Tin tức

Lâm giang tiên: Bạch Lộc - Tăng Thuấn Hy lấy thêm 'fan' cho thể loại tiên hiệp

17/07/2025

Khoác lên mình chiếc váy trắng thướt tha theo phong thái cổ phục Trung Hoa, người nghệ sĩ ngồi duyên dáng trên một con phố ở Ý, đôi mắt giấu sau tấm mạng lụa xanh. Khi bàn tay đeo móng gảy đàn của cô lướt trên hồ cầm giai điệu mang nỗi buồn sâu thẳm vang vọng không gian, thu hút đám đông hiếu kỳ, nhiều người lấy điện thoại thông minh để ghi lại khoảnh khắc này.

Trong Lâm giang tiên, Bạch Lộc (trái) vào vai Hoa Như Nguyệt và Tăng Thuấn Hy vào vai Bạch Cửu Tư, hai vị thần sinh ra từ một nguyên lực từ thuở khai thiên lập địa — sở hữu sức mạnh đối nghịch: khi một người mạnh lên, người kia sẽ suy yếu

Cảnh tượng này, được ghi lại trong đoạn phim ngắn lan truyền, đã thu hút hơn 34.000 lượt thích trên mạng xã hội Tiểu Hồng Thư. Nghệ sĩ đang tấu khúc nhạc chủ đề của Feud / Lâm giang tiên, phim bộ tiên hiệp nổi tiếng, thể loại phim độc đáo của Trung Hoa kết hợp các yếu tố thần thoại, kỳ ảo và võ thuật.

Là một trong những phim bộ cổ trang nổi tiếng nhất năm nay, phim có sự tham gia của nữ diễn viên Bạch Lộc và nam diễn viên Tăng Thuấn Hy được phát hành trong nước và quốc tế trên nhiều nền tảng lớn như Netflix và Rakuten Viki, tiếp cận các thị trường nước ngoài bao gồm Bắc Mỹ và Hàn Quốc.

Phim đứng đầu bảng xếp hạng ở 15 quốc gia và khu vực trong thời gian phát sóng, theo nhà sản xuất Dongyang Huanyu Entertainment.

Do một loạt hiểu lầm, Hoa Như Nguyệt tưởng Bạch Cửu Tư nhẫn tâm bỏ rơi cô

Quách Hạo, đồng đạo diễn bộ phim cùng Trí Lỗi, nói với China Daily rằng anh nhận được kịch bản cách đây hai năm và ngay lập tức bị cuốn hút bởi cốt truyện đầy kịch tính. Anh nhanh chóng đọc hết toàn bộ kịch bản dài khoảng 400.000 từ.

Không giống như hầu hết các phim tiên hiệp truyền thống, Lâm giang tiên có cách tiếp cận sáng tạo: kết hợp các yếu tố hồi hộp và các dòng thời gian đan xen, cách kể chuyện phi tuyến tính.

Hai nhân vật chính, Bạch Cửu Tư và Hoa Như Nguyệt — lần lượt do Tăng Thuấn Hy và Bạch Lộc đóng là hai vị thần sinh ra từ một nguyên lực từ thuở khai thiên lập địa — sở hữu sức mạnh đối nghịch: khi một người mạnh lên, người kia sẽ suy yếu. Do một loạt hiểu lầm, Hoa Như Nguyệt tưởng Bạch Cửu Tư nhẫn tâm bỏ rơi mặc cho cô chịu thống khổ và bị tra tấn trong một nhiệm vụ đặc biệt mà họ từng hy vọng sẽ giúp tăng công lực. Chìm trong oán hận, nàng lên kế hoạch tỉ mỉ ám sát Bạch Cửu Tư. Tuy nhiên, chân tướng rẽ sang một hướng bất ngờ, tiết lộ một câu chuyện đau lòng.

Chìm trong oán hận, nàng lên kế hoạch tỉ mỉ ám sát Bạch Cửu Tư

Dựa trên nền văn hóa truyền thống và văn học cổ, mang đến nguồn cảm hứng vô tận, đạo diễn Quách tiết lộ đội ngũ sáng tạo đã lấy cảm hứng chủ yếu từ Sơn Hải Kinh, bộ sưu tập cổ xưa về địa lý thần thoại và các thần thú ước tính được biên soạn cách đây hơn 2.000 năm.

Ví dụ như Bất Chu Sơn, một đỉnh núi tuyết phủ được miêu tả là cánh cổng duy nhất giữa nhân gian và thiên giới, và lôi điểu, thần thú giống chim ác là có hai đầu và bốn chân, có khả năng ngự hỏa và tạo lửa hoặc dập lửa theo ý muốn.

Điều thú vị là, đạo diễn, lão làng với hơn hai thập kỷ kinh nghiệm sản xuất phim truyền hình, tiết lộ đội ngũ nghệ thuật đã áp dụng cách tiếp cận xây dựng thế giới theo phong cách khoa học huyền huyễn để hình dung thiên giới là một tiên cảnh lơ lửng ngoài trần thế.

Bất Chu Sơn, một đỉnh núi tuyết phủ được miêu tả là cánh cổng duy nhất giữa nhân gian và thiên giới

Sau sáu tháng chuẩn bị và thảo luận, đội ngũ hiệu ứng đặc biệt đã thiết kế thiên giới với những yếu tố độc đáo, chẳng hạn định vị mặt trời cùng đường chân trời với thiên giới. Thần tiên được tạo hình trong y phục và tay áo thướt tha để gợi lên sự thanh thoát, và hiếm khi được thể hiện đang ăn, chỉ thỉnh thoảng nhấm nháp một chút quả tiên nào đó.

“Hầu hết các bộ phim tiên hiệp trước đây đều dùng trí tưởng tượng phong phú, nhưng họ không thực sự nghĩ cách để thần tiên di chuyển hay hành động chân thực. Chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian lên ý tưởng, hy vọng giúp khán giả dễ dàng phân biệt tiên nhân với phàm nhân,” Quách Hạo giải thích.

Quá trình quay phim diễn ra từ tháng 4 đến tháng 8 năm ngoái tại Phim trường Hoành Điếm ở tỉnh Chiết Giang, một trong những cơ sở sản xuất điện ảnh và truyền hình lớn nhất Trung Quốc. Dàn diễn viên và đoàn làm phim Lâm giang tiên đã quay một số cảnh đầy thử thách dưới cái nóng như thiêu đốt của mùa hè.

Thần tiên được tạo hình trong y phục và tay áo thướt tha để gợi lên sự thanh thoát

Trong một cảnh quay, diễn viên Tăng Thuấn Hy, đóng vai thượng thần Bạch Cửu Tư, bị treo lơ lửng trên hệ thống dây thừng phức tạp và điều khiển bằng cần cẩu, để mô phỏng một cú rơi từ giữa không trung. Bên dưới đào sẵn một cái ao với 10 thiết bị nổ để tạo ra hình ảnh ấn tượng về sức mạnh của nhân vật.

“Hôm đó gần 44 độ C, nhưng cả Tăng Thuấn Hy và Bạch Lộc đều kiên nhẫn diễn cảnh này nhiều lần để có được kết quả tốt nhất,” Quách Hạo nhớ lại.

Kiến trúc truyền thống Trung Hoa đóng vai trò then chốt trong việc ấn định thẩm mỹ hình ảnh của bộ phim. Theo giám đốc nghệ thuật Luan Hexin, hai cung điện mang tính biểu tượng là nơi ở của các nhân vật chính đã lấy cảm hứng từ phong cách kiến trúc đặc trưng của Lĩnh Nam, một vùng đất giàu văn hóa gồm các tỉnh Quảng Đông và Hải Nam, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, và một phần của các tỉnh Vân Nam và Phúc Kiến.

Kiến trúc truyền thống Trung Hoa đóng vai trò then chốt trong việc ấn định thẩm mỹ hình ảnh của bộ phim

Anh cũng giải thích rằng các yếu tố kiến trúc của thiên cung, bao gồm xà, cột và cửa sổ, lấy cảm hứng từ các hiện vật của triều đại nhà Thương (khoảng thế kỷ 16-11 trước Công nguyên) và triều đại nhà Đường (618-907). Được miêu tả là đang lơ lửng trên những tầng mây xoáy và sương khói hồng, cung điện có 200 tòa nhà tựa ngọc bích, 1.500 bức tượng sống động như thật, và hơn 10.000 cột trụ cao chót vót.

“Đối với chúng tôi, đó giống như một thử nghiệm thú vị — một cách để thoát khỏi những khuôn mẫu cũ rích về thế giới huyền ảo, và tạo ra một thiên giới hoàn toàn mới thực sự tôn vinh vẻ đẹp của thẩm mỹ Trung Hoa,” Luan Hexin nói thêm.

Sự thành công của bộ phim làm nổi bật sức hấp dẫn bền bỉ của thể loại tiên hiệp, một thể loại nổi lên vào đầu những năm 2000, theo He Tianping, phó giáo sư Khoa Báo chí và Truyền thông Đại học Nhân dân Trung Hoa.

Thoát khỏi những khuôn mẫu cũ rích về thế giới huyền ảo, và tạo ra một thiên giới hoàn toàn mới thực sự tôn vinh vẻ đẹp của thẩm mỹ Trung Hoa

Ông cho biết những câu chuyện kỳ ảo này không chỉ mang tính giải trí, mà còn phản ánh trí tưởng tượng của người Trung Quốc về thế giới huyền bí và đề cao các giá trị cốt lõi như tinh thần hiệp nghĩa và hòa bình thế giới, nói thêm rằng thể loại phim này đang ngày càng đóng vai trò là một kênh chia sẻ văn hóa truyền thống Trung Hoa với khán giả quốc tế.

Dịch: © Minh Phát @Quaivatdienanh.com
Nguồn: China Daily