Tin phòng vé

Phòng vé quốc tế 23-25/3: Pacific Rim trỗi dậy với 150 triệu đôla toàn cầu, Báo Đen lập kỷ lục

29/03/2018

Pacific Rim: Uprising của liên minh Legendary/Universal về đích số một trong tuần đầu ra rạp toàn cầu với 150,5 triệu đôla. Doanh thu ngoài Bắc Mỹ áp đảo với 122,5 triệu đôla, trong đó riêng thị trường Trung Quốc đóng góp 65 triệu đôla.

Trung Quốc cũng là nơi thu tiền về nhiều nhất cho phần một của phim đã ra rạp năm 2013, là lý do khiến Wanda bỏ vốn đầu tư Uprising qua công ty thuộc sở hữu của tập đoàn này là Legendary. Legendary được cho là gánh vác đến 90% kinh phí sản xuất của bộ phim tiêu tốn 155 triệu đôla này.

Phần hai tiêu tốn ít hơn 35 triệu đôla so với phần một, được làm để phục vụ khán giả quốc tế hơn là Bắc Mỹ - đặc biệt là một số thị trường châu Á. Doanh thu tuần đầu cho bộ phim khoa học viễn tưởng của đạo diễn Steven S. DeKnight ở Trung Quốc ngang bằng với thành tích mở màn của Black Panther hai tuần trước - phim vừa vượt mốc 100 triệu đôla cộng dồn hôm thứ năm. Tuy vậy những lời truyền miệng cho Pacific Rim 2 không mấy thuyết phục, khiến Wanda sẽ phải có những hành động để thúc đẩy doanh số. Chưa kể Ready Player One và nhiều phim châu Á khác đang ngấp nghé ra rạp.

Tính riêng các rạp IMAX ở Trung Quốc, Uprising lập kỷ lục cho một phim ra rạp vào tháng ba với 7,6 triệu đôla thu về từ 507 rạp chiếu.

Bên ngoài Trung Quốc - nước đầu tư sản xuất phim, Hàn Quốc là thị trường tiêu thụ dẫn đầu với 6,9 triệu đôla, kế đó là Nga với 6,8 triệu đôla và Mexico với 4,9 triệu đôla. Phim mở màn tại Malaysia rất tốt so với các đối thủ, bỏ túi 3,8 triệu đôla, và đứng đầu về doanh thu khởi chiếu ở Indonesia cho một phim của nhà Legendary.

Pháp dẫn đầu trong số các thị trường Tây Âu với 2,5 triệu đôla, xếp sau là Anh với 2,4 triệu đôla. Pacific Rim 2 sẽ khởi chiếu tại Nhật Bản từ ngày 13/4.

Tomb Raider của nhà Warner Bros/MGM có thêm 34,1 triệu đôla trong tuần thứ hai ra rạp quốc tế, sụt giảm 61% so với tuần đầu tiên. Cuộc phiêu lưu truy tìm cổ vật do Alicia Vikander dẫn dắt hiện đang chiếu tại 66 vùng lãnh thổ ngoài Bắc Mỹ và doanh thu cộng dồn đạt 170 triệu đôla, tổng doanh thu toàn cầu 211,7 triệu đôla.

Doanh thu ở Trung Quốc tụt 72% khi vấp phải Pac Rim 2 và về nhì với 11,6 triệu đôla, doanh thu cộng dồn 69,4 triệu đôla. Bốn nước còn lại trong Top 5 về doanh thu cho Tomb Raider là Anh (7,6 triệu đôla), Pháp (6,6 triệu đôla), Nga (6,5 triệu đôla) và Indonesia (4,9 triệu đôla). Doanh thu ở thị trường Nhật Bản là 2,3 triệu đôla từ 517 rạp chiếu, vượt các phim DivergentHunger Games phần một.

Với màn trình diễn này không nhiều người tin rằng phim kiếm đủ để các bên có thể ngồi vào bàn đàm phán cho một phần phim tiếp theo.

Sau màn nhảy xuất phát tốt tại Anh cuối tuần trước, phim hoạt hình gia đình Peter Rabbit của Sony Animation có thêm 28 triệu đôla từ 39 thị trường cuối tuần vừa qua. Doanh thu quốc tế cộng dồn đạt 76,3 triệu đôla, vượt Paddington phần một - cũng là một phim mùa lễ Phục sinh. Thỏ Peter tiếp tục giữ ngôi đầu bảng ở Anh tuần thứ hai với 7 triệu đôla, gấp đôi khởi đầu của Pacific Rim: UprisingA Wrinkle in Time cộng lại. Doanh thu cộng dồn cho phim của đạo diễn Will Gluck ở Anh đạt 19,6 triệu đôla, xứng đáng với việc mời một dàn diễn viên người Anh tham gia.

Trong 19 thị trường mới cuối tuần rồi, chú thỏ đứng đầu bảng xếp hạng ở 9 quốc gia. Theo Sony, tính cùng một nhóm thị trường khởi chiếu, Peter Rabbit vượt Paddington phần một và hai tương ứng là 35% và 79%. Nổi trội về doanh thu mở màn có các thị trường Nga (3,9 triệu đôla), Úc (3,2 triệu đôla tính cả các suất chiếu sớm), Đức (3,1 triệu đôla, gộp các suất chiếu sớm), Tây Ban Nha (1,7 triệu đôla) và Brazil (1,4 triệu đôla, gộp chiếu sớm).

Hai diễn viên Úc Margot Robbie và Elizabeth Debicki, cùng với đạo diễn Gluck đã tham dự sự kiện thảm đỏ và các chương trình quảng bá tích cực ở Úc. Robbie còn bất ngờ xuất hiện trong chương trình phỏng vấn trên MTV. Sau đây, thỏ Peter sẽ nhảy tới các thị trường Pháp, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Báu vật Wakanda của liên minh Disney/Marvel hiện xếp thứ 12 trên bảng xếp hạng doanh thu toàn cầu mọi thời đại với 1 tỉ 237,3 triệu đôla, nhưng T'Challa là siêu anh hùng 'solo' số một.

Tuần rồi Chiến binh Báo Đen có thêm 12,9 triệu đôla trong tuần thứ 6 ra rạp quốc tế, doanh thu quốc tế cộng dồn đạt 606,4 triệu đôla.

Ở Trung Quốc, phim vượt mốc 100 triệu đôla, còn ở châu Âu mức sụt giảm doanh thu so với tuần trước đó là 36%. Phong độ được giữ vững ở các thị trường Israel (-11%), Nam Phi (-18%), Bỉ và Thụy Điển (-25%), Hà Lan và Anh (-29%). Black Panther đang là phim siêu anh hùng thành công nhất ở thị trường Hà Lan, và đứng đầu bảng xếp hạng phòng vé Nam Phi 6 tuần liên tiếp.

Top 5 thị trường vớ bẫm của Wakanda là Trung Quốc (102,7 triệu đôla), Anh (62,7 triệu đôla), Hàn Quốc (42,8 triệu đôla), Brazil (34,1 triệu đôla) và Pháp (30,6 triệu đôla).



STT
Tựa phim
Doanh thu
quốc tế
cuối tuần

Doanh thu
quốc tế
cộng dồn

Doanh thu
toàn cầu
cộng dồn

Thị trường
đang chiếu
*
1 Pacific Rim: Uprising 122,5
122,5
150,5
63
2 Tomb Raider 34,1
170,0
211,7
67
3 Peter Rabbit 28,0
76,3
183,1
40
4 Black Panther 12,9
606,4
1.237,3
58
5 The Boss Baby 7,8
332,6
507,6
1
6 Red Sparrow 6,2
76,2
120,2
64
7 Operation Red Sea (Hoa ngữ) 6,1
567,0
568,5
6
8 The Shape of Water 5,2
122,0
185,3
48
9 Be With You (Hàn Quốc) 5,1
12,6
12,6
1
10 Bajrangi Bhaijaan 4,5
599,9
769,3
25

Bảng xếp hạng phòng vé quốc tế tuần lễ kết thúc ngày 25/3/2018
* Tính cả thị trường Mỹ (nếu có) | Đơn vị tính doanh thu: triệu USD


Dịch: © Hoàng Hà @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Deadline, comScore