Lễ trao giải Oscar lần thứ 99 dự kiến diễn ra vào ngày 14 tháng 3 năm 2027 tại Nhà hát Dolby ở Los Angeles.
Phim truyện quốc tế được định nghĩa là phim điện ảnh dài (thời lượng
trên 40 phút), được sản xuất bên ngoài Hoa Kỳ với phần lớn lời thoại
(trên 50%) không phải tiếng Anh; thể loại này bao gồm cả phim hoạt hình
và phim tài liệu dài.

Phim tham gia tranh giải phải được chiếu rạp ở quốc gia sản xuất trong
khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 10 năm 2025 đến ngày 30 tháng 9 năm
2026. Hạn chót nộp hồ sơ cho Viện Hàn lâm là ngày 30 tháng 9 năm 2026.
Một
điểm thay đổi so với các năm trước là phim không sử dụng tiếng Anh
nhưng thắng giải thưởng chất lượng tại một số liên hoan phim quốc tế
nhất định (Berlin, Busan, Cannes, Sundance, Toronto và Venice) nay cũng
đủ điều kiện tham gia tranh giải.
Danh sách rút gọn gồm 15 tác
phẩm dự kiến sẽ được công bố vào ngày 15 tháng 12 năm 2026, và danh sách
năm đề cử chính thức sẽ được công bố vào ngày 21 tháng 1 năm 2027.
Mùa giải năm 2026 có 86 tác phẩm đủ điều kiện tham gia, với năm phim được đề cử bao gồm:
Sentimental Value (Na Uy),
It Was Just an Accident (Pháp),
The Secret Agent (Brazil),
Sirat (Tây Ban Nha) và
The Voice of Hind Rajab (Tunisia). Kết quả chung cuộc thuộc về
Sentimental Value của Na Uy.
Tính đến nay, các nền điện ảnh quan trọng của châu Á đã chọn tác phẩm dự tranh Oscar phim truyện quốc tế 2027 như sau:
Thái Lan: 9 Temples To Heaven (Sompot Chidgasornpongse)

Bộ phim tâm lý gia đình do đạo diễn tài năng người Thái kiêm chủ nhân
Cành Cọ Vàng Apichatpong Weerasethakul sản xuất; ông cũng là người từng
có tác phẩm
Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives được
gửi tranh giải hạng mục này năm 2011. Câu chuyện xoay quanh hành trình
tâm linh của một gia đình chín người; sau khi nghe thầy bói phán rằng
người bà 83 tuổi có thể không qua khỏi sinh nhật tới, họ đã cùng nhau
thực hiện chuyến đi viếng thăm chín ngôi chùa chỉ trong một ngày. Đây là
tác phẩm điện ảnh hư cấu đầu tay của Sompot, từng làm trợ lý đạo diễn
cho các dự án của Apichatpong trong hơn hai thập kỷ. Kể từ lần đầu tham
gia hạng mục này vào năm 1984, Thái Lan mới chỉ một lần lọt vào danh
sách rút gọn với bộ phim
How to Make Millions Before Grandma Dies năm 2024.
Nhật Bản: All of a Sudden (Ryusuke Hamaguchi)

Gần năm năm sau khi
Drive My Car của Hamaguchi thắng giải Oscar
phim truyện quốc tế xuất sắc nhất năm 2022, một lần nữa anh lại đại
diện Nhật Bản tranh giải ở hạng mục này. Bộ phim tâm lý mới nhất của
Hamaguchi tập trung vào mối liên kết giữa người đứng đầu một viện dưỡng
lão tại Pháp và một đạo diễn sân khấu người Nhật đang chiến đấu với căn
bệnh ung thư. Phim đã công chiếu trong khuôn khổ tranh giải Liên hoan
phim Cannes, hai nữ diễn viên chính là Virginie Efira và Tao Okamoto
cùng được trao giải nữ diễn viên xuất sắc nhất. Hãng Neon giữ bản quyền
phát hành tại Bắc Mỹ. Lần gần nhất Nhật Bản lọt vào danh sách rút gọn là
với bộ phim
Kokuho của đạo diễn Lee Sang Il, và họ cũng từng nhận được đề cử ở hạng mục này vào năm 2024 với tác phẩm
Perfect Days của Wim Wenders. Trước chiến thắng của Drive My Car năm 2022, bộ phim
Departures của đạo diễn Yojiro Takita từng mang về giải Oscar cho Nhật Bản vào năm 2008.
Campuchia: Becoming Human (Polen Ly)

Bộ phim tâm lý giả tưởng kể về linh hồn hộ mệnh của một rạp chiếu phim
bị bỏ hoang phải đưa ra quyết định: trở thành con người hay tiếp tục làm
hồn ma vô gia cư. Đây là tác phẩm điện ảnh đầu tay của đạo diễn Polen
Ly; phim đã công chiếu tại sự kiện Biennale Cinema của Liên hoan phim
Venice tháng 8 năm 2025 trước khi tham gia các liên hoan phim tại Busan,
BFI London, Hồng Kông, Singapore và Kim Mã. Tác phẩm này cũng đã thắng
giải thưởng cao nhất tại Liên hoan phim châu Á Jogja-NETPAC (JAFF).
Campuchia từng có một lần được đề cử vào năm 2013 với bộ phim
The Missing Picture của Rithy Panh, trong khi
Return to Seoul của Davy Chou lọt vào danh sách rút gọn năm 2022.
Đài Loan: A Foggy Tale (Trần Ngọc Huân)

Bộ phim chính kịch lịch sử lấy bối cảnh những năm 1950 — thời kỳ “Khủng
bố Trắng” tại Đài Loan — kể về hành trình của một cô gái trẻ một mình
lặn lội đi nhận lại thi hài người anh trai. Tác phẩm được chọn chiếu mở
màn Liên hoan phim Kim Mã Đài Bắc năm 2025 và là ứng cử viên sáng giá
nhất tại Lễ trao giải Kim Mã năm ngoái với 11 đề cử, trong đó chiến
thắng bốn hạng mục, bao gồm phim truyện xuất sắc nhất. Đạo diễn Trần
Ngọc Huân từng được biết đến qua các bộ phim như
Zone Pro Site: The Moveable Feast (từng tham dự Berlinale 2014) và
My Missing Valentine (2020). Năm ngoái, Đài Loan từng lọt vào danh sách rút gọn với bộ phim
Left-Handed Girl
của đạo diễn Trâu Thời Kình nhưng không giành được đề cử chính thức.
Trước đó, các tác phẩm từng lọt vào danh sách rút gọn bao gồm phim tâm
lý gia đình
A Sun của Chung Mạnh Hoành năm 2020 và
Warriors of the Rainbow: Seediq Bale của Ngụy Đức Thánh năm 2012. Tác phẩm gần nhất giành được đề cử chính thức là bộ phim võ hiệp hoành tráng
Ngọa hổ tàng long của đạo diễn Lý An, sau đó đã chiến thắng giải thưởng này cùng ba giải Oscar khác vào năm 2001.
| Helen Mirren, Seth Rogen và Phạm Băng Băng sẽ nhận Giải thưởng Tôn vinh tại Liên hoan phim Toronto 2026 |

|
Từ trái qua: Helen Mirren, Seth Rogen và Phạm Băng Băng
|
Helen Mirren, Seth Rogen, Phạm Băng Băng, Adam Pietkiewicz và Bassam
Tariq sẽ được trao Giải thưởng Tôn vinh TIFF (TIFF Tribute Awards) tại
Liên hoan phim Toronto sắp tới.
Nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar
Helen Mirren sẽ nhận Giải thưởng Người tiên phong (Groundbreaker Award)
khi cô đưa bộ phim ly kỳ
A Talent for Murder đến Toronto để công chiếu toàn cầu. Seth Rogen, đóng vai chính trong hai phim tại TIFF là
Babies (do Lauren Miller Rogen đạo diễn) và
Tangles
(phim hoạt hình do chính Rogen và Miller Rogen sản xuất), sẽ nhận Giải
Thành tựu Sự nghiệp. Trong khi đó, nhà quay phim Adam Pietkiewicz nhận
Giải thưởng Nghệ sĩ (Artisan Award) nhờ những đóng góp cho
Angh, phim đầu tay của đạo diễn Theja Rio.
Ngoài ra, đạo diễn Bassam Tariq sẽ nhận Giải Tài năng Triển vọng (Rising Talent Award) khi mang bộ phim mới nhất của mình,
Your Mother Your Mother Your Mother, đến Toronto; còn Phạm Băng Băng sẽ được trao Giải Tôn vinh Đặc biệt (Special Tribute Award) nhân dịp bộ phim mới của cô,
Diary of a Mad Old Man, của đạo diễn Wayne Wang ra mắt tại đây.
Danh
sách những người nhận Giải thưởng Tôn vinh mới nhất này đã hoàn thiện
dàn sao tham dự sự kiện gây quỹ thường niên của TIFF, bên cạnh những tên
tuổi đã được công bố trước đó như Penélope Cruz, Lee Chang Dong,
Rosalind Eleazar, Siân Heder và Isabelle Huppert.
Số tiền thu
được từ lễ trao giải ngày 13 tháng 9 sẽ được dành cho các chương trình
phát triển tài năng diễn ra quanh năm của liên hoan phim, nhằm khuyến
khích sự đa dạng, công bằng và hòa nhập trong lĩnh vực làm phim. Bữa
tiệc tối gây quỹ cho các hoạt động thiện nguyện của liên hoan phim này
cũng thường được xem là dấu hiệu báo trước cho những thành công tại giải
Oscar, và sự kiện được tổ chức hàng năm tại khách sạn Fairmont Royal
York.
Những nghệ sĩ được vinh danh TIFF Tribute Awards thường có
phim nằm trong danh sách trình chiếu chính thức của liên hoan. Liên hoan
phim Toronto lần thứ 51 dự kiến diễn ra từ ngày 10 đến ngày 20 tháng 9.
| Bộ phim về nhân vật Cliff Booth của Brad Pitt cuối cùng cũng có tựa chính thức từ Netflix |

Netflix vừa chính thức công bố tên gọi cho dự án phim đánh dấu sự trở lại của Brad Pitt trong vai Cliff Booth.
Dịch vụ phát trực tuyến này thông báo rằng bộ phim tiếp nối tác phẩm
Once Upon a Time in Hollywood sẽ có tựa chính thức là
The Further Mis-Adventures of Cliff Booth,
do David Fincher đạo diễn. Phim sẽ được công chiếu tại các rạp IMAX
trên toàn cầu trong hai tuần, bắt đầu từ ngày 25 tháng 11, trước khi
chính thức lên sóng trực tuyến vào ngày 23 tháng 12.
Quentin
Tarantino là người chấp bút kịch bản cho bộ phim mới này; dàn diễn viên
còn có sự góp mặt của Elizabeth Debicki, Scott Caan, Carla Gugino, Yahya
Abdul-Mateen II, Peter Weller, Matt Groove, JB Tadena, Corey Fogelmanis
và Karren Karagulian.
Pitt tiếp tục đảm nhận vai diễn viên đóng
thế Cliff Booth, nhân vật trong bộ phim ăn khách năm 2019 của Sony
Pictures do Tarantino viết kịch bản và đạo diễn (trong đó Leonardo
DiCaprio đóng vai chính là biểu tượng phim miền Tây Rick Dalton). Pitt
và Ceán Chaffin giữ vai trò nhà sản xuất cho bộ phim mới này.
Lấy bối cảnh năm 1977, tám năm sau các sự kiện của phần phim đầu tiên,
The Further Mis-Adventures of Cliff Booth xoay quanh hành trình thích nghi của Booth với một Hollywood đã thay đổi rất nhiều.
Netflix
từng tung ra trailer ngắn về Cliff Booth trong sự kiện Super Bowl hồi
tháng 2 năm nay. “Tôi không có nhiều tài năng, nhưng tôi đủ khôn ngoan
để không cản đường một câu chuyện hay,” nhân vật chính do Pitt thủ vai
đã nói như vậy trong đoạn video được phát.
Tarantino giải thích
rằng ông quyết định không trực tiếp đạo diễn phần phim tiếp theo này vì
không muốn tác phẩm đạo diễn kế tiếp, cũng là tác phẩm cuối cùng trong
sự nghiệp của ông, lại là một phần hậu truyện. “Tôi rất thích kịch bản
này, nhưng cảm giác như mình đang giẫm lại con đường cũ đã đi qua,” ông
chia sẻ trên podcast
Church of Tarantino vào năm ngoái. “Tôi không mấy hứng thú với chuyện đó.”
Once Upon a Time in Hollywood
là một thành công lớn, thu về 377 triệu USD tại phòng vé toàn cầu và
đoạt hai giải Oscar trong tổng số 10 đề cử, bao gồm giải Oscar diễn xuất
đầu tiên trong sự nghiệp của Brad Pitt. Bộ phim vẫn được đánh giá rất
cao và góp phần thúc đẩy sự nghiệp điện ảnh của các diễn viên phụ như
Mikey Madison, Austin Butler, Sydney Sweeney và Margaret Qualley.
| Anne Hathaway tham gia cùng Tom Cruise Days of Thunder phần tiếp theo; Paramount ấn định ngày phát hành |

The Hollywood Reporter xác nhận Anne Hathaway sẽ tham gia cùng Tom Cruise trong
Days of Thunder
phần tiếp theo của bộ phim từng công chiếu năm 1990 này. Hãng Paramount
đã ấn định ngày 2 tháng 6 năm 2028 là thời điểm ra mắt; phim sẽ được
quay bằng định dạng IMAX và phát hành rạp với các công nghệ trình chiếu
cao cấp như Dolby Cinema, 4DX và các định dạng màn hình lớn chất lượng
cao.
Cruise sẽ trở lại vai tay đua NASCAR Cole Trickle, trong khi
Hathaway đảm nhận vai một chủ đội đua kiêm kỹ sư. Các chi tiết cụ thể
hơn về cốt truyện hiện vẫn được giữ kín. Ngôi sao của Top Gun cũng sẽ
tham gia sản xuất bộ phim cùng với Jerry Bruckheimer và Tommy Harper.
Will Staples viết kịch bản và Jonathan Levine đảm nhận vai trò đạo diễn, theo thông tin độc quyền mà
The Hollywood Reporter đã đưa tin vào tháng 7. Staples từng viết kịch bản cho các trò chơi điện tử như
Call of Duty 3: Modern Warfare và đồng biên kịch bộ phim hành động
Without Remorse có sự tham gia của Michael B. Jordan.
Days of Thunder từng đánh dấu cuộc tái ngộ giữa Cruise và đạo diễn phim
Top Gun
— Tony Scott, đồng thời được xem là một trong những vai diễn đáng nhớ
nhất trong sự nghiệp của nam diễn viên. Phim xoay quanh hành trình của
Cole khi anh được một huyền thoại đua xe đã giải nghệ (do Robert Duvall
thủ vai) chiêu mộ vào một đội đua NASCAR mới. Dàn diễn viên còn có sự
góp mặt của Nicole Kidman, Cary Elwes và Randy Quaid.
Các phim của Cruise — bao gồm
Top Gun,
Top Gun: Maverick,
Risky Business,
Jerry Maguire và chuỗi phim
Mission: Impossible
— đã đưa anh trở thành một trong những ngôi sao phòng vé hàng đầu
Hollywood, với tổng doanh thu toàn cầu hơn 13 tỉ USD. Sắp tới, anh sẽ
đóng vai chính trong
Digger do Alejandro G. Iñárritu đạo diễn, ra rạp vào ngày 2 tháng 10.
Hathaway đang có lịch trình ra mắt phim dày đặc trong năm nay với các tác phẩm như
The Devil Wears Prada 2,
The Odyssey và
The End of Oak Street. Vai diễn tiếp theo của nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar này là trong bộ phim
Verity — tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết bán chạy của Colleen Hoover — cũng dự kiến ra mắt vào ngày 2 tháng 10.
| Lee Byung Hun đóng chính trong K.O. Club của đạo diễn Hwang Dong Hyuk |

Công ty sản xuất Firstman Studio cho biết nam diễn viên Lee Byung Hun đã được chọn vào vai chính trong
K.O. Club, phim điện ảnh của đạo diễn Hwang Dong Hyuk, người đứng sau thành công vang dội toàn cầu của phim bộ
Squid Game (2021-2025).
Lấy
bối cảnh tương lai gần, trong đó có thể mua bán tuổi trẻ, bộ phim khắc
họa sự chia rẽ thế hệ giữa một nhóm nhỏ người cao tuổi giàu có, nắm giữ
đặc quyền và thế hệ trẻ cô thế.
Công ty cho biết thêm, tựa đề phim bắt nguồn từ cụm từ “Killing Oldmen Club” (Câu lạc bộ giết người già).
Tác phẩm này đánh dấu đạo diễn Hwang trở lại với vai trò chỉ đạo phim điện ảnh sau 10 năm kể từ
The Fortress: Namhansanseong (2017), cũng có sự tham gia của Lee Byung Hun.
Dàn diễn viên còn có Oh Jung Se, Jo Yeo Jeong, Park Hae Soo và Kim So Jin, dự kiến khởi quay vào nửa đầu năm sau.
Dịch: © Ngân Mai – Xuân Phong @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Screen Daily, The Hollywood Reporter, JoongAng Daily