Demi Moore, Chloe Zhao, Stellan Skarsgard nằm trong số các giám khảo hạng mục chính Cannes 2026.
Liên hoan phim Cannes đã công bố Demi Moore, Chloé Zhao, Ruth Negga,
Laura Wandel, Stellan Skarsgard, Isaach De Bankolé, Diego Céspedes và
Paul Laverty sẽ cùng chủ tịch Park Chan Wook tham gia ban giám khảo hạng
mục tranh giải chính của liên hoan phim lần thứ 79 diễn ra từ ngày 13
đến 24 tháng 5.

|
Từ trái sang phải: Park Chan Wook, Demi Moore, Isaach De Bankolé,
Laura Wandel, Paul Laverty, Stellan Skarsgård, Ruth Negga, Diego
Céspedes, Chloé Zhao
|
Ban giám khảo sẽ chịu trách nhiệm trao giải Cành Cọ Vàng và các giải
thưởng quan trọng khác trong lễ bế mạc liên hoan phim vào đêm 23 tháng
5.
Demi Moore trở lại Croisette sau vai diễn xuất sắc trong phim
The Substance của Coralie Fargeat, bộ phim đã mang về cho cô đề cử Oscar nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Cô sẽ sớm xuất hiện trong phim
I Love Boosters của Boots Riley và
Strange Arrivals của Roger Ross Williams.
Đạo diễn, biên kịch, dựng phim và nhà sản xuất Chloé Zhao, sinh ra ở Bắc Kinh, nổi tiếng nhất với
Nomadland
đoạt giải Oscar và phim ăn khách Hamnet năm 2025, giúp Jessie Buckley
thắng giải Oscar nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và giải phim xuất sắc
nhất tại Bafta. Cô là người phụ nữ thứ hai được đề cử hai lần Oscar đạo
diễn xuất sắc nhất.
Nữ diễn viên và nhà sản xuất Ruth Negga, sinh
ra ở Ethiopia, lớn lên ở Anh và Ireland, đã tham dự Liên hoan phim
Cannes năm 2016 với phim
Loving của Jeff Nichols, mang về cho cô một đề cử Oscar. Các tác phẩm điện ảnh và truyền hình khác của cô bao gồm
Passing của Rebecca Hall và phim bộ
Presumed Innocent của Apple TV.
Nhà văn kiêm đạo diễn người Bỉ Laura Wandel đã tham dự Cannes năm 2021 với phim đầu tay
Playground, được công chiếu trong hạng mục Un Certain Regard, và
Adam’s Sake với sự tham gia của Lea Drucker, mở màn Tuần lễ phê bình năm ngoái.
Nam diễn viên người Thụy Điển Stellan Skarsgard trở lại Croisette sau khi bộ phim
Sentimental Value
của Joachim Trier thắng giải thưởng lớn tại liên hoan phim năm ngoái và
anh nhận được đề cử Oscar cho vai diễn của mình. Các phim anh từng tham
gia bao gồm
Good Will Hunting,
Mamma Mia! và
Melancholia của Lars Von Trier.
Isaach De Bankolé được biết đến với các tác phẩm hợp tác cùng Claire Denis như
Chocolat và
White Material, và Jim Jarmusch trong các phim như
Night on Earth,
Ghost Dog: The Way of the Samurai và
The Limits of Control. Anh sẽ sớm xuất hiện trên màn ảnh rộng trong
Dune: Part Three của Denis Villeneuve.
Nhà văn kiêm đạo diễn người Chilê Diego Céspedes đã thắng giải Un Certain Regard năm ngoái với phim đầu tay
The Mysterious Gaze of the Flamingo. Hiện anh đang phát triển dự án phim thứ hai
The Case of a Boy Who Lost His Heart.
Paul
Laverty đã làm việc với Ken Loach và nhà sản xuất Rebecca O’Brien trong
30 năm và viết kịch bản cho các bộ phim đoạt giải Cành Cọ Vàng như
The Wind that Shakes the Barley và
I, Daniel Blake.
Nhóm
này sẽ cùng tham gia với đạo diễn người Hàn Quốc Park Chan Wook, trở
lại Croisette sau khi thắng giải đạo diễn xuất sắc nhất năm 2022 với
phim Decision to Leave.
Liên hoan phim Cannes 2026 diễn ra từ ngày 12 đến 23 tháng 5.
| Darren Aronofsky sẽ nhận giải Báo Vàng danh dự của Liên hoan phim Locarno |

Ban tổ chức Liên hoan phim Locarno đã công bố, tại lễ hội lần thứ 79
diễn ra vào mùa hè này, Liên hoan phim Locarno sẽ vinh danh nhà làm phim
người Mỹ Darren Aronofsky giải Báo Vàng danh dự, Pardo d’Onore, do
Manor tài trợ.
Ca ngợi Aronofsky là “nhà làm phim có tầm nhìn”,
ban tổ chức cho biết ông sẽ nhận giải thưởng này vào thứ sáu 14 tháng 8,
tại Piazza Grand của thành phố Locarno. Ông cũng sẽ giới thiệu hai phim
của mình trong khuôn khổ liên hoan, đó là
The Fountain (2006) và
Mother! (2017).
"Với những bộ phim mang tính định hình thời đại như
π (1998),
Requiem for a Dream (2000), bộ phim đoạt giải tại Liên hoan phim Venice
The Wrestler (2008),
Black Swan (2010),
Noah (2014), và
The Whale
(2022), mà Brendan Fraser đã xứng đáng nhận giải Oscar nam diễn viên
chính xuất sắc nhất, Darren Aronofsky đã tạo dựng một vị trí riêng trong
điện ảnh đương đại khó có thể phân loại một cách rành mạch,” Locarno
cho biết. “Vừa khiêu khích, vừa mang tính tâm linh, lại vừa táo bạo về
hình thức, phim của ông trong hơn một phần tư thế kỷ đã khám phá những
giới hạn xa nhất của đức tin, khát vọng và nỗi ám ảnh.”
Liên hoan phim Locarno kết luận rằng Aronofsky sẽ nhận được vinh dự này để ghi nhận “sự độc đáo của một thế lực nghệ thuật.”
Giải
Pardo d’Onore, kể từ năm 2017, được trao tặng với sự hỗ trợ của đối tác
sự kiện Liên hoan phim Locarno, Mano. Những người từng nhận giải bao
gồm Bernardo Bertolucci, Ken Loach, Jean-Luc Godard, Abbas Kiarostami,
Terry Gilliam, Alexander Sokurov, William Friedkin, Giả Chương Kha, Leos
Carax, Werner Herzog, Agnès Varda, Marco Bellocchio, Alejandro
Jodorowsky, Todd Haynes, John Waters, John Landis, Kelly Reichardt,
Harmony Korine, Jane Campion, và năm ngoái là Alexander Payne.
Liên hoan phim Locarno lần thứ 79 sẽ diễn ra từ ngày 5 đến ngày 15 tháng 8.
| Fujiko của Taichi Kimura thắng giải thưởng cao nhất của Liên hoan phim Viễn Đông 2026 |

Bộ phim tâm lý tình cảm Nhật Bản đầy xúc động
Fujiko của đạo diễn Kimura Taichi đã thắng giải Dâu Tằm Vàng khán giả bình chọn tại Liên hoan phim Viễn Đông lần thứ 28 (FEFF).
Fujiko,
tác phẩm điện ảnh thứ hai của Kimura, là phim hài gia đình lấy bối cảnh
Nhật Bản những năm 1970 và 1980, kể câu chuyện một người mẹ đơn thân
trung niên cố gắng tìm đường đi trong một nền văn hóa vẫn còn đang vật
lộn với khái niệm giải phóng phụ nữ. Phim có sự tham gia của các diễn
viên Yuki Katayama, Lily Franky, Tsuyoshi Ujiki, Keiko Takeshita, Kayoko
Kishimoto và Issey Ogata.
Dâu Tằm Bạc 2026, giải thưởng khán giả danh giá thứ hai của FEFF, thuộc về bộ phim tài liệu đầy xúc động
The Seoul Guardians
của Kim Jong Woo, Kim Shin Wan và Cho Chul Young. Bộ phim tái hiện
những sự kiện kỳ lạ ngày 3 tháng 12 năm 2024, khi người dân Seoul xuống
đường biểu tình phản đối tuyên bố thiết quân luật gây sốc của Tổng thống
Yoon Suk Yeol đang trong tình thế khó khăn.
The Seoul Guardians
đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình nhờ cách kể chuyện
sống động về một trong những khoảnh khắc kỳ lạ và cũng đầy cảm hứng nhất
trong lịch sử Hàn Quốc. The Seoul Guardians đã đồng thắng giải Rồng Đen
của giới phê bình tại FEFF với
Fujiko.
Bất ngờ là Dâu Tằm Pha lê, với bốn cùng thắng giải:
Tiêu nhân: Phong khởi đại mạc của Viên Hòa Bình;
My Name của Chung Ji Young;
Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối của Bùi Thạc Chuyên; và
The King’s Warden của Chang Hang Jun.

|
Địa đạo của Bùi Thạc Chuyên, đồng thắng giải Dâu Tằm Pha lê và Mulberry kịch bản xuất sắc nhất
|
Ở những hạng mục khác, giải Dâu Tằm Trắng do ban giám khảo bình chọn, dành cho phim đầu tay xuất sắc nhất, đã được trao cho
Unidentified Murder của Quách Gia Hy và Lý Chấn Kiệt, với khen ngợi đặc biệt dành cho
The Seoul Guardians. Giải Mulberry kịch bản xuất sắc nhất thuộc về
Địa đạo, cùng với khen ngợi đặc biệt dành cho
We Are All Strangers của Anthony Chen.
Dâu
Tằm Vàng thành tựu Trọn đời của FEFF năm nay được trao cho diễn viên
huyền thoại người Nhật Bản Koji Yakusho và nhà làm phim kiêm biên đạo võ
thuật có tầm ảnh hưởng lớn người Hồng Kông Viên Hòa Bình. Nữ diễn viên
Trung Quốc Phạm Băng Băng nhận Dâu Tằm Vàng thành tựu xuất sắc.
Theo
ban tổ chức, FEFF 2026 đã trình chiếu 75 phim đến từ 12 quốc gia. Ban
tổ chức cho biết lượng khách tham quan đã tăng so với năm ngoái, với
khoảng 70.000 người tham dự các buổi chiếu phim và sự kiện khác nhau của
FEFF.
Ban tổ chức cũng tiết lộ rằng FEFF lần thứ 29 sẽ diễn ra
từ ngày 23 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5 năm 2027, và tập trung vào điện
ảnh Hồng Kông.
| Mubi mua quyền phát hành Hope của Na Hong Jin cho các thị trường trọng điểm bao gồm Đức, Ý và Mỹ Latinh |

Hãng Mubi đã mua quyền phim
Hope của đạo diễn Na Hong Jin cho
các thị trường trọng điểm trước thềm buổi ra mắt toàn cầu tại Liên hoan
phim Cannes trong tháng này. Bao gồm khu vực Mỹ Latinh, Ý, Tây Ban Nha,
Đức, Áo, Thụy Sĩ và Thổ Nhĩ Kỳ. Họ sẽ công bố kế hoạch phát hành rạp
trong những tháng tới.
Plus M Entertainment của Hàn Quốc giữ
quyền phân phối quốc tế; Neon phân phối phim tại Bắc Mỹ, và đã mua bản
quyền tại Anh-Ireland và Úc-New Zealand vào tháng trước.
Bộ phim
lấy bối cảnh tại Hope Harbor, ngôi làng hẻo lánh gần Khu phi quân sự
Triều Tiên, một trưởng đồn cảnh sát nhận được tin đáng sợ từ người dân
địa phương rằng có hổ xuất hiện. Khi cả làng hoảng loạn, vị trưởng đồn
buộc phải đối mặt với một thực tế khó tin.
Các diễn viên chính
gồm Hwang Jung Min, Jo In Sung, Hoyeon, Alicia Vikander, Michael
Fassbender, Taylor Russell và Cameron Britton.
Phim do Na Hong Jin viết kịch bản và đạo diễn, và cùng sản xuất với Saemi Kim và Saerom Kim cho hãng Forged Films của Hàn Quốc.
Hope gia nhập danh sách các phim được trình chiếu tại Cannes của Mubi, bao gồm
Fatherland của Pawel Pawlikowski và
Minotaur của Andrey Zvaygintsev trong phần tranh giải,
Teenage Sex and Death at Camp Miasma của Jane Schoenbrun trong hạng mục Un Certain Regard, và
Her Private Hell của Nicolas Winding Refn trình chiếu không tranh giải.
Dịch: © Ngân Mai @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Screen Daily và The Hollywood Reporter