Liên hoan phim Locarno 2026 vinh danh James Gray, “tiểu thuyết gia vĩ
đại cuối cùng của điện ảnh Mỹ” giải Báo Vàng thành tựu sự nghiệp.
Locarno sẽ trao tặng nhà làm phim người Mỹ giải Pardo alla Carriera, Báo
Vàng thành tựu sự nghiệp, do Ascona-Locarno Tourism tài trợ, trong lần
tổ chức thứ 79.
Gray sẽ nhận giải tại Piazza Grande của thị trấn
Locarno Thụy Sĩ vào chủ nhật, ngày 9 tháng 8, và trình chiếu bộ phim mới
nhất của ông,
Paper Tiger, sau buổi lễ. Hai tác phẩm quan trọng của Gray,
We Own the Night (2007) và
Two Lovers (2008), cũng sẽ được trình chiếu trong chương trình liên hoan phim.

“Kể từ khi thắng Sư Tử Bạc Venice với phim
Little Odessa (1994)
ở tuổi 25, James Gray đã tạo dựng một sự nghiệp độc đáo, bắt nguồn từ
chủ nghĩa hiện thực sắc bén, từ thời thơ ấu của ông trong cộng đồng
người Do Thái gốc Nga ở New York,” Locarno nhấn mạnh. “Những bộ phim như
The Yards (2000),
We Own the Night (2007),
Two Lovers (2008) và
The Immigrant
(2013) đã khẳng định vị Gray là một trong những tiếng nói nghệ thuật
độc đáo nhất của điện ảnh Mỹ — một nhà làm phim quan tâm đến thế giới
ngầm tội phạm, được thể hiện với độ chi tiết chính xác, cũng như những
bức chân dung gia đình tỉ mỉ, thường lấy bối cảnh ở Brighton Beach thời
trẻ và được định hình bởi sự đối thoại với điện ảnh tác giả kinh điển
của Mỹ và châu Âu.”
Ban tổ chức Locarno tiếp tục: “Khi đã khẳng
định vị thế của mình ở hàng ngũ các nhà làm phim hàng đầu Hoa Kỳ, những
khám phá của Gray về những hứa hẹn thường khó nắm bắt của giấc mơ Mỹ,
trong thập kỷ qua, đã mở rộng sang nhiều chủ đề đa dạng hơn — khám phá
thuộc địa, du hành vũ trụ, định kiến chủng tộc — đã định hình lại hiểu
biết đại chúng về tác phẩm của ông trong khi vẫn giữ được nét riêng
biệt:
The Lost City of Z (2016) với Charlie Hunnam và Robert Pattinson,
Ad Astra (2019) với Brad Pitt, và
Armageddon Time (2022) với Anthony Hopkins.”
Paper Tiger đã ra mắt tranh giải tại Liên hoan phim Cannes năm nay và sẽ khai mạc Liên hoan phim New York năm 2026.

“James Gray là tiểu thuyết gia vĩ đại cuối cùng của điện ảnh Mỹ,” Giona
A. Nazzaro, giám đốc nghệ thuật của Locarno, cho biết. “Các bộ phim của
ông tạo nên một khối lượng tác phẩm phong phú, phản ánh cộng đồng người
Do Thái hải ngoại, phim noir, và văn học Nga cũng như Bắc Mỹ. Là một nhà
làm phim với sự nhạy cảm nhân văn và kiến thức điện ảnh sâu rộng, ông
đã thử nghiệm với các thể loại như khoa học viễn tưởng và phiêu lưu
trong khi vẫn giữ được bản sắc và tiếng nói nghệ thuật riêng của mình.
Tôn vinh James Gray tại Liên hoan phim Locarno có nghĩa là tri ân một
nghệ sĩ độc đáo và khác biệt không lẫn vào đâu, một nhà làm phim nói
được ngôn ngữ điện ảnh và biết cách truyền lại nó cho các thế hệ tương
lai.”
Giải Pardo alla Carriera được trao tặng với sự hỗ trợ của
Ascona-Locarno Tourism, đối tác điểm đến của Liên hoan phim Locarno, tập
trung vào phát triển và quảng bá du lịch khu vực. Những người đoạt giải
trước đây bao gồm Francesco Rosi, Claude Goretta, Bruno Ganz, Claudia
Cardinale, Đỗ Kỳ Phong, Harry Belafonte, Peter-Christian Fueter, Sergio
Castellitto, Otar Iosseliani, Víctor Erice, Marlen Khutsiev, Bulle
Ogier, Mario Adorf, Jane Birkin, Fredi M. Murer, Dante Spinotti,
Costa-Gavras, Thái Minh Lượng, Shah Rukh Khan, và năm ngoái, Thành Long.
Kỳ liên hoan thứ 79 của Locarno diễn ra từ ngày 5 đến ngày 15 tháng 8.
| Toronto: Children Untold của Miwa Nishikawa sẽ mở màn hạng mục Platform |

Children Untold của đạo diễn người Nhật Miwa Nishikawa, kể về
một cô bé 12 tuổi cải trang thành con trai để sống sót sau Thế chiến II ở
Tokyo, sẽ mở màn hạng mục Platform của Liên hoan phim Toronto 2026.
Ami
Koyae, Fumi Nikaido và Koji Yakusho đóng vai chính trong bộ phim tâm lý
xã hội Nhật Bản dựa trên cuốn tiểu thuyết chưa xuất bản của chính
Nishikawa. TIFF đã công bố 12 phim truyện lần đầu tiên được công chiếu
trên thế giới trong hạng mục dành cho các phim quốc tế không thuộc vòng
ảnh hưởng của các hãng phim Hollywood.
Ngoài ra còn có những hình ảnh đầu tiên của
Angh của Theja Rio đến từ Ấn Độ;
Wild Wild East của Jan Holobek, lấy bối cảnh Ba Lan bị chiếm đóng trong Thế chiến II;
Brace Your Heart của Amanda Kernell, phim tâm lý xã hội thứ ba của nữ đạo diễn người Thụy Điển; và
The World Before của đạo diễn người Hàn Quốc Yoon Dan Bi, câu chuyện về tuổi trưởng thành.
Các phim lần đầu công chiếu thế giới khác bao gồm phim tâm lý xã hội gia đình
Djinn Wedding của Ferit Karahan, Thổ Nhĩ Kỳ;
The Smell of Apples,
phim truyện thứ ba của John Trengove kể về một cậu bé da trắng được bao
bọc kỹ lưỡng dần dần hiểu về hệ thống phân biệt chủng tộc của đất nước
mình;
Idda của Irene Dionisio, phim truyện thứ hai của nữ đạo diễn người Ý sau
Pawn Street; và
Silenced Nights, phim chính kịch của Lawrence Fajardo về một nhân chứng vụ giết người ngoài vòng pháp luật trong khu ổ chuột ở Philippines.

Chương trình Platform cũng công chiếu lần đầu thế giới các phim sau:
In the Heart of the South của Nyla Innuksuk, do Anna Lambe, ngôi sao của
North of North, thủ vai chính;
Masc
của Bertil Nilsson, phim đầu tay lấy cảm hứng từ trải nghiệm một người
đồng tính nam mắc chứng rối loạn thần kinh của chính đạo diễn; và
On Behalf of My Son
của Gabriel Martins, với sự tham gia của Rejane Faria, kể về một người
mẹ đau khổ mưu cầu được tha thứ sau tai nạn xe buýt bi thảm.
Ban
giám khảo cuộc thi Platform năm nay do nhà làm phim người Argentina
Pablo Trapero làm chủ tịch, và bao gồm đạo diễn người Anh Amma Asante,
diễn viên Đài Loan Trương Ngải Gia, nhà sản xuất phim độc lập người
Canada Luc Déry và nhà điều hành phim Hồng Kông Lợi Nhã Bác.
Trước đó, TIFF đã thông báo bộ phim sắp ra mắt
Being Heumann của nhà làm phim từng đoạt giải Oscar Sian Heder sẽ khai mạc kỳ liên hoan lần thứ 51.

|
In the Heart of the South
|
Liên hoan phim Toronto năm nay diễn ra từ ngày 10 đến 20 tháng 9 sẽ kết thúc với
Villeneuve: The Rise of a Legend, phim chính kịch về huyền thoại đua xe Canada Gilles Villeneuve.
| Phim của Lee Chang Dong và Yeon Sang Ho đến Toronto |
Hai trong số những đạo diễn nổi tiếng nhất Hàn Quốc sẽ đưa phim mới của mình đến Toronto.
Possible Love của Lee Chang Dong và
Paradise Lost của Yeon Sang Ho đã được mời tham gia phần Trình chiếu Đặc biệt của Liên hoan phim quốc tế Toronto lần thứ 51.
Là
một chương trình không tranh giải dành cho tác phẩm mới của các đạo
diễn lớn, phần Trình chiếu Đặc biệt trước đây đã từng giới thiệu
Parasite (2019) và
Decision to Leave (2022).
Lựa chọn này nâng tổng số phim Hàn Quốc tham gia hai chương trình chính của liên hoan phim lên ba, sau thông báo trước đó rằng
The Assassin(s) của Hur Jin Ho sẽ ra mắt thế giới trong phần gala.

|
Từ trái sang: Sul Kyung Gu, Jeon Do Yeon, Jo Yeo Jeong và Jo In Sung trong phim Possible Love (Netflix)
|
Possible Love, phim truyện đầu tiên của Lee Chang Dong kể từ
Burning
(2018), sẽ đến Toronto ra mắt khán giả Bắc Mỹ. Bộ phim chính kịch
Netflix xoay quanh hai cặp vợ chồng đường đời giao nhau trong một buổi
quay phim tài liệu.
Jeon Do Yeon, từng đoạt giải nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Cannes với
Secret Sunshine (2007) của Lee Chang Dong, dẫn dắt dàn diễn viên cùng với Sul Kyung Gu, Jo In Sung và Jo Yeo Jeong.
Paradise Lost sẽ có buổi ra mắt toàn cầu tại Toronto trước khi được phát hành tại các rạp chiếu ở Hàn Quốc vào tháng 10.
Bộ
phim ly kỳ tâm lý này có Kim Hyun Joo trong vai người mẹ có con trai
mất tích chín năm trước trong chuyến cắm trại của trường, nay trở về, đã
trưởng thành và vẫn còn sống. Bae Hyun Sung đóng vai phụ.

Đánh dấu năm thứ hai liên tiếp đạo diễn của
Train to Busan (2016) được mời tham gia hạng mục này, sau khi bộ phim kinh dị tối giản
The Ugly (2025) của ông được trình chiếu mùa thu năm ngoái và trở thành hiện tượng bất ngờ trong nước.
The Assassin(s), của nhà làm phim kỳ cựu Hur Jin Ho (
Christmas in August,
One Fine Spring Day),
tái hiện vụ ám sát năm 1974 khiến đệ nhất phu nhân Hàn Quốc thiệt mạng.
Yoo Hae Jin, Park Hae Il và Lee Min Ho đóng vai chính.
Điện ảnh Hàn Quốc vừa trải qua một năm ngoái thành công rực rỡ tại Liên hoan phim Toronto,
No Other Choice của Park Chan Wook thắng giải thưởng bình chọn quốc tế mới được thành lập, do khán giả quyết định.
| Edko Films chịu trách nhiệm phân phố bộ phim Hồng Kông We Are Born Good dự kiến ra mắt Toronto |

Hãng Edko Films trụ sở Hồng Kông đã giành được quyền phân phối quốc tế bộ phim
We Are Born Good của đạo diễn Dương Lưỡng Toàn, trước thềm ra mắt toàn cầu tại Liên hoan phim quốc tế Toronto.
Sẽ
được trình chiếu trong phần Discovery của TIFF, phim xoay quanh mối thù
giữa một người đàn ông và một người phụ nữ. Sự cố nhỏ tại nhà hàng dẫn
đến một vòng xoáy trả thù, gây tổn hại đến những người thân thiết nhất
của họ.
Dàn diễn viên chính gồm có Dương Vĩ Luân, được đánh giá cao nhờ vai diễn trong bộ phim ăn khách năm 2022
The Sparring Partner, và Chung Tuyết Oánh, Kim Mã nữ diễn viên xuất sắc nhất năm 2024 với
The Way We Talk và cũng được biết đến qua các phim
Time và
The Lyricist Wannabe.
Các diễn viên khác bao gồm Lô Trấn Nghiệp (
Time Still Turns The Pages), Bành Tú Huệ (
Mama’s Affair), Ngũ Vịnh Thi (
Mad Fate) và Chân Ngọc Như.
Câu
chuyện, cũng do đạo diễn Dương viết kịch bản, lấy cảm hứng từ một đoạn
phim CCTV lan truyền rộng rãi ở Hồng Kông, trong đó một bà bán hàng ở
chợ và một ông bán hàng rong cãi nhau dẫn đến ẩu đả.
“Khi lần đầu
xem đoạn phim này, tôi cũng thấy nực cười; nhưng rồi tôi nghĩ: tại
sao?”, Dương Lưỡng Toàn nói. “Tại sao hai người này lại biến chuyện nhỏ
nhặt thành ra ẩu đả thực sự? Họ là loại người gì? Cuộc sống của họ ngoài
ống kính như thế nào?

“Trong thế giới thay đổi nhanh chóng và khó lường ngày nay, công việc
đầy áp lực và nhịp độ nhanh ở thành phố, khiến cuộc sống trở nên khó
khăn. Có lẽ chúng ta thường sống trong trạng thái “bùng phát”, chỉ cần
một chút khiêu khích là dễ dàng bùng nổ.
We Are Born Good nhằm mục đích khắc họa câu chuyện đằng sau những con người bứt rứt không yên trong thành phố của chúng ta.”
Trước đây, Dương Lưỡng Toàn được biết đến với vai trò biên kịch, trong đó có bộ phim tâm lý
Hong Kong Family
năm 2022 của Tằng Chí Vỹ, được chọn tham dự Liên hoan phim Busan. Anh
cũng từng đoạt giải đạo diễn xuất sắc nhất tại Liên hoan phim ngắn quốc
tế Fresh Wave Hồng Kông năm 2018 với
The Bridge.
We Are Born Good do Trịnh Lệ Trinh sản xuất, từng là nhà sản xuất nhiều phim của đạo diễn nổi tiếng Trương Ngải Gia, bao gồm
Love Education và
Murmur of the Hearts.
Kinh
phí sản xuất đến từ Quỹ Phát triển Điện ảnh Hồng Kông và được Cục Văn
hóa, Thể thao và Du lịch của chính phủ Hồng Kông hỗ trợ.
| Từ Khoan được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành của Hiệp hội Liên hoan phim quốc tế Hồng Kông |

Từ Khoan (Fred Tsui), giám đốc điều hành kinh doanh kỳ cựu và nhà sáng
lập Moebius Entertainment Hồng Kông đã được bổ nhiệm làm giám đốc điều
hành của Hiệp hội Liên hoan phim quốc tế Hồng Kông.
Từ Khoan sẽ
chính thức nhậm chức vào ngày 23 tháng 9, kế nhiệm Lợi Nhã Bác, cựu giám
đốc điều hành Emperor Motion Pictures, đã lãnh đạo hiệp hội từ cuối năm
2018. Báo cáo trực tiếp cho chủ tịch Vương Anh Vỹ và hội đồng quản trị,
Từ Khoan sẽ giám sát các hoạt động khác nhau của hiệp hội: Liên hoan
phim quốc tế Hồng Kông (HKIF), Diễn đàn Tài chính Điện ảnh Hồng
Kông-châu Á (HAF), Phòng thí nghiệm phim HAF, Liên hoan phim quốc tế Mùa
Hè và chương trình chiếu phim Cine Fan.
Việc bổ nhiệm diễn ra
trong bối cảnh Từ Khoan đang bận rộn với công việc chính của mình vài
tuần qua. Moebius, công ty tư vấn và phân phối phim có trụ sở tại Hồng
Kông do ông sáng lập kiêm CEO, đã giành được quyền phân phối toàn cầu bộ
phim đầu tay của Chu Đồng,
Big Little Things, vừa được chọn vào phần Horizons của Liên hoan phim Venice, và gần đây đã mua quyền phát hành
Happily Ever After
của đạo diễn Đài Loan Noãn Phượng Nghi trước khi phim ra mắt thế giới
trong chương trình Special Presentations của Liên hoan phim Toronto.

Là một nhân vật kỳ cựu được kính trọng trong ngành công nghiệp điện ảnh
Hồng Kông, Từ Khoan đã dành hơn hai thập kỷ tại Media Asia Film — hãng
phim lâu đời của địa phương có lẽ được biết đến nhiều nhất với chuỗi
phim
Vô gian đạo / Infernal Affairs — thăng tiến lên vị trí
tổng giám đốc và người đứng đầu bộ phận phân phối và đồng sản xuất quốc
tế, giúp đưa điện ảnh thời kỳ hoàng kim cuối của Hồng Kông ra thị trường
toàn cầu. Trước đó trong sự nghiệp, ông đã giữ vai trò quản lý cấp cao
tại tập đoàn viễn thông và truyền thông PCCW và đài truyền hình Asia
Television. Là thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện
ảnh và Hội đồng Phát triển Điện ảnh Hồng Kông, Từ Khoan đã tham gia ban
giám khảo các liên hoan phim từ Sitges đến Tallinn đến Edinburgh, và
từng là thành viên hội đồng quản trị của Liên minh Điện ảnh & Truyền
hình Độc lập tại Mỹ và hội chợ MIA của Rome.
“Chúng tôi rất vui
mừng chào đón Fred đến với HKIFFS,” Vương Anh Vỹ phát biểu. “Fred kết
hợp khả năng lãnh đạo chiến lược với sự hiểu biết sâu sắc về bối cảnh
điện ảnh quốc tế. Trong suốt sự nghiệp của mình, ông đã xây dựng cầu nối
giữa điện ảnh Hồng Kông và thị trường toàn cầu, đồng thời giành được sự
tin tưởng và kính trọng của các nhà làm phim, giám đốc liên hoan phim
và các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp trên toàn thế giới. Quan trọng
hơn, ông tiếp cận điện ảnh từ góc độ của một nhà điều hành, một nhà phê
bình, một thành viên ban giám khảo liên hoan phim và một người trọn đời
yêu điện ảnh.”

|
Happily Ever After của đạo diễn Đài Loan Noãn Phượng Nghi
|
“Được gia nhập HKIFFS, tổ chức đóng vai trò then chốt trong đời sống văn
hóa của Hồng Kông và trong việc quảng bá điện ảnh châu Á trên phạm vi
quốc tế, là một vinh dự to lớn,” Từ Khoan nói, đồng thời cam kết sẽ nỗ
lực “mở rộng phạm vi quốc tế, nuôi dưỡng tài năng mới, tăng cường sự gắn
kết của khán giả và đảm bảo Hồng Kông luôn đi đầu trong văn hóa điện
ảnh toàn cầu.”
Thành lập vào năm 1977 và là một trong những sự
kiện điện ảnh lâu đời nhất châu Á, Liên hoan phim Hồng Kông đã kỷ niệm
lần thứ 50 vào đầu năm nay. Kỳ liên hoan đầu tiên mà Từ Khoan đảm nhiệm
vai trò lãnh đạo — lần thứ 51 — sẽ diễn ra vào tháng 3 năm sau.
Dịch: © Ngân Mai – Xuân Phong @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Hollywood Reporter, Korea Herald, Screen Daily