Nói năm nay là năm của Yoo Ah In là một sự khiêm tốn. Với hai phim đình 
đám phóng vé liên tiếp vào tháng 8 và 9, anh chắc chắn là ngôi sao của 
mùa hè này.
        
            
            
Mặc dù diễn viên 29 tuổi từ lâu đã là gương mặt quen thuộc đối với công chúng nhờ vai diễn thành công trên truyền hình như 
Sunkyunkwan Scandal, Yoo Ah In đã không gây ấn tượng sâu đậm ở thị trường điện ảnh kể từ phim 
Punch năm 2011.

Yoo Ah In trong Sunkyunkwan Scandal
Rồi đến 
Veteran, do vị đạo diễn đáng kính Ryoo Seung Wan và dàn
 diễn viên với những ngôi sao Hwang Jung Min, Yoo Hae Jin và Oh Dal Soo.
 Vai diễn người thừa kế tập đoàn bị loạn trí Cho Tae Oh trong 
Veteran
 cho phép Yoo Ah In thoát khỏi hình ảnh chàng thanh niên nổi loạn song 
tốt bụng và chuyển sang hình ảnh tối tăm hơn, trưởng thành hơn.
“Tôi hầu như toàn đóng những nhân vật tốt bụng cho đến giờ,” anh nói tại buổi họp báo trước khi phát hành 
Veteran.” “Khi tôi đảm nhận vai Cho Tae Oh, tôi nghĩ, ‘cuối cùng đã đến kiểu nhân vật này.’”
Yoo Ah In khởi nghiệp với phim truyền hình lãng mạn học đường 
Sharp
 năm 2003 với nữ diễn viên Go A Ra, song anh tạo nên dấu ấn thật sự đầu 
tiên với nhân vật Gul Oh trong phim tâm lý đình đám năm 2010 
Sungkyunkwan Scandal cùng Park Yoo Chun. Năm tiếp theo, anh có vai diễn đột phá trên màn ảnh rộng trong phim 
Punch qua vai diễn học sinh trung học nổi loạn đóng cùng Kim Yoon Seok, và nhanh chóng được giao một vai gai góc tương tự trong 
Tough as Iron năm 2003.

Yoo Ah In trong Tough as Iron
Trong phim truyền hình 
Secret Love Affair năm 2014, Yoo Ah In 
thể hiện một mặt khác - một tâm hồn ngây thơ, thuần khiết vướng vào một 
cuộc tình nguy hiểm với cô giáo (Kim Hee Ae đóng). Song anh vẫn bị đóng 
khung với vai “thanh niên nổi loạn”, thể hiện những vai trẻ hơn nhiều so
 với tuổi thật của anh.
Hình tượng độc đáo của Yoo Ah In được 
củng cố bởi sẵn lòng công khai những quan tâm về xã hội, thẩm mỹ và 
triết lý. Trang Twitter của anh nổi tiếng – có lẽ là tai tiếng – vì 
những phát biểu về triết lý và phê phán chính trị, và anh là giám đốc 
một “không gian sáng tạo phức tạp” có tên Studio Concrete ở Hannam Dong,
 Seoul, mà anh sáng lập với một nhóm bảy nghệ sĩ thuộc các lĩnh vực khác
 nhau.
Thể hiện một nhân vật phản diện khác nhân vật nổi loạn tự do chắc chắn là một thách thức, song trong 
Veteran Cho Tae Oh mắc chứng hoang tưởng ghi điểm home run (ăn điểm trực tiếp trong môn bóng chày). Và một tháng sau đó, 
Veteran
 vẫn trụ vững ở phòng vé với trên 12 triệu vé được bán kể từ thứ ba theo
 Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc, Yoo Ah In một lần nữa xuất hiện trên màn 
ảnh rộng trong phim 
The Throne. Lần này, anh là vị thái tử đầy 
bi kịch Sado, bị vua cha Yeongjo (Song Kang Ho đóng) làm phát điên cuối 
cùng bị bỏ đói đến chết, bị nhốt trong một rương chứa gạo.

Yoo Ah In vào vai thái tử bi kịch Sado trong The Throne
“Cả hai (Cho Tae Oh và Sado) đều bị điên, nhưng họ là những người khác 
nhau trong những hoàn cảnh khác nhau,” Yoo Ah In nói tại buổi họp báo 
giới thiệu phim 
The Throne.
“Cho Tae Oh chỉ là một gã 
tâm thần. Sado là một chàng thanh niên bị điên vì nỗi đau buồn, thất 
vọng và oán giận vì chưa bao giờ được cảm thông hoặc đón nhận vì anh là 
chính mình.” Diễn xuất đó cũng gây được tiếng vang với khán giả, cho 
The Throne 1,8 triệu lượt khán giả ở phòng vé ở tuần khởi chiếu.
Yoo Ah In sẽ tạm xa ánh hào quang để hoàn thành nghĩa vụ quân sự sau phim truyền hình 
Six Flying Dragons, và câu hỏi đặt ra là liệu anh có thể có phim đình đám của riêng mình mà không cần dàn diễn viên toàn sao như trong 
Veteran hoặc 
The Throne hay không. Song cho đến giờ, những tác phẩm điện ảnh năm nay đã chứng tỏ nhiều tiềm năng khi anh trở lại.
Dịch: © Minh Phát @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Korea Herald