Tin tức

Ống kính Quái vật Điện ảnh: Venice 2026 vinh danh Luca Guadagnino giải Cartier Glory

09/08/2026

Luca Guadagnino sẽ được trao giải Cartier Glory to the Filmmaker (Vinh danh Nhà làm phim) tại Liên hoan phim quốc tế Venice lần thứ 83. Guadagnino sẽ nhận giải thưởng này trong buổi lễ diễn ra ngay trước khi bộ phim tài liệu mới của ông mang tên Joie de vivre trình chiếu không tranh giải vào ngày 8 tháng 9.

Alberto Barbera, giám đốc nghệ thuật của Liên hoan phim Venice, cho biết giải thưởng này nhằm tôn vinh một nhà làm phim “biết cách chuyển hóa trí tò mò của mình thành một hình thức tự do sáng tạo.”

Phim truyện mới nhất của Guadagnino, Artificial, sẽ không góp mặt tại sự kiện ở Lido. Tác phẩm này — với Andrew Garfield trong vai CEO OpenAI Sam Altman — ban đầu được phát triển ở Amazon MGM Studios nhưng đã bị hủy ngay sau khi Amazon công bố quan hệ đối tác chiến lược với OpenAI. Sau đó, hãng Neon đã mua lại quyền phát hành toàn cầu.

Như The Hollywood Reporter từng đưa tin, Artificial sẽ không tham gia chuỗi các liên hoan phim mùa thu; thay vào đó, Neon chọn phương án phát hành giới hạn vào cuối tháng 12 để đủ điều kiện tranh giải, trước khi mở rộng quy mô trình chiếu vào đầu năm 2027. Giám đốc nghệ thuật Alberto Barbera chia sẻ với The Hollywood Reporter rằng ban tổ chức từng hy vọng được công chiếu bộ phim này, nhưng Neon đã quyết định không ra mắt tại Venice vì muốn có thêm thời gian hoàn tất các thỏa thuận phân phối quốc tế.

Thay vào đó, Guadagnino sẽ trở lại Venice với Joie de vivre — bộ phim tài liệu đồ sộ dài 7 giờ đồng hồ về nhà làm phim huyền thoại người Ý Bernardo Bertolucci.

Joie de vivre, bộ phim tài liệu đồ sộ dài 7 giờ đồng hồ về nhà làm phim huyền thoại người Ý Bernardo Bertolucci

“Có thể coi việc nói rằng tôi cảm thấy vinh dự khi nhận giải Glory to the Filmmaker chỉ là lời xã giao, nhưng thực sự là vậy vì rất nhiều lý do,” Guadagnino chia sẻ. “Được tôn vinh tay nghề hay cuộc đời làm phim là niềm khao khát mà bất cứ ai làm điện ảnh cũng khó dám mơ tưởng sẽ đạt được — đặc biệt là khi được đứng chung hàng ngũ với những nhà làm phim từng nhận vinh dự này trước tôi, những người đã góp phần to lớn vào sự phát triển của chính tôi. Vì vậy, tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa niềm vinh dự khi được nhận giải thưởng này, đặc biệt là từ Alberto Barbera và La Biennale di Venezia. Xin cảm ơn, xin cảm ơn rất nhiều!”

Trong một tuyên bố, Barbera nhận định Guadagnino đã khẳng định được vị thế “đạo diễn tầm cỡ quốc tế, có khả năng hợp tác với các diễn viên và nhà sản xuất hàng đầu thế giới”, đồng thời “không chịu sự ràng buộc bởi bất kỳ trường phái hay trào lưu nghệ thuật cụ thể nào... Ông đã thử sức với nhiều thể loại đa dạng — từ chính kịch tâm lý (melodrama) đến kinh dị, từ phim về tuổi trưởng thành đến giật gân ly kỳ — nhưng vẫn giữ được phong cách nghệ thuật nhất quán, dễ nhận biết, và không bao giờ đánh mất bản sắc đậm chất Ý trong cách khắc họa hình thể, bối cảnh cũng như các yếu tố lịch sử.”

Giải thưởng này đánh dấu một cột mốc quan trọng khác tại Liên hoan phim Venice đối với Guadagnino; các phim của ông như After the Hunt, Queer, Bones and All, Suspiria, A Bigger Splash, I Am LoveThe Protagonists đều đã được công chiếu lần đầu tại đây. Ông từng thắng giải Sư Tử Bạc đạo diễn xuất sắc nhất vào năm 2022 với tác phẩm Bones and All.

Giải Bách Hoa 2026 khai mạc tại Bắc Kinh

Chúc Hy Quyên, người đầu tiên đoạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải Bách Hoa lần thứ nhất với vai diễn trong phim The Red Detachment of Women, tham dự lễ khai mạc

Lễ trao giải Bách Hoa lần thứ 38 — một trong những giải thưởng điện ảnh danh giá nhất Trung Quốc — đã diễn ra tại Công viên Triều Dương, Bắc Kinh vào tối thứ năm 6 tháng 8.

Với quy mô và hình thức tổ chức tương tự như một liên hoan phim, sự kiện năm nay bao gồm nhiều hoạt động đa dạng, chẳng hạn các diễn đàn chuyên đề và các cuộc thảo luận về những tác phẩm do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra. Tám hạng mục giải thưởng, bao gồm phim hay nhất và đạo diễn xuất sắc nhất, sẽ được trao vào thứ Hai sau khi được bình chọn bởi một hội đồng giám khảo gồm 101 khán giả yêu điện ảnh.

Nữ diễn viên gạo cội Chúc Hy Quyên thắng giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại kỳ trao giải Bách Hoa đầu tiên nhờ vai diễn trong bộ phim The Red Detachment of Women, đã hồi tưởng kỷ niệm khi bà từ Thượng Hải đến Bắc Kinh để nhận giải thưởng vào năm 1962, lúc mới 24 tuổi.

Nữ diễn viên Lưu Hạo Tồn trình diễn tiết mục múa kết hợp các phân cảnh kinh điển từ những bộ phim nổi tiếng qua nhiều thập kỷ

Cũng từng được trao Giải Bách Hoa Thành tựu trọn đời vào năm 2018, Chúc Hy Quyên hiện đã 88 tuổi vẫn nhớ như in khoảnh khắc được cố Thủ tướng Chu Ân Lai mời khiêu vũ cùng ông trong buổi lễ. Được thành lập vào năm 1962 theo sáng kiến của Thủ tướng Chu Ân Lai, giải Bách Hoa đã trở thành giải thưởng điện ảnh lâu đời nhất của Trung Quốc.

“...Trong suốt cuộc đời mình, tôi chưa bao giờ ngừng học hỏi hay nỗ lực vươn lên,” Chúc Hy Quyên chia sẻ.

Một trong những điểm nhấn của lễ khai mạc là tiết mục múa của nữ diễn viên Lưu Hạo Tồn. Trong trang phục dạ hội màu đỏ, cô tái hiện những phân cảnh kinh điển từ các bộ phim nổi tiếng qua nhiều thập kỷ, bao gồm The Red Detachment of Women (1961), Little Flower (1980) và A Little Red Flower (2020).

Lý Tư Đồng (trái) và Vương Ngạn Đồng, hai ngôi sao của bộ phim ăn khách năm 2026 Dear You, biểu diễn trên sân khấu

Buổi lễ còn có sự góp mặt của nữ diễn viên Lý Tư Đồng và nam diễn viên Vương Ngạn Đồng — hai ngôi sao của Dear You (một trong những tác phẩm có doanh thu cao nhất năm 2026). Họ đã cùng biểu diễn một tiết mục song ca, gợi nhắc khán giả nhớ lại màn hóa thân xuất sắc của mình trong vai một người lao động vùng Triều Sán làm việc ở nước ngoài và người vợ thanh mai trúc mã của anh.

Vương Ngạn Đồng chia sẻ rằng những bộ phim kinh điển “giống như những lá thư mà thế hệ đi trước gửi gắm cho chúng ta — mỗi từ, mỗi dòng đều đáng được trân trọng.” Lý Tư Đồng gửi lời cảm ơn đến khán giả vì sự ủng hộ và bày tỏ: “Điện ảnh thực sự kỳ diệu. Nó có thể gắn kết hàng ngàn người lại với nhau trong cùng một luồng sáng, cùng chia sẻ những rung cảm chung.”

Theo ban tổ chức, sự kiện năm nay cũng sẽ trình chiếu hơn 70 bộ phim tại 13 rạp chiếu, 10 địa điểm ngoài trời và nhiều không gian văn hóa công cộng trên khắp Bắc Kinh, nhằm giới thiệu những thành tựu của nền điện ảnh Trung Quốc, đồng thời làm phong phú thêm các hoạt động văn hóa mùa hè của thành phố.

Dương Tử Quỳnh được vinh danh là Nhà làm phim châu Á của năm tại Liên hoan phim Busan 2026

Dương Tử Quỳnh, ngôi sao của các bộ phim Everything Everywhere All at Once, WickedNgọa hổ tàng long, đã được Liên hoan phim quốc tế Busan (BIFF) chọn vinh danh là Nhà làm phim châu Á của năm.

Nữ diễn viên gốc Malaysia sẽ nhận giải thưởng này tại lễ khai mạc kỳ liên hoan lần thứ 31 của BIFF, diễn ra vào ngày 6 tháng 10 tại Trung tâm Điện ảnh Busan, Hàn Quốc. Đây là giải thưởng thường niên nhằm tôn vinh cá nhân hoặc tổ chức điện ảnh châu Á có những đóng góp xuất sắc cho sự phát triển của nền điện ảnh khu vực.

Đây là sự ghi nhận mới nhất dành cho Dương Tử Quỳnh, đã trở thành diễn viên châu Á đầu tiên thắng giải Oscar nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với bộ phim Everything Everywhere All At Once (2022), đồng thời là người phụ nữ châu Á đầu tiên được trao giải Gấu Vàng Danh dự tại Liên hoan phim quốc tế Berlin (Berlinale) gần đây.

Dương Tử Quỳnh sẽ trở lại BIFF — lần đầu tiên kể từ khi tham dự với bộ phim The Lady năm 2011 — để giới thiệu tác phẩm mới nhất của cô It’s My Time (đạo diễn Bạch Tuyết); đây cũng là phim tiếng Trung đầu tiên của cô sau gần một thập kỷ. Cô cũng đích thân lựa chọn ba phim của mình để trình chiếu trong một chương trình đặc biệt, bao gồm: Reign of Assassins / Kiếm vũ, Everything Everywhere All At Once và phim ngắn Sandiwara của đạo diễn Sean Baker.

Nữ diễn viên từng đến liên hoan phim này lần đầu vào năm 2002 để tham gia chương trình Pusan Promotion Plan (nay là Asian Project Market). Kể từ đó, Busan đã trình chiếu nhiều phim của cô, bao gồm Far North (2007) và Master Z: The Ip Man Legacy / Diệp Vấn ngoại truyện: Trương Thiên Chí, bộ bế mạc BIFF lần thứ 23 năm 2018.

Dương Tử Quỳnh trong phim It’s My Time (đạo diễn Bạch Tuyết), phim tiếng Trung đầu tiên của cô sau gần một thập kỷ

Sự nghiệp diễn xuất của Dương Tử Quỳnh khởi sắc tại Hồng Kông, nơi cô khẳng định tên tuổi một ngôi sao phim hành động trong thập niên 1980 và 1990 với các tác phẩm như Police Story 3: Supercop đóng cùng Thành Long, trước khi bước chân vào Hollywood với bộ phim về điệp viên James Bond Tomorrow Never Dies (1997).

Các dự án gần đây của cô bao gồm Crazy Rich Asians (2018), A Haunting in Venice (2023) chuyển thể từ tác phẩm của Agatha Christie do Kenneth Branagh đạo diễn, vai diễn định kỳ trong phim bộ truyền hình Star Trek: Discovery (2017-2020), cùng các phần phim thứ tư và thứ năm sắp ra mắt trong chuỗi phim Avatar của đạo diễn James Cameron. Miêu tả Dương Tử Quỳnh là người “đa tài, đầy uy lực và vô cùng kiên định” cũng là “biểu tượng vô song của điện ảnh châu Á”, ban tổ chức BIFF nhận định nữ diễn viên đã kiến tạo hình ảnh mới cho các nữ anh hùng phim hành động, đồng thời biến hóa linh hoạt giữa các thể loại phim thương mại, phim nghệ thuật và phim hài ca nhạc.

“Những vai diễn sống động và giàu dấu ấn của cô vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho các thế hệ diễn viên và nhà làm phim mới. Thông qua những màn trình diễn đầy tinh tế, vượt qua mọi rào cản về tuổi tác và khuôn mẫu, gia tài nghệ thuật độc đáo của cô đã chứng minh cách một diễn viên có thể mở rộng những chân trời sáng tạo của điện ảnh.”

Liên hoan phim quốc tế Busan (BIFF) năm nay diễn ra từ ngày 6 đến 15 tháng 10.

Sự kiện TIFFCOM 2026 tại Tokyo mở rộng hội chợ sở hữu trí tuệ (IP), bổ sung các hội nghị về AI và anim

TIFFCOM sẽ mở rộng quy mô sự kiện “Tokyo IP Market: Adaptation & Remake” (Hội chợ IP Tokyo: Chuyển thể & Làm lại) cho kỳ tổ chức năm 2026, diễn ra từ ngày 28 đến 30 tháng 10 tại Trung tâm Thương mại Công nghiệp Đô thị Tokyo (tòa nhà Hamamatsucho-kan), bổ sung các phiên thảo luận về AI và anime vào chương trình.

Hội chợ nội dung có trụ sở tại Tokyo này — vốn gắn liền với Liên hoan phim quốc tế Tokyo (TIFF) — được đồng tổ chức bởi Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản cùng tổ chức Unijapan. Sự kiện diễn ra song song với kỳ liên hoan thứ 39 của TIFF (từ ngày 26 tháng 10 đến ngày 4 tháng 11) tại các khu vực Hibiya, Yurakucho, Marunouchi và Ginza của Tokyo.

Việc mở rộng này tiếp nối sự kiện “Japan IP Market” đầu tiên được tổ chức tại Hội chợ phim Cannes vào tháng 5 vừa qua — do TIFFCOM đồng tổ chức và đã thu hút hơn 700 người đăng ký tham gia các phiên giới thiệu IP (tài sản trí tuệ) cũng như các buổi thảo luận chuyên đề. Tokyo IP Market tập trung vào quyền chuyển thể từ manga và tiểu thuyết, cũng như quyền làm lại (remake) cho các dự án điện ảnh và truyền hình.

Bà Ikeda Kaori, giám đốc điều hành của TIFFCOM và Unijapan, chia sẻ: “Chúng tôi cam kết biến TIFFCOM thành một trải nghiệm ba ngày giá trị hơn nữa cho người mua, nhà sản xuất và tất cả khách tham dự, mang đến cơ hội giao dịch các nội dung xuất sắc, tiếp cận những thông tin chuyên sâu mới nhất về ngành và mở rộng mạng lưới kết nối.”

Nhà thiết kế đồ họa chuyển động kiêm họa sĩ minh họa Kawakami Takashi sẽ tiếp tục đảm nhận vai trò thiết kế hình ảnh chủ đạo (key visual) cho TIFFCOM 2026; đây là tác phẩm minh họa về Tokyo từng xuất hiện trên trang bìa của tạp chí văn hóa đại chúng Brutus. Kawakami cũng từng thực hiện các hình ảnh chủ đạo cho sự kiện Tomorrowland và nhiều cơ sở thương mại khác nhau. “Tôi thực sự hy vọng sẽ có thêm nhiều tác phẩm là báu vật của ai đó được giới thiệu tới khán giả trên toàn thế giới,” Kawakami chia sẻ.

TIFFCOM là một trong những hội chợ nội dung hàng đầu châu Á. Sự kiện năm 2025 đã thu hút hơn 4.600 chuyên gia trong ngành đến từ 46 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Phim hoạt hình Hàn Quốc Long Long Night sẽ được trình chiếu tại Liên hoan phim Toronto 2026

Nhà phát hành phim cho biết bộ phim hoạt hình Hàn Quốc Long Long Night, chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết ăn khách cùng tên, đã được mời công chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Toronto (TIFF) năm nay.

Theo công ty The Contents On, bộ phim hoạt hình 3D này, tác phẩm đầu tay của đạo diễn Youm Kyu Bock, sẽ có buổi công chiếu toàn cầu tại hạng mục Centrepiece của TIFF.

Đây là lần đầu tiên sau 13 năm, kể từ The Fake (2013) của đạo diễn Yeon Sang Ho (sau này đạo diễn Train to Busan), một phim truyện hoạt hình của Hàn Quốc mới lại được mời trình chiếu tại TIFF.

Long Long Night dựa trên câu chuyện thiếu nhi của tác giả Ru Ri; cuốn sách đã bán được hơn 800.000 bản tại Hàn Quốc và từng được chuyển thể thành nhạc kịch cũng như pansori (loại hình nghệ thuật kể chuyện bằng âm nhạc truyền thống của Hàn Quốc).

Bộ phim khắc họa đầy xúc động mối gắn kết giữa hai loài vật — cá thể tê giác trắng cuối cùng còn sót lại trên Trái Đất và chú chim cánh cụt con nở ra từ quả trứng bị bỏ rơi — trong hành trình đi tìm đại dương của chúng.

Đạo diễn Youm là một nhà sản xuất dày dạn kinh nghiệm, từng làm việc trong ngành quảng cáo Hàn Quốc khoảng 20 năm và cũng là tác giả của một cuốn sách tranh.

Hiện vẫn chưa có thông tin về ngày phát hành rạp của Long Long Night ở Hàn Quốc.

Disney và TikTok đạt thỏa thuận hợp tác về video ngắn

Walt Disney và TikTok đã công bố thỏa thuận cho phép các nhà sáng tạo nội dung trên TikTok sử dụng các nhân vật và cảnh quay từ phim điện ảnh cũng như chương trình truyền hình của Disney trong các video ngắn. Đây là thỏa thuận đầu tiên về loại hình này giữa một ứng dụng mạng xã hội phổ biến và một công ty truyền thông truyền thống.

Theo thông cáo từ hai công ty, tuyển tập các video chọn lọc sẽ được phát trên cả TikTok và dịch vụ phát trực tuyến Disney+. Các video này sẽ xuất hiện trên Disney+ trong một mục riêng có tên “Verts”, được thiết kế nhằm thu hút khán giả trẻ — nhóm đối tượng thường xuyên xem video định dạng dọc trên điện thoại di động. Đây là lần đầu tiên video từ TikTok được trình chiếu trên một nền tảng khác.

Hai công ty cho biết TikTok sẽ cung cấp cho các nhà sáng tạo quyền truy cập vào kho tư liệu từ hàng trăm phim điện ảnh và phim bộ của Disney, bao gồm các thương hiệu như Pixar, Marvel, Star Wars và FX.

Chương trình thí điểm sẽ bắt đầu triển khai tại Mỹ trong những tháng tới, với kế hoạch mở rộng sang các thị trường khác sau đó.

Các điều khoản tài chính của thỏa thuận không được tiết lộ.

Disney+ và các dịch vụ phát trực tuyến khác đang bắt đầu đón nhận xu hướng video dọc – định dạng đang phát triển nhanh chóng tại Mỹ. Peacock (thuộc sở hữu của Comcast) và Paramount+ đã bắt đầu cung cấp phim bộ định dạng dọc, trong khi Netflix cũng giới thiệu tính năng “Clips” — video ngắn mang phong cách TikTok.

Ngoài việc cung cấp nội dung mới cho Disney+, thỏa thuận với TikTok còn có thể giúp công ty thu hút thêm người xem đến với dịch vụ phát trực tuyến của mình.

Theo dữ liệu từ TikTok, người dùng nền tảng này đã chia sẻ trung bình 6,5 triệu bài đăng liên quan đến phim ảnh và truyền hình mỗi ngày trong năm ngoái. Gần một nửa số người xem tham gia khảo sát cho biết họ đã xem một bộ phim hoặc chương trình truyền hình sau khi khám phá các nội dung liên quan trên TikTok.

“Những người kể chuyện xuất sắc nhất trước hết đều là người hâm mộ,” Asad Ayaz, giám đốc Tiếp thị và Thương hiệu của Disney, chia sẻ. “Hợp tác này tạo ra cầu nối mới giữa những câu chuyện chúng tôi kể và nguồn cảm hứng sáng tạo mà chúng khơi dậy.” 

The Intern phiên bản Hàn Quốc ấn định ngày khởi chiế

Hãng phát hành Warner Bros. Korea cho biết The Intern sẽ ra mắt các rạp chiếu trong nước vào ngày 16 tháng 9.

Đây là bản làm lại bộ phim hài Hollywood năm 2015 do Nancy Meyers viết kịch bản kiêm đạo diễn, với Robert De Niro trong vai một thực tập sinh tại công ty khởi nghiệp thời trang do nhân vật CEO của Anne Hathaway điều hành. Bản gốc đã thu về 194 triệu USD toàn cầu và đạt thành tích ấn tượng tại Hàn Quốc với hơn 3,6 triệu vé bán ra.

Nam diễn viên Choi Min Sik sẽ đảm nhận vai thực tập sinh (nhân vật chính) mà De Niro từng thể hiện, trong khi Han So Hee vào vai nữ CEO trẻ tuổi, đầy quyết đoán của Hathaway. Dàn diễn viên còn có sự góp mặt của Kim Jun Han, Ryu Hye Young và Kim Geum Soon.

Thời điểm phát hành được chọn trùng với dịp lễ Chuseok (Tết Trung thu), lễ hội thu hoạch mùa thu của Hàn Quốc diễn ra từ ngày 24 đến 26 tháng 9 năm nay; đây vốn là một trong những khoảng thời gian sôi động nhất của thị trường điện ảnh Hàn.

Choi Min Sik, một trong những diễn viên gạo cội và được ngưỡng mộ nhất Hàn Quốc, nổi tiếng quốc tế qua bộ phim Oldboy (2003). Tại quê nhà, ông đóng vai chính trong The Admiral: Roaring Currents (2014), phim có lượng khán giả cao nhất trong lịch sử phòng vé Hàn Quốc. Gần đây nhất, ông xuất hiện trong tác phẩm ăn khách về đề tài tâm linh Exhuma (2024) và phim bộ Netflix Notes from the Last Row (phát hành tháng 6).

Han So Hee đã tạo nên bước ngoặt lớn trong sự nghiệp với phim bộ truyền hình cáp đình đám năm 2020 The World of the Married, trước khi đóng chính trong các loạt phim Netflix như My NameGyeongseong Creature. Gần đây nhất, cô tham gia phim tội phạm Project Y ra mắt trong năm nay.

Đảm nhận vai trò đạo diễn là Kim Do Young; trước đó phim tâm lý lãng mạn Once We Were Us của cô đã trở thành một trong những tác phẩm thành công bất ngờ, bán được 2,6 triệu vé dù phải cạnh tranh trực tiếp với Avatar: Fire and Ash vào dịp tết dương lịch.

Dịch: © Ngân Mai – Xuân Phong @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Hollywood Reporter, Screen Daily, Variety,
China Daily, Korea Times, NBC News, Korea Herald