Phim truyền hình Hàn Quốc không biết đến giới hạn trong việc thu về 
tiếng tăm. Từ châu Á tới Trung Đông, và giờ là Trung Mỹ và Nam Mỹ, các 
bộ phim này tiếp tục thu hút những khán giả mới.
        
            
            
Phim truyền hình Hàn Quốc được xuất khẩu lần đầu sang các nước Trung Mỹ 
và Nam Mỹ khoảng 10 năm trước với số lượng có hạn, nhưng trong ba đến 
bốn năm gần đây, số lượng này tăng lên vì các mạng lưới truyền hình 
trong khu vực tỏ ra thích thú những bộ phim này.

Theo Cục nội dung sáng tạo Hàn Quốc (KOCCA), số lượng phim truyền hình 
được các quốc gia trong khu vực này mua về tăng lên tại Hiệp hội quốc 
gia các nhà quản lý chương trình truyền hình (National Association of 
Television Program Executives (NATPE)) 2014, hội chợ và hội thảo lớn 
nhất khu vực tổ chức từ ngày 26 đến ngày 29/1 tại Mỹ.
Sáu đài truyền hình và công ty giải trí Hàn Quốc đã tham gia sự kiện này. KBS Media bán chín phim truyền hình bao gồm 
Spring Waltz cho Crunchyroll, kênh truyền hình trực tuyến Mỹ, trong khi 
Empress Ki
 của MBC, phim truyền hính sử thi đang được yêu thích do Ha Ji Won thủ 
vai chính được Panamaricana TV của Peru và SERTV của Panama mua. 
Loving You Thousands Times của SBS International được bán cho các đài truyền hình ở Ecuador, Puerto Rico, Colombia, Bolivia và Mexico.
Văn
 phòng tại Mỹ của KOCCA đã tổ chức buổi gặp gỡ thương  mại với khoảng 20
 đại diện từ Brazil, Argentina, Ecuador, Colombia, Panama và Puerto Rico
 để quảng bá phim truyền hình Hàn Quốc trong khuôn khổ NATPE. Cơ quan 
này cho biết Mauricio Navas Talero, phó chủ tịch Fox Telecolombia, bày 
tỏ sự quan tâm mãnh liệt đối với phim truyền hình Hàn Quốc trong buổi 
gặp gỡ.

Ha Ji Won trong phim Empress Ki
“Thị trường khu vực này có tiềm năng lớn cho phim truyền hình Hàn Quốc 
vì dân số đông và khán giả sử dụng cùng một ngôn ngữ. Chúng ta cần nỗ 
lực và đầu tư nhiều hơn để khai thác hiệu quả thị trường này,” Kim Il 
Joong, giám đốc văn phòng phát biểu trong một thông cáo báo chí.
Ông
 cũng chỉ ra rằng các phim truyền hình Hàn Quốc giống “telenovela”, tức 
“television novella” được khán giả Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha yêu thích, 
về mặt phát triển câu chuyện và những cảnh xúc động. “Họ có vẻ bị phim 
truyền hình Hàn Quốc hấp dẫn vì họ quen với telenovela. Chúng tôi sẽ 
tích cực hơn trong việc giới thiệu nội dung Hàn Quốc đến khu vực này qua
 việc chiếu nhiều phim truyền hình Hàn Quốc hơn ở Los Angeles,” ông nói.
Nấc thang lên thiên đường
 của SBS, do Kwon Sang Woo và Choi Ji Woo đóng chính đã nhận được lượng 
người xem khổng lồ trong khu vực sau khi được chiếu trên Mundo Fox, kênh
 truyền hình tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha thích quảng bá phim truyền 
hình Hàn Quốc không chỉ qua truyền hình mà còn qua YouTube. Sau thành 
công của 
Nấc thang lên thiên đường, Telemundo International đang xem xét chiếu thêm phim truyền hình Hàn Quốc.
My Fair Lady
 của KBS xếp thứ hai về mặt tỷ suất người xem trong số toàn bộ các 
chương trình ở Red Guarani, một đài truyền hình Paraguay từ khi bắt đầu 
chiếu vào năm 2012. Đài truyền hình này cũng chiếu 
Tiệm cà phê Hoàng tử và 
Hoàng cung. Red Guarani đã chiếu các phim truyền hình Hàn Quốc như 
Trái tim mùa thu, 
Bản tình ca mùa đông, 
Dae Jang Geum từ năm 2006.

Cảnh trong phim Nấc thang lên thiên đường
Tiệm cà phê Hoàng tử và 
Hoàng cung bắt đầu chiếu trên 
kênh SERTV ở Panama vào tháng 7/2012. Ở Panama, một chương trình đặc 
biệt về làn sóng Hàn mới được phát sóng mỗi tuần một lần, trong khi ở 
Chilê, những người hâm mộ phim truyền hình Hàn Quốc ở độ tuổi 10 hay 20 
và đã mê Kpop từ trước.
Ở Peru, tỷ suất trung bình của phim 
truyền hình Hàn Quốc vào khoảng 6%, cao hơn nhiều so với 2% của các phim
 truyền hình do địa phương sản xuất. Khán giả Peru đặc biệt yêu thích 
Trái tim mùa thu, được chiếu lần đầu trên TV Peru năm 2007 và được hệ thống này chiếu lại gần đây. TV Peru cũng chiếu 
Dae Jang Geum trong khoảng cuối 2008 và 2009. Có hơn 60 hội hâm mộ làn sóng Hàn ở đây.
Ở Mexico, 
Bản tình ca mùa đông, 
Tên tôi là Kim Sam Soon, 
All About Eve, 
Trái tim mùa thu, 
Ước mơ vươn tới vì sao và 
Bốn chị em
 được chiếu trên kênh truyền hình công cộng của đất nước, Mexiquense. 
Lượng người xem phim truyền hình Hàn Quốc cũng tăng lên ở các quốc gia 
láng giềng như Costa Rica, Venezuela, Peru và Puerto Rico.
Về 
việc phim truyền hình Hàn Quốc ngày càng được hoan nghênh, các trang 
trực tuyến liên quan đến làn sóng Hàn bao gồm phim truyền hình Hàn Quốc 
và các sự kiện của các nhà đài đã được tạo ra, KOCCA cho biết.

Cảnh trong phim All About Eve
“Nhiều khán giả yêu thích phim truyền hình Hàn Quốc vì chúng có cốt 
truyện phức tạp và miêu tả nhân vật cảm động như trong telenovela. Song 
đồng thời họ nghĩ phim Hàn Quốc đề cập đến đời sống gia đình, tình bạn 
và tình yêu theo cách đúng mực. Chúng ít khêu gợi và không dữ dội như 
các sản phẩm khác,” cơ quan này cho biết.
Điều này khiến chúng 
thu hút khán giả ở nhiều lứa tuổi và thật thú vị, khả năng kể câu chuyện
 tình yêu không cần đến sự giúp đỡ của những hình ảnh khêu gợi có vẻ là 
lý do quan trọng khiến phim Hàn Quốc chinh phục nhiều khán giả Mỹ hơn, 
KOCCA nói.
Tuy nhiên, cơ quan này chỉ ra rằng mặc dù phim truyền 
hình Hàn Quốc đang phổ biến nhanh chóng, việc tải dữ liệu bất hợp phát 
từ mạng Internet đang nổi lên là mối nguy hại và cần tiếp cận nhiều hơn 
đến những trang xem trực tuyến lớn như Netflix.com để thúc đẩy sự khuếch
 trương hơn nữa của phim truyền hình Hàn Quốc trong khu vực.
Dịch: © Xuân Hoa @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Korea Times

 Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên
Facebook của chúng tôi