Tin phòng vé

Phòng vé quốc tế 10-12/11: Thor vẫn sung sức, Tàu tốc hành Phương Đông rời ga tăng tốc

13/11/2017

Thor vượt mốc 650 triệu đôla toàn cầu, Orient Express chất lên toa 57 triệu đôla ngoài Bắc Mỹ, CocoPaddington 2 chớp thời cơ.

Vẫn còn sức hút sau ba tuần sấm sét ở phòng vé nước ngoài, Thor có thêm 75,9 triệu đôla từ 56 thị trường cuối tuần qua. Doanh thu quốc tế cộng dồn của Đại chiến Ragnarok hiện là 438,5 triệu đôla, tổng doanh thu toàn cầu 650,1 triệu đôla, đưa thần sấm lọt vào Top 10 phim doanh thu cao nhất năm 2017. Trong số 10 phim này nhà Chuột chiếm tới 4 vị trí.

Trong bảng xếp hạng phòng vé ngoài Bắc Mỹ, phim của đạo diễn Taika Waititi xếp thứ 9 trong số các phim ra rạp năm 2017, nhỉnh hơn Guardians of the Galaxy Vol 2 là 12% và Doctor Strange 21%. Mọi thứ sẽ còn thay đổi khi Justice League ra rạp cuối tuần này. Chỉ riêng tại thị trường Trung Quốc, Thor kiếm được 95,2 triệu đôla sau hai tuần.

Màn trình diễn cơ bắp của Thor/Hulk không phải tâm điểm của tuần rồi, và dĩ nhiên cũng chẳng phải việc Disney đã vượt mốc 3 tỉ đôla ở phòng vé ngoài Bắc Mỹ bởi đây là năm thứ ba liên tiếp họ làm được điều này. Coco của Pixar một mình thẳng tiến với kỷ lục ở Mexico; Murder on the Orient Express của Fox bắt đầu tăng tốc nhờ một loạt thị trường trong đó có Trung Quốc; và Paddington 2 của Heyday Films/Studiocanal đang lan tỏa niềm vui khắp nước Anh.

Chỉ với một thị trường duy nhất là Mexico, Coco của Pixar đã ba tuần nằm trong Top 10 phòng vé quốc tế. Khán giả Mexico đã bỏ ra tổng cộng hơn 41,4 triệu đôla (792 triệu peso) đưa Coco trở thành phim có mở màn tốt thứ nhì mọi thời đại ở nước này và là phim hoạt hình có doanh thu cộng dồn cao nhất.

Chuyến tàu chở theo những chuyện ly kỳ của Fox đã xuất phát rầm rộ từ nước Anh cuối tuần trước đó, nhưng đến tuần rồi mới đạt vận tốc tối đa và lướt qua một loạt thị trường lớn như Trung Quốc, Đức, Nga, Úc và Mexico.

Con tàu xa hoa do Kenneth Branagh thiết kế bán được tổng cộng 45,8 triệu đôla tiền vé từ 57 thị trường nước ngoài. Doanh thu khởi chiếu tại Trung Quốc là 19 triệu đôla, xếp nhì bảng sau Thor. Branagh đã tới Trung Quốc để làm sự kiện trước thềm công chiếu, và bộ phim tận dụng tốt cơ hội bán hàng trong Ngày lễ độc thân hôm thứ bảy. Khởi đầu tại Đại lục tốt gấp 4,5 lần The Great Gatsby.

Fox lại sử dụng Gone Girl để so sánh với Murder on the Orient Express ở thị trường Nga, nơi phim mới ra mắt làm ăn tốt hơn 2,5 lần với 5,7 triệu đôla. Doanh thu khởi chiếu ở Úc đạt 3 triệu đôla, Đức là 2,6 triệu đôla (vượt 8% so với Gone Girl).

Thị trường Anh không sụt giảm nhiều ở tuần công chiếu thứ hai (chỉ 9%) và sau hai tuần phim có được 17,5 triệu đôla. Chuyển thể điện ảnh từ tiểu thuyết trinh thám của Agatha Christie đã làm sự kiện ra mắt độc đáo ở London với chuyến tàu tốc hành Phương Đông vượt ra khỏi màn bạc, dừng tại ga St Pancras nơi Branagh và các diễn viên chính tham gia phỏng vấn với báo chí (ảnh trên).

Nếu tính cùng các địa bàn vừa chiếu và cân bằng trượt giá, Án mạng trên chuyến tàu tốc hành Phương Đông vượt The Great Gatsby 60% và Gone Girl 109%. Phim vẫn còn trong tay một loạt ga đỗ lớn đang chờ như Brazil, Pháp, Ấn Độ, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc và Tây Ban Nha.

Hành trình chu du toàn cầu của chú gấu Paddington được lên lịch trong ba tháng 11, 12 và tháng 1 năm tới. Tuy nhiên cuối tuần qua phần tiếp theo của bộ phim ra rạp năm 2014 thu về tổng cộng 268 triệu đôla đã khởi chiếu tại Anh. Paddington 2 do Paul King làm đạo diễn bỏ túi 10,9 triệu đôla (tương đương 8,25 triệu bảng Anh). Phần một có doanh thu tuần đầu tiên ở Anh là 5,1 triệu bảng.

Tiền bán vé nhảy vọt 259% từ ngày thứ sáu qua ngày thứ bảy, doanh thu nếu tính riêng ngày thứ bảy vượt 65% so với phần 1, tốt hơn các phim gia đình khác như Finding Dory, Inside Out, The Secret Life of Pets, The Lego Movie, The BFGSing.

Chuyến phiêu lưu mới của chú gấu đáng yêu cùng gia đình Brown có sự tham gia của các diễn viên Hugh Grant, Brendan Gleeson, Ben Whishaw, Hugh Bonneville, Sally Hawkins, Julie Walters, Peter Capaldi và Jim Broadbent. Joanna Lumley và Richard Ayoade tham gia với vai diễn khách mời.



STT
Tựa phim
Doanh thu
quốc tế
cuối tuần

Doanh thu
quốc tế
cộng dồn

Doanh thu
toàn cầu
cộng dồn

Thị trường
đang chiếu
*
1 Thor: Ragnarok 75,9
438,5
650,1
57
2 Murder on the Orient Express 45,8
57,2
85,4
58
3 Paddington 2 11,5
11,5
11,5
2
4 Jigsaw 8,6
44,7
79,1
74
5 A Bad Moms Christmas 8,5
18,4
58,3
25
6 Coco 8,4
41,4
41,4
1
7 Suck Me Shakespeer 3 (Đức) 7,1
56,6
56,6
2
8 Happy Death Day 6,8
33,2
88,2
53
9 The Brink (Hoa ngữ) 6,4
6,5
6,5
1
10 Geostorm 5,4
167,4
199,0
66

Bảng xếp hạng phòng vé quốc tế tuần lễ kết thúc ngày 12/11/2017
* Tính cả thị trường Mỹ (nếu có) | Đơn vị tính doanh thu: triệu USD


Dịch: © Hoàng Hà @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Deadline, comScore