Điện ảnh Hồng Kông tỏa sáng tại giải Kim Mã lần thứ 48, được tổ chức tại
 Hội trường biểu diễn của Cục Văn hóa ở thành phố Tân Trúc vào tối 26/11
 vừa qua. Hứa An Hoa đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất cho 
A Simple Life. Hai diễn viên chính trong phim, Diệp Đức Nhàn và Lưu Đức Hoa, vinh dự nhận giải Nữ và Nam diễn viên xuất sắc nhất.
Trong khi đó, 
Seediq Bale của Ngụy Đức Thánh đã đáp ứng những kỳ vọng và mang về giải Phim xuất sắc nhất.
Lấy cảm hứng từ chuyện có thật của nhà sản xuất Lý Ân Lâm, 
A Simple Life
 kể lại câu chuyện xúc động về tình cảm giữa một chàng trai trẻ và một 
người ở đợ trong gia đình. La Kiệt, cậu chủ trẻ trong một gia đình danh 
giá trở về nhà một ngày nọ và phát hiện ra chị Đào, người đầy tớ từng 
nuôi nấng anh, bất tỉnh sau cơn đột quỵ và quyết định chăm sóc bà.

A Simple Life – câu chuyện bình dị về cuộc sống
Được trao thưởng cho vai diễn trầm tĩnh, gần gũi với cuộc sống của mình,
 Lưu Đức Hoa bày tỏ nỗi lo lắng của anh về điện ảnh Hồng Kông khi nhận 
giải trên sân khấu, “Tôi đã chứng kiến những ngày điện ảnh Đài Loan sa 
sút. Giờ đây, điện ảnh Hồng Kông đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất. 
Tôi hy vọng chúng tôi có thể mạnh mẽ và kiên trì như các bạn, và giống 
như các bạn, chúng tôi có thể hồi sinh trở lại,” Lưu Đức Hoa nói.
Là
 nhân vật chủ chốt trong Làn sóng mới Hồng Kông thời thập niên 1970 và 
1980, Hứa An Hoa đồng tình với suy nghĩ của Lưu Đức Hoa. “Tôi hy vọng bộ
 phim được đón nhận ở phòng vé, từ đó khiến các nhà đầu tư sẵn sàng thực
 hiện những bộ phim như thế này và đưa ra nhiều cơ hội hơn cho các nhà 
làm phim trẻ,” bà nói trên sân khấu.
Seediq Bale, được 
chiếu làm hai phần, là câu chuyện bi hùng về sự kiện Vụ Xã, trong đó một
 người hùng bản xứ lãnh đạo một cuộc nổi dậy chống lại quân đội Nhật Bản
 trong thời kỳ thực dân ở Đài Loan những năm 1930.
Theo chủ tịch ban giám khảo Trương Ngải Gia, 
Seediq Bale vượt lên trên hai đối thủ nặng ký là 
A Simple Life và 
Nhượng tử đạn phi,
 tác phẩm làm mưa làm gió ở phòng vé của đạo diễn kiêm nam diễn viên 
Trung Quốc Khương Văn, trong hạng mục Phim xuất sắc nhất, vì thực lực 
đồng đều của bộ phim ở 11 hạng mục mà 
Seediq Bale được đề cử.
“Tác
 phẩm ghi điểm ngoạn mục ở tất cả các hạng mục… Dù bản thân Ngụy Đức 
Thánh nói bộ phim còn nhiều thiếu sót song nhìn chung đây là bộ phim 
xuất sắc nhất,” Trương Ngải Gia nói.
Trên sân khấu, Ngụy Đức 
Thánh thừa nhận ông có chút bứt rứt khi nhận giải thưởng cao quý nhất 
giữa những bộ phim hay khác. “Tôi biết chúng tôi đã tạo ra một tác phẩm 
quá lớn so với tầm xử trí của mình. 
Seediq Bale vẫn còn nhiều thiếu sót, tôi sẽ khắc phục trong tác phẩm tiếp theo của mình,” đạo diễn Ngụy nói.

Seediq Bale – tác phẩm xuất sắc toàn diện
Ngoài Diệp Đức Nhàn và nữ diễn viên Trung Quốc Đường Quần, vinh dự nhận giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho vai diễn trong 
Return Ticket,
 các nữ diễn viên không được trao đủ không gian tỏa sáng trong những bộ 
phim mà họ được đề cử. Đây là hệ quả của sự thiếu quan tâm tới các vai 
diễn nữ trong các bộ phim Hoa ngữ hiện nay, Trương Ngải Gia chỉ ra.
Văn
 Thiên Tường, giám đốc điều hành giải thưởng và liên hoan Kim Mã cũng 
đồng tình với nhận định trên. “Các nữ diễn viên không có cùng các cơ hội
 như các đồng nghiệp nam,” ông Văn nói. 
Nhiều người bất ngờ khi 
đạo diễn Trung Quốc gốc Mông Cổ Ô Nhĩ Thiện đánh bại quán quân đầy triển
 vọng Kha Cảnh Đằng, nổi tiếng với 
Cửu bả đao, để đoạt giải Đạo diễn mới xuất sắc nhất. Phim đầu tay của anh 
The Butcher, the Chef and the Swordsman (
Đao kiến tiếu),
 sự kết hợp đặc sắc, mau lẹ của các yếu tố hài hước và võ thuật ly kỳ, 
đã thu hút Fox International Productions giành quyền phân phối phim ở 
nước ngoài.
“Tôi đến Đài Loan để thưởng thức ẩm thực. Việc nhận được giải thưởng này thực sự là bất ngờ,” Ô Nhĩ Thiện nói trên sân khấu.
Một bất ngờ khác là Kha Chấn Đông, đánh bại ba đối thủ thổ dân từ 
Seediq Bale để mang về giải Diễn viên mới xuất sắc nhất cho vai diễn trong 
You are the Apple of My Eye (tạm dịch 
Người con gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi).
 Chủ tịch ban giám khảo Trương Ngải Gia nói Kha Chấn Đông đoạt giải vì 
“khả năng tiết chế cảm xúc, hình thể và giọng nói một cách tự nhiên”. 
“Ban
 giám khảo muốn xem xem diễn viên đó được chọn chỉ để làm một phim hay 
có tiềm năng phát triển sự nghiệp diễn xuất,” Trương Ngải Gia nói.

Tuổi thanh xuân tươi đẹp trong You are the Apple of My Eye
Các phim thương mại kinh phí lớn chia đều giải thưởng trong các hạng mục
 về kỹ thuật. Phim bom tấn hội tụ nhiều ngôi sao của Trần Khả Tân 
Võ hiệp đoạt giải Hiệu ứng trực quan xuất sắc nhất, Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất và Vũ đạo hành động xuất sắc nhất, trong khi 
Nhượng tử đạn phi đoạt giải Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất và Quay phim xuất sắc nhất.
Nổi bật giữa các phim truyện kinh phí lớn, phim tài liệu độc lập Đài Loan 
The Man Behind the Book
 đoạt giải Biên kịch xuất sắc nhất. Điều này phần lớn nhờ vào biên kịch 
kỳ cựu Trần Hiểu Đông, người nổi tiếng không chỉ vì cộng tác lâu dài với
 các đạo diễn tên tuổi mà còn bởi sự ủng hộ của ông đối với các nhà làm 
phim trẻ.
Theo đánh giá của Trương Ngải Gia, các bộ phim được đề 
cử tại giải Kim Mã lần này phản ánh sự phân cực khiến bà lo ngại. “Hiện 
nay chúng ta chỉ có phim với kinh phí cực lớn hoặc rất nhỏ. Không có các
 tác phẩm trung gian. Không có sự đa dạng. Tôi nghĩ đây là điều mà tất 
cả chúng ta cần suy nghĩ tới,” bà chỉ ra.
Năm nay, giải Kim Mã 
quyết định thôi trao giải Phim Đài Loan nổi bật của năm. Theo Văn Thiên 
Tường, điều này là do việc hợp tác chặt chẽ tăng lên giữa các nhà làm 
phim trong khu vực Hoa ngữ, khiến ngày càng khó xác định định xuất xứ 
của một bộ phim. Việc phim Đài Loan đã thành công cũng đoạt giải, nhằm 
cổ vũ ngành điện ảnh của hòn đảo này, có vẻ không cần thiết.
Các nhà làm phim Đài Loan nổi bật cũng được vinh danh, với Vương Vĩ Lục được đề cử vì đảm trách nhiệm vụ quay phim cho 
Seediq Bale,
 đoạt giải Nhà làm phim Đài Loan của năm. Trong 30 năm qua, Vương Vĩ Lục
 đã tham gia trên 100 phim với các đạo diễn như Hầu Hiếu Hiền, Thái Minh
 Lượng, Ngô Niệm Chân, Lâm Thư Vũ và Châu Kiệt Luân. Người hùng thầm 
lặng này cuối cùng cũng có được vinh quang khi những người như Hầu Hiếu 
Hiền và Nữu Thừa Trạch chạy tới chúc mừng ông sau khi đoạt giải.

Vương Vĩ Lục nhận giải Nhà làm phim Đài Loan của năm
Buổi lễ trao giải đã thu hút đông đảo các ngôi sao hạng A và những người
 nổi tiếng như Thư Kỳ, Lưu Gia Linh, Trần Quốc Phú và Thang Duy.
Danh sách thắng cuộc giải Kim Mã lần thứ 48Phim xuất sắc nhất: 
Warriors of the Rainbow: Seediq BaleĐạo diễn xuất sắc nhất: Hứa An Hoa, phim 
A Simple LifeĐạo diễn mới xuất sắc nhất: Ô Nhĩ Thiện. phim 
The Butcher, the Chef and the SwordsmanNam diễn viên xuất sắc nhất: Lưu Đức Hoa, phim 
A Simple LifeNữ diễn viên xuất sắc nhất: Diệp Đức Nhàn, phim 
A Simple LifeNam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Từ Nghệ Phàm, phim 
Warriors of the Rainbow: Seediq BaleNữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Đường Quần, phim 
Return TicketDiễn viên mới xuất sắc nhất: Kha Chấn Đông, phim 
You are the Apple of My EyeKịch bản gốc xuất sắc nhất: Dương Nam Thiến, Đặng Dũng Tinh, Tần Hải Lộ, Cát Văn Triết, Tịch Nhiên, phim 
Return TicketKịch bản chuyển thể xuất sắc nhất: Ngụy Tiếu, Lý Bất Không, Chu Tô Tiến, Thuật Bình, Khương Văn, Quách Tuấn Lập, phim 
Nhượng tử đạn phiQuay phim xuất sắc nhất: Triệu Phi, phim 
Nhượng tử đạn phiHiệu ứng trực quan xuất sắc nhất: Khương Chung Dực, Ông Quốc Hiền, phim 
Võ hiệpChỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất: Hề Trọng Văn, Tôn Lập, phim 
Võ hiệpHóa trang và thiết kế phục trang xuất sắc nhất: Hác Nghệ, phim 
The Butcher, the Chef and the SwordsmanVũ đạo hành động xuất sắc nhất: Chân Tử Đan, 
Võ hiệpNhạc phim xuất sắc nhất: Hà Quốc Kiệt, 
Warriors of the Rainbow: Seediq BaleCa khúc trong phim xuất sắc nhất: 
Hoàn mỹ lạc địa do Trần Thái Tường soạn nhạc,viết lời và biểu diễn, phim 
Jump! AshinBiên kịch xuất sắc nhất: Trần Hiểu Đông, phim 
The Man behind the BookHiệu ứng âm thanh xuất sắc nhất: Đỗ Đốc Chi, Thang Tương Trúc, Ngô Thư Dao, phim 
Warriors of the Rainbow: Seediq BalePhim ngắn xuất sắc nhất: 
ThiefPhim tài liệu xuất sắc nhất: 
Hometown BoyNhà làm phim Đài Loan của năm: Vương Vĩ Lục
Phim được khán giả yêu thích nhất: 
Warriors of the Rainbow: Seediq Bale.
Giải thưởng của Liên đoàn Nhà phê bình phim quốc tế: 
The Piano in a FactoryThành tựu trọn đời: Đinh Thiện Tỉ
Dịch: © Xuân Hoa @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Taipei Times, Focus Taiwan

 Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên
Facebook của chúng tôi