Tin phòng vé

Phòng vé quốc tế 15-17/6: Khủng long hoành hành với 370 triệu đôla, Gia đình siêu nhân vào cuộc

20/06/2018

Jurassic World: Fallen Kingdom có thêm 176,3 triệu đôla từ 51 vùng lãnh thổ cuối tuần rồi, trong đó có 111,9 triệu đôla vơ vét riêng từ thị trường Trung Quốc sau ba ngày. Doanh thu quốc tế cộng dồn đạt 370 triệu đôla.

Thành tích mở màn 715 triệu nhân dân tệ từ thứ sáu-chủ nhật của lũ khủng long xếp thứ nhì trong số các phim Hollywood ra rạp ở nước này trong năm nay, chỉ sau Avengers: Infinity War; và đứng thứ tư trong số các phim ngoại nhập trước giờ, sau The Fate of the Furious, Avengers: Infinity WarTransformers: The Last Knight.

Năm 2015, khi Jurassic World chào sân ở Đại lục, phim thu về 67 triệu đôla (417 triệu nhân dân tệ) sau ba ngày cuối tuần, và doanh thu tính cả các suất chiếu sớm là 97,5 triệu đôla cho 5 ngày đầu tiên. Cả mùa chiếu năm đó Thế giới khủng long bỏ túi 228,7 triệu đôla. Để chuẩn bị cho sự đổ bộ của đoàn quân T-Rex, Universal đã phát hành lại loạt Jurassic Park vào năm 2013 mang về những kết quả khả quan.

Riêng 520 rạp IMAX trên toàn lãnh thổ Trung Quốc đã đóng góp 10 triệu đôla cho lũ khủng long, tổng doanh thu IMAX ngoài Bắc Mỹ của phim là 23 triệu đôla.

Sau hai tuần công chiếu, Vương quốc sụp đổ có được 33,8 triệu đôla ở Anh (doanh thu cuối tuần thứ hai là 9,39 triệu đôla, sụt giảm 34%), 39,5 triệu đôla ở Hàn Quốc, 16,8 triệu đôla ở Pháp, 15,77 triệu đôla ở Đức, 15,5 triệu đôla ở Tây Ban Nha và 14,7 triệu đôla ở Nga.

Doanh thu ở châu Á ngoài Trung Quốc và Hàn Quốc cũng rất ngon lành với Đài Loan 13,67 triệu đôla, Indonesia 9,58 triệu đôla, Malaysia 8,56 triệu đôla, Thái Lan 7,5 triệu đôla, Philippines 7,27 triệu đôla và Hồng Kông 7,23 triệu đôla.

Nhờ Fallen Kingdom, doanh thu của cả chuỗi phim khủng long đã vượt mốc 4 tỉ đôla toàn cầu. Cuối tuần này con tàu chở loài bò sát khổng lồ di cư tránh họa diệt chủng mới cập bến Bắc Mỹ, khu vực Mỹ La tinh và Úc.

Gia đình siêu nhân 2 tái xuất sau 14 năm ẩn danh, cuối tuần rồi chỉ đi bước thăm dò ở 26% địa bàn quốc tế dự định ra mắt, thu về 51,5 triệu đôa. Ở Bắc Mỹ, bộ phim của đạo diễn Brad Bird lấy điểm A+ trên CinemaScore và lập kỷ lục với 180 triệu đôla. Hành trình của gia đình siêu năng lực sẽ kéo dài cả mùa hè và khép lại ở Đức vào tháng 9.

Thành tích ở Mexico là 12,3 triệu đôla, Úc 7,7 triệu đôla và Nga 5,4 triệu đôla bất chấp sự ảnh hưởng của World Cup đang diễn ra ở Nga và các đội Mexico, Úc đều có lịch thi đấu. Một bộ phim hoạt hình gia đình hấp dẫn xem ra có sức kháng bóng đá cao và đóng tốt vai trò đối trọng (counterprogramming).

Incredibles 2 cũng là phim Pixar có mở màn tốt nhất ở các thị trường Đông Nam Á như Philippines, Indonesia, Malaysia, Singapore và Việt Nam.

Ở khu vực Mỹ La tinh, phim đứng đầu bảng và là phim Pixar có mở màn tốt nhất tại Argentina, Mexico, Chile, Colombia, Trung Mỹ, Peru, Ecuador, Bolivia và Paraguay. Bé Jack-Jack vượt mặt cô cá đãng trí Dory 35% ở Mexico và 14% ở Argentina.

Vị trí đầu bảng cũng được ghi nhận ở Hy Lạp, Israel, Lebanon, Slovenia, Nam Phi và Ukraine.

Cuối tuần này, Incredibles 2 sẽ khởi chiếu tại Trung Quốc và là một phép thử cho sức hút của Pixar với khán giả Đại lục. Thành tích có trồi có sụt, nhưng bộ phim đã chiếu gần đây nhất là Coco thành công vang dội nhờ tương đồng văn hóa tâm linh. Bên cạnh đó, khán giả nước này vốn rất thích các phim siêu anh hùng.

Xuất hiện trong Top 10 tuần qua đáng chú ý có hai phim: The Accidental Detective 2: In Action đến từ Hàn Quốc và Race 3 của điện ảnh Ấn Độ.

The Accidental Detective 2: In Action do CJE phát hành và thu về 6 triệu đôla từ thị trường nội địa. Đây là phần tiếp theo của bộ phim thám tử ra mắt lần đầu năm 2015 với doanh thu cả mùa chiếu là 17,65 triệu đôla. Lần này đạo diễn Lê Eon Hee dẫn dắt người xem vào câu chuyện một chủ tiệm truyện tranh và một thanh tra bỏ việc mở văn phòng thám tử tư. Bất chấp kỳ vọng, họ toàn gặp những vụ tầm phào cho đến khi một phụ nữ treo thưởng lớn để điều tra sự thật phía sau cái chết của vị hôn phu.

Race 3 ra mắt ở 13 thị trường ngoài Ấn Độ thu về 4,8 triệu đôla. Remo D’Souza làm đạo diễn và dàn diễn viên có sự góp mặt của hai ngôi sao Anil Kapoor và Jacqueline Fernandez. Salman Khan ở vai trò sản xuất-phát hành, từng thành công với Sultan (2016) và Bajrangi Bhaijaan (2015).



STT
Tựa phim
Doanh thu
quốc tế
cuối tuần

Doanh thu
quốc tế
cộng dồn

Doanh thu
toàn cầu
cộng dồn

Thị trường
đang chiếu
*
1 Jurassic World: Fallen Kingdom 173,6
370,0
370,0
51
2 Incredibles 2 51,5
51,5
231,5
26
3 Ocean's 8 19,3
31,7
116,3
37
4 A Strong Insect Crossing the River (Hoa ngữ) 9,9
9,9
9,9
1
5 Deadpool 2 9,8
394,9
689,6
77
6 The Accidental Detective 2: In Action (Hàn Quốc) 6,0
6,0
6,0
1
7 Hereditary 5,7
11,3
38,5
33
8 Solo: A Star Wars Story 5,2
146,7
339,6
48
9 Race 3 (Ấn Độ) 4,8
4,8
4,8
13
10 Avengers: Infinity War 3,1
1.355,8
2.020,0
46

Bảng xếp hạng phòng vé quốc tế cuối tuần kết thúc ngày 17/6/2018
* Tính cả thị trường Mỹ (nếu có) | Đơn vị tính doanh thu: triệu USD


Dịch: © Hoàng Hà @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Deadline, comScore