Nhận thấy ngành công nghiệp điện ảnh của đất nước là nguồn lực chính cho
 khả năng phục hồi sau đại dịch, chính phủ Tây Ban Nha đang hướng tới 
mức tăng trưởng nhanh chóng.
        
            
            Vào tháng 3 năm 2021, sau nhiều tháng đàm phán trong ngành, Thủ tướng 
Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã công bố một kế hoạch đa hướng nhằm thúc đẩy
 lĩnh vực nghe nhìn của đất nước. Bốn tháng sau, trong chuyến thăm Mỹ, 
ông đã đẩy mạnh tham vọng khi thề sẽ biến Tây Ban Nha thành “Hollywood 
châu Âu”.

    
        
            
                | 
                     Đất nước tràn ngập ánh nắng, khiến các xuất phẩm luôn đến Tây Ban Nha căn bản vì bối cảnh
                                          | 
                            
                    
            
    
Xét trên nhiều thước đo, ước mơ của ông sắp thành hiện thực. Những người
 trong ngành  ghi công việc hợp tác công-tư mới thông qua kế hoạch có 
tên Trung tâm Nghe nhìn Tây Ban Nha (Spain Audiovisual Hub). Kế hoạch 
nhìn nhận ngành công nghiệp này là ngành chiến lược không phụ thuộc vào 
trợ cấp — như các nhà phê bình đã hô hào từ lâu — và trở thành một ngành
 có thể đóng vai trò quan trọng trong quá trình phục hồi sau đại dịch 
của Tây Ban Nha.
Elisa Garcia Grande, giám đốc điều hành 
ICEX-Invest Tây Ban Nha, một bộ phận của hội đồng đầu tư và xuất khẩu 
của nước này, cho biết: “Việc chính phủ thực hiện kế hoạch Trung tâm 
Nghe nhìn Tây Ban Nha rất quan trọng đối với ngành công nghiệp vì nó 
phát sinh để đáp ứng nhu cầu lịch sử của lĩnh vực. Lần đầu tiên, chính 
phủ thừa nhận vai trò chiến lược của ngành trong nền kinh tế Tây Ban 
Nha.”
Thành lập vào tháng 3 năm 2021 với khoản đầu tư công 1,6 tỉ
 euro (1,56 tỉ USD) cho đến năm 2025, trung tâm đã hoạt động trên bốn 
lĩnh vực chính: thu hút đầu tư và dự án phim từ nước ngoài; cải thiện 
các công cụ tài chính và thuế; đào tạo nhân tài, đặc biệt chú trọng đến 
phái nữ; và thực hiện cải cách quy định và loại bỏ các rào cản hành 
chính.

    
        
            
                | 
                     The Crown của Netflix, với một số cảnh quay tại Tây Ban Nha
                                          | 
                            
                    
            
    
Mục tiêu của kế hoạch là đưa sản xuất phim điện ảnh và truyền hình trong
 nước tăng 30% vào năm 2025 để củng cố vị thế Tây Ban Nha là nhà sản 
xuất hàng đầu và là địa điểm hấp dẫn cho việc đầu tư, nhân tài và các dự
 án phim quốc tế.
Một trong các phương sách bao gồm thành lập Cục
 Nghe nhìn Tây Ban Nha để trả lời các câu hỏi và tạo điều kiện hợp tác. 
Trang web đa ngôn ngữ của trung tâm có trung bình khoảng 50.000 người 
truy cập hàng tháng kể từ khi ra mắt vào tháng 5, theo Garcia Grande.
Peter
 Welter Soler, đối tác của công ty dịch vụ sản xuất Fresco Film của Tây 
Ban Nha và là phó chủ tịch hiện tại của hiệp hội các nhà sản xuất quốc 
gia Profilm, trung gian chính giữa chính phủ và ngành phim, cho biết: 
“Chính phủ này nhận thức rõ về lợi ích của ngành phim hơn các đời chính 
phủ trước.”
Ông cho rằng việc ngành công nghiệp nghe nhìn tiếp 
tục hoạt động trong thời kỳ đại dịch đã góp phần tạo tầm nhìn mới về lợi
 thế chiến lược của ngành này ở một quốc gia có truyền thống phụ thuộc 
vào du lịch, bất động sản và nông nghiệp. Quan điểm mới coi đây là một 
ngành “có thể mang lại nhiều lợi ích, việc làm, tiền bạc và hạnh phúc 
cho xã hội nói chung,” ông nói.

    
        
            
                | 
                     Hiện tượng phòng vé Tây Ban Nha Prison 77
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                                          | 
                            
                    
            
    
Tất nhiên, hoạt động nhộn nhịp giữa các nền tảng phát trực tuyến ở Tây 
Ban Nha trong thập kỷ qua đã không lọt qua mắt những người nắm quyền. 
Một số khoảnh khắc cột mốc bao gồm 
Game of Thrones của HBO bắt đầu quay ở Tây Ban Nha từ năm 2014 (phần tiền truyện của nó, 
House of the Dragon,
 vừa mới được quay tại đây); Netflix ra mắt trung tâm sản xuất châu Âu 
đầu tiên tại Madrid năm 2019; thành công quốc tế của các phim bộ Tây Ban
 Nha như 
Money Heist; và 
The Crown sử dụng Tây Ban Nha làm địa điểm chính ngoài Vương quốc Anh bắt đầu từ mùa ba.
Số liệu“Từ
 quan điểm của một công ty nghe nhìn nước ngoài hoặc của Mỹ, việc triển 
khai kế hoạch này, với sự hỗ trợ kinh tế đáng kể, thể hiện cơ hội kinh 
doanh có một không hai,” Garcia Grande nhận xét.
Các ưu đãi về 
thuế của Tây Ban Nha đã tăng mạnh vào năm 2020. Tây Ban Nha hiện đưa ra 
ưu đãi cho các dự án quay phim quốc tế thông qua giảm thuế tới 30% cho 
khoản chi tiêu 1 triệu euro (969.890 USD) đầu tiên và 25% sau đó, với 
mức chi tiêu tối thiểu ở Tây Ban Nha là 1 triệu euro (ít hơn cho các 
dịch vụ hiệu ứng kỹ xảo và hoạt hình). Các khu vực khác có hệ thống 
riêng của họ: ví dụ: giảm thuế ở Quần đảo Canary cho cùng mức chi tiêu 
tối thiểu là 54% trên 1 triệu euro đầu tiên và 45% sau đó. Và ở khu vực 
phía bắc Bizkaia, nơi quay 
Game of Thrones, ủy ban điện ảnh địa
 phương vừa tiết lộ các kế hoạch dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1
 để tăng ưu đãi tại khu vực của họ lên con số 35-70% khổng lồ tùy thuộc 
vào đặc điểm của dự án.

    
        
            
                | 
                     Cảnh phim Four’s a Crowd của đạo diễn Alex de la Iglesia
                                          | 
                            
                    
            
    
Các ưu đãi hiện đã tăng gấp ba lần lên tới 10 triệu euro (9,75 triệu 
USD), so với 3 triệu euro trước đó, không vượt quá 50% chi phí sản xuất.
 Ở Quần đảo Canary, giới hạn là 18 triệu euro (17,5 triệu USD). Hoạt 
động sản xuất phải mang tính chất địa phương hoặc trực thuộc một công ty
 dịch vụ địa phương quyết toán ưu đãi thuế trong vòng sáu tháng kể từ 
ngày kết thúc năm tính thuế có phát sinh chi phí sản xuất cuối cùng. Ưu 
đãi thuế thường được trả từ 6 đến 18 tháng sau khi kết thúc sản xuất ở 
Tây Ban Nha.
Welter Soler gọi việc tăng mức ưu đãi là “một thành 
tích lớn” nhưng vẫn “chưa đủ tốt”. Ông miêu tả các công ty Tây Ban Nha 
đã thất bại trong việc thu hút các chương trình truyền hình cao cấp, 
kinh phí lớn. “Đã được chứng minh là với mỗi euro chính phủ trả tiền 
thuế, tiền lãi ít nhất là ba, bốn nếu không muốn nói là năm euro qua các
 khái niệm khác nhau,” ông nói. “Tại sao lại giới hạn nó?”
Denis 
Pedregosa, nhà sản xuất của Babieka Films đồng ý. “Không nghi ngờ gì, 
chúng ta cần tăng mức ưu đãi,” ông nói. “Đã có nhiều xuất phẩm kinh phí 
lớn không đến Tây Ban Nha vì lý do này, nên đây là điều cấp bách nhất 
cần cải thiện.”

    
        
            
                | 
                     The Cuckoo’s Curse của Mar Targarona, một trong 15 phim Tây Ban Nha tham gia AFM 2022
                                          | 
                            
                    
            
    
Teresa Azcona, tổng giám đốc của Ủy ban Điện ảnh Tây Ban Nha, khẳng 
định, “Chúng tôi luôn đòi hỏi nhiều hơn.” Nhưng bà cũng khẳng định nếu 
không tăng ưu đãi, nhiều xuất phẩm, chẳng hạn như 
The Crown, có
 thể đã không quay trở lại thường xuyên. Bà cũng nhấn mạnh Tây Ban Nha 
độc nhất ở điểm không hạn chế quốc gia hoặc số lượng đối với các ưu đãi,
 nghĩa là không có giới hạn nào đối với các xuất phẩm quay ở Tây Ban Nha
 và được hưởng các ưu đãi trong bất kỳ năm nào.
Đất nước tràn ngập ánh sángTrong
 số những đặc điểm khác khiến đất nước này trở nên hấp dẫn, ICEX nhấn 
mạnh rằng việc quay phim ở Tây Ban Nha có thể rẻ hơn khoảng 20% so với ở
 các địa điểm “hàng đầu” khác ở châu Âu và mức lương cho nhân tài thường
 có thể thương lượng được. Các địa điểm dễ tiếp cận hết sức đa dạng cũng
 khiến Tây Ban Nha trở nên đặc biệt hấp dẫn; thật khó cưỡng lại lối sống
 và khí hậu Địa Trung Hải của đất nước này, với 3.000 giờ nắng mỗi năm.
“Các xuất phẩm luôn đến Tây Ban Nha căn bản vì bối cảnh,” Azcona nhấn mạnh, liệt kê từ phim cao bồi ăn liền đến 
Doctor Zhivago đến 
Lawrence of Arabia.
 Bà nói thêm, đất nước tự hào có các yếu tố hấp dẫn khác như cơ sở 
chuyên gia kỹ thuật và sáng tạo ngày càng tăng, có sự chuẩn bị tốt để 
tiếp đón du khách nhờ vào ngành du lịch hiện có, cũng như mức độ an toàn
 và dịch vụ công cộng cao cấp.

    
        
            
                | 
                     Cảnh trong phim The Kings of the World, được Colombia đăng ký dự Oscar và đoạt giải Golden Shell tại Liên hoan phim San Sebastian
                                          | 
                            
                    
            
    
Với một loạt phim chưa có tên của Anh hiện đang quay toàn bộ một mùa tại
 Quần đảo Canary và hưởng giảm thuế, Pedregosa mô tả những lợi ích bổ 
sung: “Chính quyền địa phương đang cung cấp địa điểm, hỗ trợ xin giấy 
phép và giờ tình hình thị thực với Vương quốc Anh đã được giải quyết, 
khiến mọi chuyện dễ dàng hơn,” ông nói, đề cập đến nút thắt cổ chai 
trong việc xin thị thực cho dàn diễn viên và đoàn làm phim Vương quốc 
Anh hậu Brexit. “Nghĩa là họ có thể hoàn thành phim bộ chất lượng cao 
nhất với chi phí thấp hơn và điều này cũng có thể áp dụng cho các xuất 
phẩm trong nước.”
Ngoài ra còn có một khuôn khổ mới nhằm đẩy 
nhanh giấy tờ thị thực cho các chuyên gia nghe nhìn cũng như tạo điều 
kiện thuận lợi cho giấy phép giữa các khu vực. Ví dụ, các chuyên gia Mỹ 
giờ có thể ở lại Tây Ban Nha tối đa 90 ngày mà không cần giấy phép lao 
động hoặc thị thực, và các thị thực và giấy phép lưu trú dài hạn dành 
riêng cho ngành công nghiệp sẽ được xử lý đặc biệt.
Nâng cấp trường quayTrước
 đây, một lời phàn nàn điển hình về việc quay phim ở Tây Ban Nha là 
thiếu không gian trường quay. Điều đó cũng đã thay đổi nhờ sự phát triển
 của Madrid Content City và khu liên hợp Xưởng phim Ciudad de la Luz 
(Thành phố Ánh sáng) mới mở cửa trở lại ở Valencia. Theo Azcona, nhiều 
dự án trường quay nhỏ hơn khác đang được thực hiện trên khắp Tây Ban Nha.

    
        
            
                | 
                     Madrid Content City do Secuoya Studios quản lý, tổ chức sản xuất tại Tây Ban Nha cho Netflix
                                          | 
                            
                    
            
    
Madrid Content City, do Secuoya Studios quản lý — có chủ tịch hiện tại 
James Costos là cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Tây Ban Nha và cựu phó chủ tịch 
HBO — tổ chức sản xuất tại Tây Ban Nha cho Netflix, bao gồm nội cảnh cho
 
Money Heist. Các cơ sở hiện có 10 phim trường có diện tích từ 
366 tới 610 mét vuông và chiều cao làm việc gần 12 mét, tất cả đều được 
trang bị các cơ sở phụ, bao gồm 23 dãy phòng dành cho hậu kỳ.
Ciudad
 de la Luz đã mở cửa hoạt động trở lại vào tháng 7 (cơ sở này đã bị đóng
 cửa năm 2012 sau khi Ủy ban châu Âu phát hiện ra sai lệch trong các 
khoản trợ cấp từ chính quyền khu vực cho xưởng phim). Hiện đang trong 
giai đoạn khai trương, khu phức hợp tự hào có hơn 1,1 hécta trường quay,
 1,1 hécta nhà xưởng cùng kho chứa và 14,77 hécta đất trống được trang 
bị bể nước 7.990 mét vuông. Ngoài ra còn có sáu trường quay lắp điều hòa
 và hơn 241km đường bờ biển gần đó với 300 ngày nắng mỗi năm.
“Để
 thu hút các dự án phim lớn từ nước ngoài, Ciudad de la Luz là một trong
 những tài sản tốt nhất mà chúng tôi có,” Pedregosa nói. “Chúng tôi đã 
quay ở đó nhiều lần và phản hồi từ các nhà sản xuất quốc tế luôn tuyệt 
vời.” Ông dự đoán chính quyền địa phương ở Valencia sẽ đưa ra nhiều ưu 
đãi hơn nữa để giúp bù đắp chi phí di chuyển phụ cho các đoàn phim.

    
        
            
                | 
                     The Communion Girl của đạo diễn Victor Garcia, một trong 15 phim Tây Ban Nha dự AFM 2022
                                          | 
                            
                    
            
    
Theo tổng giám đốc Ciudad de la Luz Antonio Rodes, xưởng phim đang trong
 quá trình đàm phán về ngân sách và các điều kiện cho nhiều “xuất phẩm 
kinh phí vừa và lớn”, cả phim điện ảnh và phim bộ. “Một số xuất phẩm 
quốc tế được quay ở đây trong giai đoạn trước của chúng tôi,” ông nói. 
“Bây giờ thị trường mạnh hơn nhiều, và với cơ sở hạ tầng này, chúng tôi 
có thể hướng tới tổ chức những xuất phẩm tham vọng và lớn nhất.”
Tây Ban Nha tại Hội chợ phim Mỹ (AFM) 2022Rodes
 là thành viên của phái đoàn Tây Ban Nha tham dự AFM, quảng bá đất nước 
mình tại Location Expo với khẩu hiệu “Quay phim ở Tây Ban Nha: cảm thấy 
như ở nhà.” Tây Ban Nha cũng tổ chức một sự kiện tại AFM có tên “Showbiz
 the Spanish Way” vào ngày 3 tháng 11 trên Bến tàu Santa Monica. Theo 
Juan Luis Gimeno, Tham tán Thương mại Tây Ban Nha tại Los Angeles, sự 
kiện này quy tụ các đại diện từ ngành công nghiệp Tây Ban Nha với các 
giám đốc điều hành hãng phim Mỹ, các thành viên của Viện Hàn lâm Khoa 
học và Nghệ thuật Điện ảnh và Viện Truyền hình, các cơ quan đại diện 
nhân tài, quỹ đầu tư và truyền thông.
Ít nhất một vài đại lý bán phim Tây Ban Nha cũng tham dự AFM. Film Factory mang đến 15 tựa phim, bao gồm phim kinh dị 
The Communion Girl của đạo diễn Victor Garcia và 
The Cuckoo’s Curse của Mar Targarona, với sự tham gia của Belén Cuesta (
Money Heist). Công ty còn có 
The Kings of the World
 — được Colombia đăng ký dự Oscar và đoạt giải Golden Shell tại Liên 
hoan phim San Sebastian — và hiện tượng phòng vé địa phương 
Prison 77. Trong khi đó, Filmax cho ra mắt thị trường phim mới nhất của Alex de la Iglesia, 
Four’s a Crowd, và sử thi cổ trang 
Irati, đoạt giải Khán giả Bình chọn tại Liên hoan phim Sitges; 
Stories Not to Be Told từ đạo diễn Cesc Gay, đã ra mắt ở Liên hoan phim Toronto; và phim ly kỳ tội phạm 
Lost & Found, có sự tham gia của một ngôi sao 
Money Heist khác, Alvaro Morte.

    
        
            
                | 
                     Stories Not to Be Told từ đạo diễn Cesc Gay, đã ra mắt ở Liên hoan phim Toronto 2022
                                          | 
                            
                    
            
    
    
Morte tham gia sự kiện ngày 3 tháng 11 cùng với nam diễn viên Eric Masip (
Veneno, 
Alba) và Carla Simon, đạo diễn phim 
Alcarras đã thắng giải Gấu Vàng Liên hoan phim Berlin và được Tây Ban Nha đăng ký dự Oscar.
Dịch: © Phương Hà @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Hollywood Reporter