Tin phòng vé

Phòng vé quốc tế 11-13/5: Infinity War ôm 200 triệu đôla ở Trung Quốc, phim kinh dị lách qua khe hẹp

16/05/2018

Avengers: Infinity War chỉ cần một đợt cuối tuần để vơ vét 199,3 triệu đôla ở thị trường Đại lục, doanh thu ba ngày cuối tuần cao thứ nhì trong lịch sử phòng vé nước này, xếp sau The Fate of the Furious. Thành tích này đẩy tổng doanh thu ngoài Bắc Mỹ cho bộ phim của anh em Anthony và Joe Russo vượt qua mốc 1 tỉ đôla.

Tổng doanh thu toàn cầu tính đến hết ngày chủ nhật là 1 tỉ 607,6 triệu đôla, vượt The Avengers để đứng đầu trong các phim thuộc Vũ trụ điện ảnh Marvel, xếp thứ 5 trên bảng tổng doanh thu toàn cầu mọi thời đại.

Thị trường Đại lục là nơi Thanos gom đủ các viên đá vô cực, chiếm phần lớn doanh thu ngoài Bắc Mỹ cuối tuần qua (281,5 triệu đôla). Doanh thu ba ngày công chiếu đầu tiên của Cuộc chiến vô cực đã vượt qua doanh thu cả mùa chiếu của The Avengers, Captain America: Civil WarIron Man 3. Doanh thu từ các rạp IMAX cũng ghi kỷ lục tại nước này với 20,3 triệu đôla, vượt The Fate of the Furious ra rạp hồi năm ngoái.

Ở hầu hết các thị trường khác, nhóm Avengers đều giữ được ngôi vị số 1, Top 5 thị trường ngoài Bắc Mỹ thu lời lớn nhất cho phim là Trung Quốc (200 triệu đôla), Hàn Quốc (84,6 triệu đôla), Anh (82,1 triệu đôla), Brazil (55,6 triệu đôla) và Mexico (54,8 triệu đôla). Tổng doanh thu quốc tế của Disney năm 2018 qua đó vượt mốc 2 tỉ đôla.

Liệu Infinity War có thể vượt mốc 2 tỉ đôla tổng doanh thu toàn cầu? Đó là một câu hỏi, khi còn cách mốc này 400 triệu đôla nữa. Thị trường Trung Quốc mới chỉ bắt đầu vụ thu hoạch, nhưng Deadpool 2 cuối tuần này sẽ bắt đầu chu du thị trường quốc tế (trừ Trung Quốc ra). Chúng ta sẽ phải xem biệt đội siêu anh hùng sẽ làm ăn thế nào khi "gã bựa" kia nhảy vào phá đám.

Khi các ông lớn choảng nhau, chắc chỉ còn một ngách dành cho các phim kinh dị. Truth or Dare có thêm 7,5 triệu đôla từ phòng vé quốc tế cuối tuần qua, doanh thu quốc tế cộng dồn 30,8 triệu đôla. Phim mở màn tại Đức xếp thứ ba, thu về 1,44 triệu đôla từ 387 rạp chiếu, đồng thời đứng thứ ba ở phòng vé Tây Ban Nha với mở màn 927 ngàn đôla. Ở Đài Loan, những kẻ hù dọa này xếp nhì bảng sau Avengers với 440 ngàn đôla từ 85 rạp chiếu.

Trong khi đó, A Quiet Place do John Krasinski chỉ đạo và đóng chính đã vượt mốc 100 triệu đôla ở phòng vé quốc tế, mà vẫn còn các thị trường Trung Quốc, Pháp và Nhật Bản đang chờ. Các thị trường lớn của Vùng đất câm lặng là Anh (16 triệu đôla), Úc (9,1 triệu đôla) và Đức (3,6 triệu đôla).

Ở Mexico, liên minh MGM và Lionsgate’s Pantelion Film có được vị trí đầu bảng với bộ phim Overboard. Thành tích mở màn của phim xếp thứ nhì trong các phim ra rạp ở nước này trong năm nay, chỉ xếp sau Infinity War, và cũng là khởi đầu tốt nhất cho một phim của Eugenio Derbez. Dàn diễn viên chính của phim đầu tuần rồi đã có mặt tại Mexico City để quảng bá cho phim. Overboard cũng đứng đầu về doanh thu khởi chiếu trong số các phim thể loại hài từng công chiếu tại nước này.

STT
Tựa phim
Doanh thu
quốc tế
cuối tuần

Doanh thu
quốc tế
cộng dồn

Doanh thu
toàn cầu
cộng dồn

Thị trường
đang chiếu
*
1 Avengers: Infinity War 281,5
1.059,2
1.607,6
56
2 Overboard 8,2
11,3
40,9
13
3 Blumhouse's Truth Or Dare 7,5
30,8
70,5
56
4 Rampage 6,4
307,4
397,1
65
5 Sherlock Gnomes 5,6
28,8
70,6
24
6 Us and Them (Hoa ngữ) 4,2
205,6
205,6
1
7 I Feel Pretty 3,5
15,0
58,9
15
8 Wrestler (Hàn Quốc) 3,44
3,44
3,44
1
9 I am Your Mom (Hoa ngữ) 3,2
3,2
3,2
2
10 Life of the Party 2,9
2,9
21,4
9

Bảng xếp hạng phòng vé quốc tế cuối tuần kết thúc ngày 13/5/2018
* Tính cả thị trường Mỹ (nếu có) | Đơn vị tính doanh thu: triệu USD


Dịch: © Hoàng Hà @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Deadline, comScore