Tin tức

Huỳnh Thu Sinh, Hồng Kim Bảo, và Lương Gia Huy dẫn đầu những phim năm 2014 của TVB

17/10/2013

Phó tổng giám đốc TVB Âu Vỹ Lâm gần đây đã đưa ra cái nhìn sâu về những chương trình sắp ra mắt năm 2014 của hãng này.

Sau khi hứng chịu những lời phàn nàn từ khán giả và tỷ suất người xem thấp trong nửa đầu năm 2013, TVB quyết thay đổi các chính sách sản xuất và sẽ chủ động tránh sử dụng cùng một diễn viên trong nhiều phim chiếu cùng lúc. Để thu hút nhiều khán giả hơn, hãng đã thu nạp về những ngôi sao lớn như Huỳnh Thu Sinh, Hồng Kim Bảo, và Lương Gia Huy để tham gia vào các phim và chương trình đa dạng. TVB cũng có kế hoạch làm lại những phim kinh điển, và sẽ cố gắng đa dạng hóa danh sách phim năm tới.

Huỳnh Thu Sinh

Trong lúc nhiều diễn viên giữ im lặng về những ngày làm việc dài và thay đổi thường xuyên phút chót với những kịch bản chưa hoàn tất, Đặng Tụy Văn đã mang những vấn đề này ra ánh sáng khi cô nói thẳng về trải nghiệm của mình lúc quay Thâm cung nội chiến 2. Hồi đáp những chỉ trích của công luận, TVB đã hứa sẽ có những quy chế mới để giảm căng thẳng. Khi nói về những thay đổi này, ông Âu Vỹ Lâm đã đồng tình rằng quay khi chưa có kịch bản hoàn chỉnh sẽ ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của diễn viên và tiến độ quay. Ông cho biết đã cho đội ngũ sản xuất và sáng tạo một năm để cải tiến. Từ năm sau, tất cả kịch bản phải hoàn thành ít nhất 80% trước khi khởi quay.

Để giải thích cách tiến hành các kế hoạch này, ông Âu Vỹ Lâm đưa ra hai tài liệu: một là tiến độ sản xuất và một là lịch quay tổng hợp. Tiến độ sản xuất thể hiện quá trình viết kịch bản, từ những buổi họp lấy ý tưởng đến ngày phải nộp các bản thảo. Lịch quay tổng hợp sẽ thể hiện những cam kết quay của diễn viên để họ không bị phân vai trong nhiều phim lên sóng cùng lúc. Ông cũng nói thêm là hệ thống mới này sẽ mở đường cho quy trình quay suôn sẻ hơn và cho diễn viên có nhiều thời gian nghỉ ngơi và tập trung vào vai hơn.

Thâm cung nội chiến 2

Về mặt các lựa chọn phim thiếu hấp dẫn trong năm nay, TVB cam kết sẽ sản xuất những chương trình khán giả thích. “Các nhà sản xuất có xu hướng làm những gì hợp với sở thích của họ. Đôi khi thứ họ thích thì khán giả không muốn xem… nên năm tới chúng tôi sẽ loại những phim làm khán giả mệt mỏi, như Thâm cung nội chiếnThần thám Kha Luân Bố, thay vào đó tập trung vào phim hài và võ thuật.”

Ông tiếp tục cho biết rằng Huỳnh Thu Sinh sẽ quay một phim có tựa là Kung Fu, còn Lương Gia Huy sẽ quay Chích tranh triều tịch, tạm dịch là "Cờ đến tay phải phất". Hồng Kim bảo sẽ xuất hiện trong một chương trình nấu ăn. “…[Hồng Kim Bảo] sẽ chịu trách nhiệm nấu ăn trong thời Thất tiểu phúc. Thành Long thích món cà ri gà của anh ấy lắm. Lần này sẽ có ngoại lệ, anh được khoe tài nấu ăn trên truyền hình. Huỳnh Thu Sinh cũng sẽ quay Thu Sinh phàn đường (Nhà ăn của Thu Sinh). Anh kiên quyết dùng cách truyền thống để nấu, nên chương trình sẽ mang đến một góc nhìn mới cho các chương trình ẩm thực của chúng tôi.”

Ngoài những đợt hợp tác thú vị này, TVB cũng sẽ làm lại hai phim kinh điển Vô song phổLưu manh hoàng đế năm 1981.

Lưu manh hoàng đế (1981)

Dường như nghĩ rằng thế này là chưa đủ, công ty này đã mời cựu giám đốc phát sóng Hoàng Hoa Kỳ chỉ đạo đợt làm lại phim nổi tiếng Sư tử hạ san. Đây là một chuỗi câu chuyện ngắn do RTHK sản xuất từ thập niên 1970, khắc họa đời sống thường nhật và các vấn đề của cư dân Hồng Kông. Đợt làm lại này sẽ tập trung vào các vấn đề xã hội hiện nay ở Hồng Kông. “Ông Hoàng Hoa Kỳ là một trong những đạo diễn đời đầu của Sư tử hạ san. Chúng tôi từng có kế hoạch làm lại phim này vào đợt kỷ niệm 40 năm của phim. Sau nhiều đợt bàn thảo, chúng tôi quyết định sẽ quay dựa trên những vấn đề đang gây nhức nhối cho người dân, như vấn đề kinh tế xã hội, nhà ở, và nuôi dạy con cái. Mục đích của chúng tôi không chỉ là phản ánh phàn nàn của người dân, mà còn dùng phim để đào sâu vào tình hình xã hội hiện nay hơn.” Vì phim phản ánh thực tại nên sẽ có những diễn viên ít nổi tiếng và cả diễn viên mới. Bản mới của Sư tử hạ san này được lên lịch chiếu vào giữa năm 2014, trong khung giờ vàng ngày chủ nhật.

Về những kế hoạch cấp tiến của công ty, ông Âu Vỹ Lâm miêu tả TVB là một chiếc xe buýt xa hoa, nói rằng khi một chiếc buýt đã chạy tốt trong hơn 40 năm, moi người có xu hướng ngó lơ nhu cầu bảo dưỡng của nó. Khi ai đó rốt cục cũng mở capo lên thì sẽ phát hiện nhiều hư hỏng có khả năng dẫn đến hư hại nặng trong tương lai. “Tôi luôn nói với đồng nghiệp rằng khoảnh khắc huy hoàng nhất của một người hay một công ty cũng là lúc dễ thất bại nhất. Đó là vì họ không còn khả năng thấy nhược điểm của mình nữa, và quên tự nhắc mình phải sửa chữa.”

Khi được hỏi liệu TVB có cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi công ty đối thủ HKTV chưa được cấp quyền phát sóng free-to-air (không cài mã), ông Âu Vỹ Lâm cho biết, “Nói thực lòng thì đối thủ duy nhất của TVB là bản thân TVB… chúng tôi phải nghiêm túc nhìn nhận mỗi lần phát sóng thất bại. Đối thủ là ai cũng không quan trọng miễn là chúng tôi đưa ra được một sản phẩm tốt.”

Dịch: © Mai Khanh @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Jayne Stars


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên Facebook của chúng tôi