Tin tức

Ống kính Quái vật Điện ảnh: Woman Unknown thắng giải Sư Tử Vàng LHP Venice 2026

13/09/2026

Woman Unknown của đạo diễn May el-Toukhy đã thắng giải Sư Tử Vàng phim hay nhất tại Liên hoan phim Venice năm 2026.

Cảnh phim Woman Unknown thắng Sư Tử Vàng phim hay nhất

Tác phẩm điện ảnh dài thứ ba của nữ đạo diễn người Đan Mạch gốc Ai Cập này lấy bối cảnh ngay sau thời kỳ Đức Quốc xã chiếm đóng Đan Mạch; phim xoay quanh một nữ quản gia trẻ mang trong mình bí mật riêng đang chuẩn bị kết hôn với người chủ giàu có của mình.

Đây là bộ phim duy nhất trong hạng mục tranh giải tại Venice do một nữ đạo diễn độc lập thực hiện, đồng thời là tác phẩm đầu tiên của el-Toukhy kể từ sau Queen of Hearts đại diện Đan Mạch tranh giải Oscar năm 2020. Hãng TrustNordisk chịu trách nhiệm phân phối bộ phim.

Trong phát biểu nhận giải, May el-Toukhy đã đề cập đến “sự thiếu hụt cơ hội bình đẳng cho các nhà làm phim nữ trong ngành công nghiệp của chúng ta,” đồng thời chia sẻ rằng dự án Woman Unknown “vô cùng gian nan để thực hiện xét về mặt tài chính, hậu cần lẫn cảm xúc... Và điều thôi thúc tôi tiếp tục chính là nhu cầu cấp thiết phải làm rạng danh cho những người phụ nữ vô danh trong lịch sử chung của chúng ta, để đưa tên tuổi họ đến với công chúng.”

Bộ đôi thắng lớn của Woman Unknwon: đạo diễn May el-Toukhy với Sư Tử Vàng phim hay nhất, và Mathilde Arcel thắng Cúp Volpi Nữ diễn viên xuất sắc nhất

Nữ diễn viên chính Mathilde Arcel cũng thắng giải nữ diễn viên xuất sắc nhất, trong khi John Malkovich được trao giải nam diễn viên xuất sắc nhất qua vai diễn trong Wild Horse Nine của đạo diễn Martin McDonagh. Thông qua video gửi tới sự kiện, Malkovich đã cảm ơn McDonagh vì đã “trao cho ông một vai diễn tuyệt vời.”

Giải đặc biệt của ban giám khảo thuộc về bộ phim tài liệu NAZA của Yuval Abraham và Rachel Szor; tác phẩm ghi lại các cuộc phỏng vấn với những đặc vụ thuộc Quân đoàn Tình báo Israel về hành động của họ tại Dải Gaza. Jonathan Glazer là điều hành sản xuất của dự án.

Trong phát biểu nhận giải, Abraham cho biết đã có ít nhất sáu trẻ em Palestine thiệt mạng do hành động của Israel tại Gaza kể từ khi liên hoan phim bắt đầu. “Chúng tôi tin rằng làm ngơ chính là khiến cho tội ác tiếp diễn,” ông nói. “Đó là lý do tại sao việc người dân Israel xem bộ phim này lại vô cùng quan trọng đối với chúng tôi.”

Possible Love của đạo diễn Lee Chang Dong — tác phẩm được mong đợi từ lâu sau thành công của Burning (2018) — thắng giải Sư Tử Bạc (Grand Prix của ban giám khảo). Bộ phim mới nhất của ông kể về hai cặp vợ chồng có cuộc đời giao thoa khi một nhà làm phim bắt tay vào việc ghi lại cuộc sống của họ. Netflix sẽ phát hành bộ phim này vào tháng 11.

Lee Chang Dong thắng giải Sư Tử Bạc (Grand Prix của ban giám khảo)

Ilya Khrzanovsky thắng Sư Tử Bạc đạo diễn xuất sắc nhất với DAU, tác phẩm mới nhất trong dự án sử thi đa hình thức của ông, kể về cuộc đời của một nhà vật lý thiên tài Liên Xô trải dài suốt bốn thập kỷ. Giải kịch bản xuất sắc nhất (Golden Osella) được trao cho A Good Little Soldier của đạo diễn Stéphane Brizé.

Lễ trao giải diễn ra tối 12 tháng 9 dưới sự dẫn dắt của hai diễn viên người Ý là Greta Scarano và Nicolas Maupas. Ban giám khảo cuộc thi, do nữ diễn viên kiêm nhà làm phim người Mỹ Maggie Gyllenhaal làm chủ tịch, đã trao tám giải thưởng, trong đó có giải Sư Tử Vàng (Golden Lion).

Trước đó một ngày, bộ phim Argentina Sometimes Sadness, Sometimes Rebellion của Maria Aparicio đã thắng giải đạo diễn hạng mục độc lập Giornate degli Autori; Before the War của Tommaso Usberti thắng hai giải, bao gồm phim hay nhất của hạng mục Tuần lễ Nhà phê bình (Critics’ Week).

Hai diễn viên người Mỹ Ellen Burstyn và George Clooney đều được trao giải Sư Tử Vàng Thành tựu trọn đời tại liên hoan phim năm nay.

Before the War của Tommaso Usberti thắng hai giải, bao gồm phim hay nhất của hạng mục Tuần lễ Nhà phê bình

Liên hoan phim khép lại với buổi công chiếu toàn cầu bộ phim truyện Ý Dio Ride của Giovanni Veronesi, thuộc hạng mục Venice Open — Không tranh giải.

Năm ngoái, giải Sư Tử Vàng phim hay nhất đã thuộc về Father Mother Sister Brother của đạo diễn Jim Jarmusch.

Danh sách thắng giải Liên hoan phim Venice 2026

Giải thưởng chính thức

Sư Tử Vàng phim hay nhất: Woman Unknown, đạo diễn May el-Toukhy
Giải đặc biệt của ban giám khảo: NAZA, đạo diễn Yuval Abraham, Rachel Szor
Sư Tử Bạc — Giải thưởng lớn của ban giám khảo: Possible Love, đạo diễn Lee Chang Dong
Sư Tử Bạc đạo diễn xuất sắc nhất: Ilya Khrzanovsky, DAU
Cúp Volpi nữ diễn viên xuất sắc nhất: Mathilde Arcel, Woman Unknown
Cúp Volpi nam diễn viên xuất sắc nhất: John Malkovich, Wild Horse Nine
Giải Osella Vàng kịch bản xuất sắc nhất: A Good Little Soldier
Giải Marcello Mastroianni cho diễn viên triển vọng: Malou Khebizi, A Place to Heal
Giải Khán giả bình chọn: I Matter, đạo diễn Alina Şerban

Hạng mục Horizons

Phim xuất sắc nhất: Diane in the Loop, đạo diễn Ann Sirot, Raphaël Balboni
Đạo diễn xuất sắc nhất: Jacqueline Lentzou, A Day in the Life of Jo: Chapter Phaedra
Giải đặc biệt của ban giám khảo: House of the Wind, đạo diễn Auguste Bernard Kouemo Yanghu
Nữ diễn viên xuất sắc nhất: Laleh Marzban, Falling House
Nam diễn viên xuất sắc nhất: Riccardo Scamarcio, The Children of the Monkey
Kịch bản xuất sắc nhất: Tommaso Landucci và Damian Femert, The Children of the Monkey

Phim ngắn xuất sắc nhất: A Few Moments of Happiness, đạo diễn Shaden Safieddine Tazi

Giải Luigi De Laurentiis cho phim đầu tay xuất sắc nhất: House of the Wind, đạo diễn Auguste Bernard Kouemo Yanghu

Hạng mục Venice Classics

Phim phục chế xuất sắc nhất: Long Night of 1943, đạo diễn Florestano Vancini

Venice Immersive (Trải nghiệm nhập vai)

Giải thưởng lớn: The Pigeon Ring, nhà sáng tạo Đào Thế Hân, Trương Dư Kỳ
Giải đặc biệt của ban giám khảo: Out of the Ashes, nhà sáng tạo Rory Mitchell, Nonny de la Peña
Giải thành tựu: Empire at Sea, nhà sáng tạo Peter Flaherty

Singapore gửi We Are All Strangers dự tranh phim quốc tế xuất sắc nhất năm Oscar 2027

Lấy bối cảnh trải dài trong ba năm, bộ phim tâm lý We Are All Strangers khai thác những mối quan hệ thay thế đầy khác biệt thông qua câu chuyện về một chàng trai 21 tuổi và người cha có cuộc sống giản dị buộc phải định nghĩa lại khái niệm gia đình khi một người phụ nữ bước vào cuộc sống của họ. Tác phẩm do Anthony Chen viết kịch bản kiêm đạo diễn này là phần kết cho bộ ba phim về chủ đề “trưởng thành” (Growing Up) của ông, khởi đầu với Ilo Ilo (từng đoạt giải Camera d’Or tại Liên hoan phim Cannes 2013) và tiếp nối bằng Wet Season (2019).

Đây là phim Singapore đầu tiên tranh giải hạng mục chính của Liên hoan phim Berlin (Berlinale) và cũng đã được chọn tham gia Liên hoan phim Toronto. Hãng Film Movement giữ quyền phát hành bộ phim tại khu vực Bắc Mỹ. Singapore từng gửi phim tranh giải Oscar phim truyện quốc tế xuất sắc nhất vào năm 1960, nhưng sau đó không tham gia thêm lần nào nữa cho đến khi gửi Be With Me của đạo diễn Eric Khoo vào năm 2005. Tính đến nay, quốc gia này chưa từng nhận được đề cử nào trong số 19 lần tham gia tranh giải trước đó.

Liên hoan phim Tokyo bổ sung các hạng mục giải thưởng mới và đẩy mạnh tiêu điểm về Đông Nam Á

Filipiñana của Rafael Manuel

Liên hoan phim quốc tế Tokyo sẽ triển khai ba sáng kiến mới trước thềm kỳ tổ chức lần thứ 39, bao gồm: các giải thưởng dành cho phim Nhật Bản, giải danh dự tôn vinh phụ nữ trong lĩnh vực điện ảnh và một hạng mục giới thiệu các tác phẩm điện ảnh đến từ Đông Nam Á.

Hạng mục lâu năm “Nippon Cinema Now” — vốn tập trung vào điện ảnh Nhật Bản đương đại — sẽ bổ sung hai giải thưởng: phim xuất sắc nhất và giải đặc biệt của ban giám khảo. Các giải thưởng này được thiết lập nhằm hỗ trợ mạnh mẽ hơn cho những tài năng điện ảnh Nhật Bản chưa được nhiều người biết đến, đồng thời quảng bá tác phẩm của họ trên sân khấu quốc tế. Thành phần ban giám khảo sẽ bao gồm các nhân vật uy tín trong ngành điện ảnh đến từ cả Nhật Bản và quốc tế. Takeo Hisamatsu, giám đốc Liên hoan phim quốc tế Tokyo (TIFF), cho biết: “Bằng việc đóng vai trò là bệ phóng cho các tài năng mới nổi, TIFF mong muốn góp phần vào sự phát triển và lớn mạnh của ngành công nghiệp điện ảnh Nhật Bản.”

Liên hoan phim diễn ra từ ngày 26 tháng 10 đến ngày 4 tháng 11 này cũng đã giới thiệu Giải thưởng Kashiko Kawakita nhằm tôn vinh phụ nữ trong lĩnh vực điện ảnh; nhà phê bình phim danh tiếng Sahoko Hata là người đầu tiên được trao giải. Sahoko Hata đóng vai trò quan trọng trong việc mua quyền và đưa các bộ phim kinh điển của Pháp về Nhật Bản — chẳng hạn như À Bout de Souffle, Plein SoleilMon Oncle — đồng thời đã dành nhiều thập kỷ hoạt động với tư cách là nhà báo và nhà phê bình.

Do Kawakita Memorial Film Institute thành lập, giải thưởng này nhằm tôn vinh những cá nhân có đóng góp thúc đẩy văn hóa điện ảnh tại Nhật Bản cũng như trên trường quốc tế. Một hội đồng toàn nữ lựa chọn người nhận giải, và lễ trao giải diễn ra trong khuôn khổ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” (Women’s Empowerment) của TIFF.

Four Seasons in Java của Kamila Andini

Liên hoan phim cũng ra mắt “Crosscut Asia+” — hạng mục mới nhằm giới thiệu các tác phẩm điện ảnh đương đại và kinh điển của Đông Nam Á.

Danh sách tuyển chọn đầu tiên, do các giám tuyển từ khu vực và Nhật Bản cùng thực hiện, bao gồm sáu tác phẩm: Filipiñana của Rafael Manuel, Four Seasons in Java của Kamila Andini, Becoming Human của Polen Ly, cùng với phim truyện Turang (1957) của Bachtiar Siagian, phim tâm lý Small Hours of the Night (2024) của Hứa Thụy Phong (Daniel Hui) và phim tài liệu Behind the Flickering Light: The Archive (2013) của Hafiz Rancajale.

Đây là sáng kiến hợp tác với Quỹ Nhật Bản (Japan Foundation), tiếp nối sứ mệnh của “Crosscut Asia” — hạng mục từng được Trung tâm châu Á thuộc Quỹ Nhật Bản tổ chức trong giai đoạn 2014-2019.

Chương trình do Masayuki Ueda (Nhật Bản) cùng Raslene — giám tuyển phim kiêm nghệ sĩ thị giác làm việc tại Jakarta — phụ trách. Mục tiêu của chương trình là làm nổi bật các tác phẩm và sáng kiến từ khắp các quốc gia Đông Nam Á thông qua các buổi chiếu phim và thảo luận chuyên đề. Học giả, chuyên gia lập chương trình kiêm nhà làm phim Markus Nornes cũng tham gia với vai trò cố vấn.

Liên hoan phim quốc tế Tokyo lần thứ 39 dự kiến diễn ra từ ngày 26 tháng 10 đến ngày 4 tháng 11, với hội chợ phim TIFFCOM được tổ chức song song từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 10.

Phim kinh dị The Mage của Bành thị huynh đệ đã bán quyền phát hành tại Đài Loan và Đông Nam Á

CJ ENM Hong Kong đã mua quyền phát hành bộ phim kinh dị The Mage của Bành thị huynh đệ (Bành Thuận, Bành Phát) tại thị trường Đài Loan và Đông Nam Á.

Phim sẽ được công chiếu tại Malaysia và Đài Loan vào ngày 8 tháng 10, Singapore vào ngày 15 tháng 10, Thái Lan vào ngày 29 tháng 10, và sau đó là Indonesia, Philippines cùng Việt Nam trong tháng 11.

Bộ phim nói tiếng Quảng Đông với kinh phí 3 triệu USD này do hãng 852 Films sản xuất. Phim có sự tham gia của Hà Siêu Nghi — nhà sáng lập công ty (có trụ sở tại Hồng Kông) — trong vai một người phụ nữ có khả năng dẫn dắt linh hồn của những người qua đời đột ngột đi vào luân hồi. Khi cô cùng một sĩ quan cảnh sát bị cuốn vào chuỗi các cái chết đáng ngờ liên quan đến một nghi lễ bí ẩn, cả hai có nguy cơ trở thành nạn nhân tiếp theo.

Sau khi ra mắt thế giới tại Liên hoan phim quốc tế Bucheon (Bifan) ở Hàn Quốc vào tháng 7, bộ phim sẽ mở màn hạng mục Midnight tại Liên hoan phim quốc tế Bangkok (BKKIFF, diễn ra từ ngày 13 đến 27 tháng 9) và được trình chiếu tại Liên hoan phim Sitges vào tháng 10.

Hà Siêu Nghi, cùng nhà sản xuất Trần Tử Thông, diễn viên Iman Taheri và đồng đạo diễn Bành Phát, sẽ đến Bangkok để tham dự buổi chiếu phim tại BKKIFF vào ngày 14 tháng 9.

Thỏa thuận này đánh dấu sự hợp tác đầu tiên giữa CJ ENM và 852 Films — công ty đang kỷ niệm 20 năm thành lập trong năm nay.

“Việc mua quyền phát hành phim này phù hợp với cam kết của chúng tôi trong việc không ngừng mang những câu chuyện hấp dẫn của châu Á đến với khán giả trong khu vực và xa hơn nữa,” Michael Jung, Giám đốc điều hành của CJ ENM Hong Kong, nói. “The Mage bổ sung mạnh mẽ cho danh mục các dự án phim bằng ngôn ngữ bản địa đang ngày càng phát triển của chúng tôi trên khắp châu Á.”

Phim dự kiến sẽ ra mắt tại Hồng Kông vào ngày 8 tháng 10 thông qua nhà phát hành Edko Films.

The Mage đánh dấu bộ phim điện ảnh đầu tiên do Bành thị huynh đệ đạo diễn kể từ tác phẩm Inferno 3D (2013). Bộ đôi đạo diễn — hai anh em sinh đôi Bành Thuân và Bành Phát — nổi tiếng với loạt phim kinh dị The Eye và phiên bản làm lại tại Mỹ của Bangkok Dangerous do chính họ đạo diễn trước đó.

Đội ngũ đạo diễn, sản xuất cùng dàn diễn viên chính cũng đã tái hợp trong phần tiếp theo, The Mage 2, đang trong giai đoạn hậu kỳ. CJ ENM Hong Kong là trụ sở khu vực của CJ ENM (Hàn Quốc), hoạt động tại Hồng Kông và Singapore. Công ty cũng đóng vai trò là đơn vị sản xuất và phân phối trong khu vực các nội dung có kịch bản bằng tiếng châu Á và các sản phẩm giải trí gắn liền với thương hiệu.

One Cool Pictures tham gia dự án phim Dead End do Trịnh Bảo Thụy sản xuất và tranh giải tại Liên hoan phim Busan

Công ty One Cool Pictures của Hồng Kông đã mua quyền phát hành quốc tế Dead End, bộ phim tâm lý ly kỳ sắp ra mắt do Trịnh Bảo Thụy (Twilight of the Warriors) sản xuất. Phim sẽ có buổi công chiếu toàn cầu tại hạng mục tranh giải Vision-Asia của Liên hoan phim quốc tế Busan.

Đây là tác phẩm điện ảnh dài đầu tay của đạo diễn Lâm Lạc Khiên. Nội dung phim xoay quanh một lập trình viên máy tính có cuộc sống gia đình êm đềm bỗng bị đảo lộn khi một thiếu niên xuất hiện, tự nhận là em trai cùng cha khác mẹ của anh và buộc anh phải đối mặt với những ký ức bị chôn giấu từ lâu về cái chết bi thảm của người cha.

Dàn diễn viên chính bao gồm Dương Lạc Văn (thành viên nhóm nhạc nam Mirror), từng đóng chính trong Mad Fate (tác phẩm tham dự Liên hoan phim Berlin 2023 của đạo diễn Trịnh Bảo Thụy), Đàm Thiện Ngôn (Montages of a Modern Motherhood) và nữ diễn viên kỳ cựu Thiệu Mỹ Kỳ.

Dự án này nhận được sự hỗ trợ từ Quỹ Phát triển Điện ảnh Hồng Kông thông qua Sáng kiến Phim truyện đầu tay (First Feature Film Initiative) — chương trình được thiết kế nhằm tạo điều kiện cho các tài năng mới thực hiện phim đầu tay của họ.

Dead End khai thác những vết thương ẩn giấu bên dưới vẻ ngoài của cuộc sống thường nhật, cũng như tác động dai dẳng của chấn thương tâm lý, ký ức và sự mất mát,” đạo diễn kiêm biên kịch Lâm Lạc Khiên chia sẻ. “Những cảm xúc này không chỉ là trải nghiệm của cá nhân, mà còn là một phần của nỗi đau chung mà cả thành phố đang cùng gánh chịu trong hành trình tìm kiếm hướng đi cho tương lai.”

Trước đó, Lâm Lạc Khiên từng hợp tác với đạo diễn Trịnh Bảo Thụy trong khâu hậu kỳ các bộ phim SPL 2Cửu Long thành trại: Vây thành — bom tấn hành động từng được trình chiếu tại Liên hoan phim Cannes 2024 và trở thành bộ phim có doanh thu cao thứ hai tại phòng vé Hồng Kông trong năm đó.

Bộ phim ngắn On Sleepless Roads, The Sleepless Goes năm 2012 của Lâm Lạc Khiên đã thắng giải Sáng tạo xuất sắc nhất tại Liên hoan phim ngắn quốc tế Fresh Wave Hồng Kông và nhận được đánh giá cao từ ban giám khảo tại Giải thưởng phim ngắn và Video Độc lập Hồng Kông (ifva).

Dead End là một trong 11 tác phẩm được chọn vào hạng mục Vision-Asia tại Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 31, diễn ra từ ngày 6 đến 15 tháng 10. Hạng mục này dành riêng để hỗ trợ điện ảnh độc lập, các tiếng nói mới mẻ và những góc nhìn táo bạo từ khắp châu Á, đồng thời trao nhiều giải thưởng giá trị.

Paramount đang phát triển phim điện ảnh Hawaii Five-O do Destin Daniel Cretton đạo diễn

Jack Lord trong phim truyền hình Hawaii Five-O

Destin Daniel Cretton có thể sẽ tạo nên cú hích lớn với dự án Hawaii Five-O.

Theo xác nhận của The Hollywood Reporter, nhà làm phim vừa gặt hái thành công kỷ lục với Spider-Man: Brand New Day đang phát triển phiên bản điện ảnh dựa trên phim bộ truyền hình kinh điển tại hãng Paramount Pictures.

Dự án tiềm năng này vẫn đang ở giai đoạn đầu; Chris Bremner (Bad Boys: Ride or Die) và Noah Oppenheim (Jackie) đã được mời viết kịch bản. Guymon Casady đảm nhận vai trò sản xuất và dẫn dắt dự án cùng với đại diện di sản của Leonard Freeman — người sáng tạo ra loạt phim gốc.

Hawaii Five-O ra mắt trên đài CBS vào năm 1968 và kéo dài 12 mùa. Đây là phim bộ hình sự với Jack Lord trong vai Cảnh sát trưởng Steve McGarrett, chuyên phá các vụ án tại Hawaii. Freeman là người sáng tạo ra loạt phim này, tác phẩm nổi tiếng với câu thoại đặc trưng của nhân vật chính: “Book ’em, Danno” (tạm dịch: “Bắt chúng đi, Danno.”)

CBS từng tái khởi động thương hiệu này với Hawaii Five-0 — một phim bộ hình sự khác với Alex O’Loughlin trong vai Thiếu tá Hải quân (Lieutenant Commander) Steve McGarrett và Scott Caan trong vai Trung sĩ Điều tra Danny Williams (biệt danh Danno). Daniel Dae Kim và Grace Park cũng là những diễn viên chính trong loạt phim ra mắt năm 2010 và kéo dài 10 mùa này. Trước khi phiên bản tái khởi động ra mắt, đã có những nỗ lực phát triển phiên bản điện ảnh vào thập niên 1990 và đầu những năm 2000, nhưng các dự án này đều bị đình trệ do những tranh chấp về bản quyền.

Còn được biết đến với vai trò đạo diễn phim Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, sắp tới Cretton sẽ chỉ đạo bộ phim Naruto người đóng cho hãng Lionsgate. Trước đó, The Hollywood Reporter đưa tin Charles Melton đang đàm phán cho một vai diễn quan trọng.

Lớn lên tại đảo Maui, Hawaii, Cretton là người đứng sau thành công vang dội tại phòng vé năm nay khi đạo diễn bộ phim cực kỳ thành công Spider-Man: Brand New Day cho Sony Pictures và Marvel Studios. Tom Holland tiếp tục đảm nhận vai siêu anh hùng bắn tơ trong bộ phim này; tác phẩm đã dẫn đầu phòng vé nội địa suốt sáu kỳ cuối tuần và chỉ còn cách rất gần danh hiệu bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại thị trường Bắc Mỹ.

Paramount triển khai Italian Job phiên mới và đang đàm phán để Paul Feig đảm nhận vai trò đạo diễn

Paul Feig có thể sẽ đưa thương hiệu The Italian Job trở lại màn ảnh rộng.

Theo xác nhận của The Hollywood Reporter, Paul Feig đang trong giai đoạn thảo luận ban đầu với Paramount Pictures để chỉ đạo phần tiếp theo cho bộ phim hành động ăn khách năm 2003 của hãng — tác phẩm từng quy tụ dàn sao gồm Mark Wahlberg, Charlize Theron, Edward Norton và Jason Statham. Hiện Paramount đang tìm kiếm biên kịch cho dự án này.

Bộ phim về phi vụ trộm cắp năm 2003 của đạo diễn F. Gary Gray được lấy cảm hứng từ bản gốc The Italian Job ra mắt năm 1969 với sự tham gia của Michael Caine. Phiên bản năm 2003 xoay quanh nhân vật Charlie Croker (do Wahlberg thủ vai) — tay trộm lão luyện thực hiện kế hoạch trả thù bằng cách tập hợp một nhóm cộng sự đa dạng để truy tìm số vàng bị đánh cắp. Phim gây ấn tượng mạnh nhờ các cảnh hành động kịch tính, các nhân vật lái những chiếc Mini Cooper phóng nhanh trên đường phố.

Ra mắt vào ngày 30 tháng 5 năm 2003, The Italian Job thu về 176 triệu USD trên toàn cầu, trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất trong năm đó của hãng Paramount. Vào thời điểm đó, đã có những cuộc thảo luận về việc sản xuất phần tiếp theo, nhưng chưa bao giờ thành hiện thực.

Dự án tiếp theo của Feig là The Housemaid’s Secret — phần tiếp theo bộ phim ăn khách The Housemaid (ra mắt năm 2025) của hãng Lionsgate; dự kiến sẽ công chiếu vào cuối năm 2027. Sydney Sweeney và Kirsten Dunst đã được chọn tham gia phần tiếp theo thuộc thể loại ly kỳ này, vốn được chuyển thể từ tác phẩm của nhà văn Freida McFadden.

Feig cũng đang tham gia chỉ đạo bộ phim kinh dị Detention cho Blumhouse Atomic Monster. Trước đó, Feig đã khẳng định tên tuổi qua các phim hài như BridesmaidsThe Heat.

Dịch: © Ngân Mai – Xuân Phong @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Screen DailyThe Hollywood Reporter