Tin phòng vé

Phòng vé quốc tế 30/3-1/4: Ready Player One đưa khán giả toàn cầu vào Oasis, thu về 181 triệu đôla

06/04/2018

Đấu trường ảo của Steven Spielberg trong tuần đầu ra rạp đã phủ sóng 85% địa bàn mục tiêu ở phòng vé ngoài Bắc Mỹ, bỏ túi 128 triệu đôla từ 62 vùng lãnh thổ. Warner Bros có được cuối tuần ra mắt rực rỡ nhất từ trước tới giờ ở Trung Quốc với mở màn 61,7 triệu đôla từ 18.200 rạp chiếu. Bộ phim về đề tài thực tế ảo chuyển thể từ cuốn sách của Ernest Cline ghi điểm 9.2 trên Douban.

Cùng với vị trí quán quân phòng vé Bắc Mỹ, tổng doanh thu toàn cầu của phim đạt 181,3 triệu đôla, vượt dự đoán của giới chuyên môn (đâu đó trong khoảng 100-120 triệu đôla). Không ngạc nhiên khi phim giành vị trí số một khắp châu Âu, châu Á và khu vực Mỹ Latinh. Doanh thu đến riêng từ định dạng IMAX là 19,2 triệu đôla từ 1.216 rạp chiếu toàn cầu, trong đó Trung Quốc đóng góp 7,2 triệu đôla với số lượng rạp IMAX áp đảo là 511 rạp.

Ready Player One ở Đại lục ghi nhận doanh thu nhảy vọt từ ngày thứ sáu qua thứ bảy, là điều bất thường cho một phim mới hoàn toàn. Năm ngoái Furious 8 cũng tăng doanh thu 85% nhưng đó là phim chuỗi.

Ở Hàn Quốc, đây là phim nước ngoài có doanh thu tốt nhất cuối tuần qua với 8,1 triệu đôla thu về từ 1.079 rạp chiếu, chỉ xếp sau một phim nội. Kết quả này ngang bằng với Kong: Skull Island, vượt Pacific Rim 2 19% và gần gấp ba lần mở màn của The Hunger Games.

Tại châu Âu, phim vượt 7% so với cuối tuần mở màn của Kong Skull Island, vượt Maze Runner 3 28% và vượt Pacific Rim 2 tới 77%. Đạo diễn Steven Spielberg đã bay tới London để tham dự sự kiện công chiếu đồng thời tới Rome nhận giải thành tựu trọn đời David di Donatello.

Đặc biệt, ở Anh Đấu trường ảo có được 7,3 triệu đôla từ 1.251 rạp chiếu, cán đích thứ nhì sau Peter Rabbit của Sony Animation, ngang bằng với mở màn của The Hunger Games. Các thị trường châu Âu khác mang về tín hiệu vui là Nga 6,1 triệu đôla, Pháp 6 triệu đôla, Tây Ban Nha và Ý cùng được 3,1 triệu đôla (đây cũng là con số thu được tại Úc).

Ở khu vực Mỹ Latinh, phim đứng đầu bảng xếp hạng và vượt Maze Runner 3 11%, nổi bật là Mexico 4 triệu đôla và Brazil 2,2 triệu đôla.

Điểm đến tiếp theo của phim là Đức (5/4) và Nhật Bản (20/4) - nơi đạo diễn Spielberg đã lên kế hoạch ghé thăm và quảng bá.

Sản phẩm hợp tác giữa Fox International Productions và FoxStar, Baaghi 2 có được 15,2 triệu đôla từ 3.748 rạp chiếu. Phim đứng đầu bảng xếp hạng phòng vé Ấn Độ và xếp thứ 15 trên bảng doanh thu phim Bollywood mọi thời đại. Bộ phim hành động pha lãng mạn này là phần tiếp theo của phần đầu tiên cùng tên ra rạp năm 2016 và có sự góp mặt của hai ngôi sao Tiger Schroff và Disha Patani. Phim đã giúp Schroff lên hàng người hùng hành động và giờ đây đang là tựa phim ăn khách nhất của năm 2018, vượt qua Padmaavat.

Baaghi 2 có nhiều pha võ thuật, được đạo diễn bởi Ahmed Khan và nhà sản xuất là Sajid Nadiadwala. Tại Anh, phim mở màn với doanh thu 215 ngàn đôla từ 48 rạp chiếu, xếp thứ 13 bảng xếp hạng phòng vé nước này.

Chỉ với bốn thị trường trong đợt cuối tuần qua - Mỹ (phát hành hạn chế), Anh, Úc và New Zealand - bộ phim hài Blockers bỏ túi 5 triệu đôla. Phim do Universal Pictures International phân phối, riêng ở Mỹ chỉ ra mắt tại liên hoan phim độc lập South By Southwest (Texas) và tới 6/4 mới phát hành rộng rãi trên cả nước.

Trong phim Leslie Mann và Jon Cena vào vai một cặp vợ chồng cố gắng ngăn cản con cái vướng vào chuyện yêu đương tình dục sớm.



STT
Tựa phim
Doanh thu
quốc tế
cuối tuần

Doanh thu
quốc tế
cộng dồn

Doanh thu
toàn cầu
cộng dồn

Thị trường
đang chiếu
*
1 Ready Player One 128,0
128,0
181,3
63
2 Peter Rabbit 32,1
120,1
230,8
15
3 Pacific Rim: Uprising 31,4
186,6
232,3
65
4 Baaghi 2 (Ấn Độ) 15,2
15,2
15,8
10
5 Tomb Raider 12,0
194,6
245,1
67
6 Gonjiam: Haunted Asylum (Hàn Quốc) 8,5
8,9
8,9
1
7 Black Panther 7,7
623,2
1.273,9
50
8 Nothing to Lose (Part 1) 7,1
7,1
7,1
1
9 Red Sparrow 5,0
84,2
129,8
49
10 Blockers 5,0
5,0
5,0
4

Bảng xếp hạng phòng vé quốc tế tuần lễ kết thúc ngày 1/4/2018
* Tính cả thị trường Mỹ (nếu có) | Đơn vị tính doanh thu: triệu USD


Dịch: © Hoàng Hà @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Deadline, comScore