Khi một liên hoan phim nhỏ bé khai mạc ở Nampo-dong, Busan giữa những 
năm 90, ít người dám hy vọng liên hoan này sẽ để lại dấu ấn giữa vô số 
liên hoan phim nổi bật khác tại châu Á.
        
            
            Khi đó, hai liên hoan phim đáng chú 
ý nhất châu Á là Liên hoan phim Quốc
 tế Tokyo – đặt tại thị trường điện ảnh lớn thứ hai thế giới, và Liên 
hoan phim Quốc tế Hồng Kông – đặt tại thị trường điện ảnh có tốc 
độ tăng
 trưởng nhanh nhất thế giới. Ra đời gần 10 năm sau Liên hoan phim 
Tokyo 
và 20 năm sau Liên hoan phim Hồng Kông, Liên hoan phim Busan 
phải đối 
mặt với thách thức không chỉ từ phía những sự kiện lớn này mà còn 
từ quy
 mô khiêm tốn của thị trường điện ảnh Hàn Quốc. Khi đó, phim 
điện ảnh 
Hàn Quốc chỉ chiếm chưa đầy một phần tư số phim chiếu rạp tại 
quốc gia 
này. 
Khởi đầu của liên hoan thật khiêm tốn. Diễn ra tại 
hai khu 
vực, Nampo-dong và Gwangbok-dong, liên hoan phim đầu tiên 
thuê một vài 
rạp tối tăm, ẩm thấp để chiếu 169 bộ phim. 
Ahn Mi 
Young, một 
người dân Busan nhớ lại kỷ niệm đầu tiên của cô về liên hoan. “Vì 
sống 
tại Busan nên tôi đến liên hoan phim mà không suy nghĩ gì nhiều. 
Thật 
lòng thì vào năm 1998, mục đích chính của tôi là đến chợ Nampo
-dong mua 
cá xiên chứ không phải đến dự liên hoan,” cô cười. 
“Tôi không 
nghĩ một liên hoan phim, tổ chức tại một thành phố ít người biết 
đến, 
lại đạt tới vị trí như hiện tại. Tôi vô cùng tự hào về sự trưởng thành 
của liên hoan,” Ahn Mi Young, giờ đây là khách thường xuyên của 
liên 
hoan phim, cho biết cô đã xếp hàng để mua vé dự liên hoan phim 
năm nay. 
Một
 liên hoan phim ra đời 16 năm trước với kinh phí khởi điểm 30 
triệu won 
từ chính quyền thành phố Busan, giờ đã trở thành một sự kiện tầm 
cỡ quốc
 tế trị giá trên 10 tỉ won và khẳng định vị trí là liên hoan phim lớn 
nhất châu Á.

Lễ khai mạc Liên hoan phim 
Quốc tế Busan lần thứ 16 tại sân khấu 
ngoài trời
 trước Trung tâm chiếu phim Busan, quận Haeundae, 
thành phố 
Busan
Liên hoan phim năm nay thu hút 
tổng cộng 196.177 khán giả trong chín 
ngày. Tất cả các cơ quan truyền thông đại chúng đều tập trung chú 
ý về 
liên hoan này, với 2.440 phóng viên có mặt tại liên hoan năm nay. 
Vé bộ 
phim mở màn Always, có sự tham gia của So Ji Sub và 
Han Hyo Joo bán hết chỉ sau bảy giây. 
Ngoài
 giới thiệu hàng trăm bộ phim, liên hoan còn đóng vai trò quan 
trọng 
trong việc thu hút sự chú ý của thế giới đến thị trường phim ảnh 
Hàn 
Quốc bằng cách tổ chức những sự kiện hấp dẫn các nhà nhập khẩu 
và phân 
phối phim. 
Liên hoan phim năm nay trình chiếu 307 
phim từ 70 
quốc gia. Tổng số lượng phim lần đầu ra mắt – con số thể hiện tầm 
quan 
trọng và quy mô của một liên hoan phim – là 89 phim. 
Trước khi 
khai mạc, liên hoan phim đã trải qua một số thay đổi lớn trong lịch 
sử 
16 năm nhằm duy trì vị trí số một tại thị trường điện ảnh châu Á. 
Đầu 
tiên, liên hoan có một cái tên mới, thay đổi tên thành phố từ Pusan 
thành Busan, dựa theo hệ thống phiên âm do chính quyền ban hành. 
Kim Dong Ho, chủ tịch liên hoan phim từ khi thành 
lập, đã nghỉ hưu vào năm ngoái và Lee Yong Kwan là người kế 
nhiệm ông. 
Một
 thay đổi lớn về cơ sở vật chất là việc khánh thành Trung tâm chiếu 
phim
 Busan, một công trình rộng gần 3.000 mét vuông tại quận 
Haeundae với 
chi phí xây dựng trên 150 triệu đôla và sẽ là địa điểm chính tổ chức 
các
 sự kiện của liên hoan phim kể từ năm nay. Công trình này có mái 
được 
trang bị đèn LED và sân khấu ngoài trời với sức chứa 4.000 chỗ. 
Theo Hur
 Nam Sik, chủ tịch thành phố Busan và Liên hoan phim Quốc tế 
Busan, khu 
liên hợp này tượng trưng cho “một chương mới trong lịch sử liên 
hoan”.

Trung tâm chiếu phim Busan 
với mái được trang bị đèn LED và có hình một đôi cánh
Cạnh tranh gay gắt từ các liên 
hoan phim châu Á
Mặc dù 
Liên hoan phim Busan khẳng định vị trí số một châu Á về số lượng 
phim 
lần đầu công chiếu và lượng khán giả tới dự, các nhà tổ chức và 
chuyên 
gia trong ngành phải thừa nhận rằng liên hoan vẫn còn nhiều việc 
phải 
làm để theo kịp Liên hoan phim Tokyo và Hồng Kông về khía cạnh 
thị 
trường và số lượng phim bán được, những hạng mục hiện do Hội 
chợ phim 
Hồng Kông dẫn đầu. 
Để nâng cao vị thế, Hội chợ phim 
châu Á năm 
nay chuyển địa điểm từ một khách sạn nhỏ sang Trung tâm hội nghị 
và 
triển lãm Busan. Điều này cho phép hội chợ tăng số lượng phim 
được triển
 lãm từ 51 vào năm ngoái lên 109. 
Số lượng tham dự 
năm nay cũng 
tăng từ 789 lên 1.080. Mặc dù đây là kỷ lục trong lịch sử liên hoan 
nhưng các chuyên gia cho rằng liên hoan cần phải làm nhiều điều 
hơn nữa 
để cạnh tranh với các liên hoan phim châu Á triển vọng khác như 
Liên 
hoan phim Quốc tế Bắc Kinh, được chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 
rất lớn. 
“Với
 tư cách một liên hoan phim, Liên hoan phim Busan đã trở thành 
một người
 khổng lồ,” Sue Kim, một nhà nghiên cứu của Trung tâm nghiên 
cứu và phát
 triển điện ảnh thuộc Hội đồng điện ảnh Hàn Quốc nói. “Nhưng về 
khía 
cạnh một địa điểm dành cho các hoạt động kinh doanh phim ảnh, 
Liên hoan 
phim Busan vẫn còn quá nhỏ bé so với các liên hoan khác tại châu 
Á và 
châu Âu.”
Sue Kim cho biết trong những năm trước 
đây, Hội chợ 
điện ảnh châu Á, giờ đã bước sang năm thứ sáu, thường bị các nhà 
nhập 
khẩu bỏ qua và hướng tới các hội chợ lớn hơn như tại Mỹ hay 
Tokyo. 
“Các
 nhà làm phim và khán giả đánh giá rất cao Liên hoan phim Busan 
nhưng về
 giá trị thương hiệu, vẫn còn quá sớm khi nói đây là một trong 
những 
liên hoan phim hàng đầu thế giới,” cô nói. “Những liên hoan như 
Cannes 
không cần phải mời các nhà nhập khẩu phim. Họ tự đến với liên 
hoan. Với 
Busan, chúng tôi phải mời từng người bởi chúng tôi chưa phải là 
một 
thương hiệu lớn.”
Tuy nhiên, thị trường điện ảnh Hàn 
Quốc đã có bước tiến đáng kể từ khi liên hoan phim này bắt đầu. 
“Yếu
 tố đóng góp lớn nhất vào tốc độ tăng trưởng và danh tiếng của liên 
hoan
 trong những năm vừa qua chính là sự lớn mạnh của ngành công 
nghiệp điện
 ảnh Hàn Quốc,” Sue Kim nói. 
Năm 1996, giá trị xuất 
khẩu điện 
ảnh của Hàn Quốc chỉ hơn 400.000 đôla. Nhưng với kỷ nguyên 
vàng của điện
 ảnh Hàn Quốc vào cuối những năm 90, đầu những năm 2000, con 
số này đã 
tăng vọt. Đỉnh điểm là vào năm 2005 khi giá trị xuất khẩu điện ảnh 
đạt 
mức 75 triệu đôla. Con số này giảm dần trong những năm vừa qua 
do ảnh 
hưởng hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu bắt đầu từ năm 
2008 và năm 
ngoái đạt 14 triệu đôla. 
Nhưng với sự lớn mạnh về quy 
mô của Hội
 chợ phim châu Á, các chuyên gia lạc quan về tương lai của hội chợ 
này. 
Năm nay hội chợ đã tăng trưởng 30-40%, với sự tham gia của 
nhiều công ty
 mới, trong đó có bốn công ty Iran.

Thang Duy, Joe Odagiri, 
Dương Tử Quỳnh và Logan Lerman nằm trong vô số các ngôi sao 
tới dự Liên hoan phim Quốc tế Busan năm nay
Trẻ trung và đặc sắc là yếu tố 
then chốt 
Điểm đặc biệt 
của Liên hoan phim Busan so với các liên hoan khác là việc tập 
trung vào
 những tài năng mới nổi và các phim đến từ những khu vực không 
mấy đáng 
chú ý tại châu Á, theo Kim Ji Seok, nhà tổ chức chương trình liên 
hoan 
năm nay. Ông cũng chỉ ra những chương trình đặc sắc như “Viễn 
Tây của 
châu Á: những người đàn ông phương Đông”, giới thiệu những 
phim Viễn Tây
 được sản xuất tại châu Á. 
“Khi nhắc đến phim Viễn 
Tây, không 
mấy khi người ta nghĩ đến các nhà làm phim châu Á. Nhưng sự thật 
là phim
 Viễn Tây đã được sản xuất tại châu Á từ 60 năm nay,” Kim Ji Seok 
nói. 
“Những chương trình như thế này giúp liên hoan trở nên trẻ trung 
hơn, 
Khi bạn đến những liên hoan như Cannes, người tham gia chủ yếu 
là lớn 
tuổi và có nhiều kinh nghiệm, nhưng tại Busan, khán giả và nhà tổ 
chức 
đều rất trẻ và tràn đầy sức sống.”
Là một liên hoan 
phim không 
tranh giải, sự tập trung vào các tài năng trẻ của Liên hoan phim 
Busan 
được thể hiện qua giải thưởng quan trọng nhất, Làn sóng mới, trao 
cho 
những nhà làm phim mới làm được một hoặc hai phim, với phần 
thưởng 
30.000 đôla. Năm nay, giải thưởng này thuộc về Morteza Farshbag 
của Iran
 vớiphim Mourning và Loy Arcenas của Philippines 
với phim Nino.
Tuy
 nhiên, các nhà tổ chức liên hoan cũng cho biết với một liên hoan 
phim 
có quy mô như vậy, sự cân bằng là yếu tố then chốt trong việc thu 
hút cả
 công chúng và những người trong ngành điện ảnh. 
“Nếu chúng tôi 
đặt nặng yếu tố nghệ thuật thì sẽ khó thu hút khán giả,” Kim Ji 
Seok 
nói. “Qua các chương trình trong liên hoan, chúng tôi muốn đem 
đến những
 điều mới mẻ mà vẫn dễ tiếp cận.”
Tại một buổi họp 
báo trong 
khuôn khổ liên hoan phim năm nay, đạo diễn Lee Yong Kwan bày 
tỏ khao 
khát duy trì sự trẻ trung và hứng khởi của liên hoan, đồng thời giữ 
vững
 sự cân bằng giữa các phim nghệ thuật và phim kinh phí lớn. 
“Tôi
 muốn lấy sự hứng khởi của các liên hoan phim không tranh giải 
như 
Toronto hay Rotterdam kết hợp với chất lượng và tài năng của các 
liên 
hoan phim như Cannes,” ông nói.
Dịch: © Hồng Hạnh 
@Quaivatdienanh.com
Nguồn: JoongAng 
Daily

 
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên 
Facebook của chúng tôi