Tin phòng vé

Phòng vé quốc tế 13-15/4: Rampage gầm rú kiếm 114 triệu, Quiet im lặng thu về 52 triệu đôla

18/04/2018

Siêu thú cuồng nộ oanh tạc 61 vùng lãnh thổ ngoài Bắc Mỹ, mang về 114,1 triệu đôla. Bộ phim khoa học viễn tưởng do Dwayne Johnson đóng chính càn quét 39.800 rạp chiếu, trong đó riêng ở Trung Quốc là 21.500 rạp, đóng góp 55 triệu đôla. Cộng với doanh thu nội địa ở Mỹ, bộ phim của đạo diễn Brad Peyton có được 148,6 triệu đôla ngay tuần đầu ra rạp.

Nhà Warner Bros đang độc chiếm phòng vé Đại lục thời gian này với việc Ready Player One cũng lấy nốt vị trí thứ hai và nâng doanh thu cộng dồn chỉ riêng tại Trung Quốc lên 192,8 triệu đôla, sẽ vượt mốc 200 triệu đôla trong tuần này. Cả hai phim của WB hưởng lợi từ việc ông lớn Disney/Marvel sẽ không thể tung ra Avengers: Infinity War sớm hơn ngày 11/5.

Rampage đánh dấu lần tái hợp của đạo diễn Brad Peyton và Johnson sau San Andreas năm 2015, kinh phí sản xuất ước tính 120 triệu đôla và 140 triệu đôla chi phí quảng cáo và tiếp thị. Johnson đã hoạt động không biết mệt mỏi để quảng bá phim ở thị trường quốc tế, vốn đóng góp đến 67% tổng doanh thu toàn cầu của Khe nứt San Andreas (474 triệu đôla). Johnson và Harris tới anh tham gia chương trình của Graham Norton, đồng thời tới Thượng Hải vào tuần trước (San Andreas bỏ túi 103 triệu đôla ở Đại lục, nhận điểm 7 trên Douban). Điểm Douban cho Rampage là 6,8.

Cuối tuần rồi, Siêu thú đứng đỉnh bảng khắp châu Âu, vượt Pacific Rim: Uprising trong tuần mở màn 23%, ngang với San Andreas. Ở các nước châu Á cũng ghi nhận thành công tương tự, vượt 13% San Andreas và 62% Tomb Raider. Khu vực Mỹ Latinh chứng kiến phim vượt Ready Player One 14%, Pacific Rim: Uprising 11% và Tomb Raider 62%.

Anh là thị trường nước ngoài đứng thứ nhì về doanh thu sau Trung Quốc với khởi đầu 5,7 triệu đôla từ 907 rạp chiếu. Hàn Quốc chia sẻ vị trí này cũng với 5,7 triệu đôla, tiếp theo là Mexico 4,8 triệu đôla và Malaysia với 3,5 triệu đôla. Đáng chú ý còn có Indonesia và Nga cùng được 3,1 triệu đôla, UAE 2,2 triệu đôla và Việt Nam 1,2 triệu đôla - thành tích mở màn tốt thứ nhì cho một phim Warner Bros.

Doanh thu từ các rạp IMAX toàn cầu của Rampage là 10 triệu đôla, trong đó có 4,5 triệu đôla từ Trung Quốc. Phim vẫn còn trong tay một số thị trường chủ chốt như Pháp, Đức và Nhật Bản.

A Quiet Place của Paramount tiếp tục có một cuối tuần thắng lợi với 22,3 triệu đôla từ 55 thị trường, doanh thu quốc tế cộng dồn 51,7 triệu đôla. Chỉ số sụt giảm doanh thu so với tuần trước là 25%, cho thấy sức hút vẫn còn, đặc biệt doanh thu tuần hai ở Anh còn vọt lên 5%.

Chưa vào mùa phim hè nhưng The Walt Disney Studios đã vượt mốc 2 tỉ đôla tổng doanh thu toàn cầu năm 2018. Góp phần vào thành tích này là dấu ấn của Chiến binh Báo Đen - phim của Ryan Coogler vượt 1,3 tỉ đôla toàn cầu, qua mặt The Dark Knight Rises ở phòng vé quốc tế và cho tất cả các người hùng ngoài vũ trụ điện ảnh Marvel "ngửi khói".

Taxi 5, phim do Luc Besson sản xuất, rời vạch xuất phát ở nước Pháp mang về 9,3 triệu đôla cuối tuần qua, đánh dấu tròn 20 năm sau khi phần đầu tiên ra mắt mở đầu cho một chuỗi phim ăn khách. Phần phim hành động lấy bối cảnh Marseille ra rạp sau 11 năm gián đoạn. Phiên bản Mỹ có sự tham gia của Queen Latifah, kéo theo chuỗi phim truyền hình trên NBC đã ngừng vào năm 2015.

Lần tái khởi động chuỗi phim này không còn Sami Naceri đóng chính, thay vào đó là Franck Gastambide, còn kiêm luôn vai trò đạo diễn và đồng tác giả kịch bản. Besson đầu tư sản xuất thông qua EuropaCorp. Gastambide thủ vai một viên cảnh sát Marseille truy lùng băng đảng trộm cắp Ý chạy xe Ferrari.



STT
Tựa phim
Doanh thu
quốc tế
cuối tuần

Doanh thu
quốc tế
cộng dồn

Doanh thu
toàn cầu
cộng dồn

Thị trường
đang chiếu
*
1 Rampage 114,1 114,1 148,6 62
2 Ready Player One 33,8 360,2 474,8 66
3 A Quiet Place 22,3 51,7 151,3 56
4 Peter Rabbit 12,7 184,4 298,2 56
5 Taxi 5 (Pháp) 9,5 9,5 9,5 2
6 Pacific Rim: Uprising 6,4 223,7 281,2 66
7 Annihilation 6,1 6,2 38,9 2
8 Blockers 3,9 16,0 52,9 22
9 Nothing to Lose (Brazil) 3,3 18,9 18,9 1
10 Hindi Medium (Ấn Độ) 3,3 29,7 29,7 1

Bảng xếp hạng phòng vé quốc tế tuần lễ kết thúc ngày 15/4/2018
* Tính cả thị trường Mỹ (nếu có) | Đơn vị tính doanh thu: triệu USD


Dịch: © Hoàng Hà @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Deadline, comScore