Mỗi khi Lưu Đức Hoa và Lương Triều Vỹ đóng chung phim nào thì phim đó 
cũng sẽ trở thành kinh điển. Lần cuối cùng hai nam diễn viên đóng chung 
là 18 trước trong chuỗi Vô gian đạo, thành công lớn cả về phê bình lẫn phòng vé.
        
            
            CHÂU Á
    
        
            
                | Bậc thầy phim cổ trang Lee Joon Ik trở lại với Book of Fish | 
                            
                    
            
    

    
        
            
                | 
                     Từ trái qua: Các diễn viên Seol Gyeong Gu, Byun Yo Han và đạo diễn Lee Joon Ik tại buổi họp báo tổ chức trực tuyến để quảng bá The Book of Fish
                    
                    
                    
                                          | 
                            
                    
            
    
Đạo diễn Lee Joon Ik, bậc thầy phim cổ trang đã đạo diễn 
Dong-ju: The Portrait of a Poet, 
Anarchist from Colony và nhiều phim khác, trở lại với phim mới nhất 
The Book of Fish.
Bộ
 phim xoay quanh nhân vật có thật tên Jeong Yak Jeon, anh em với học giả
 Jeong Yak Yong. Cả hai anh em đều là những học giả hàng đầu thời 
Joseon. Khi đang sống tha hương ở đảo Heuksan xa xôi phía nam ở tỉnh Nam
 Jeolla, Jeong Yak Jeon gặp một ngư dân trẻ tên Jang Chang Dae.
Jeong
 và Jang đồng ý dạy lẫn nhau. Jeong dạy Jang học hành, Jang dạy Jeong về
 cá và đánh cá. Dựa trên những gì Jang dạy mình, Jeong viết cuốn 
Jasaneobo, hay 
The Book of Fish.
“Phim
 ảnh miêu tả một thời đại nhất định thường có các anh hùng hay những 
nhân vật vĩ đại là vai chính. Nhưng tôi nghĩ bằng cách miêu tả những cá 
nhân bình thường, chúng ta có thể tái hiện những nét thật của thời đại,”
 Lee nói trong sự kiện họp báo trực tuyến.
Diễn viên gạo cội Seol Gyeong Gu vào vai Jeong Yak Jin, học giả tiến bộ muốn học thêm thế giới bên ngoài sách vở.
Theo
 đạo diễn Lee, nam diễn viên Byun Yo Han tạo ra nhân vật Chang Dae với 
“bản năng diễn xuất giống động vật.” Mặc dù Jeong là nhân vật được biết 
đến rộng rãi với bề dày lịch sử, nhưng Chang Dae thì hầu như không có 
gì, cái tên chỉ được nhắc đến một vài lần trong lịch sử.
The Book of Fish là phim đen trắng thứ hai của đạo diễn Lee, sau 
Dong Ju năm 2015. Đạo diễn Lee lấy cảm hứng từ những bộ phim viễn Tây đen trắng anh xem hồi còn trẻ.
Cùng với Seol Gyeong Gu và Byun Yo Han, bộ phim có ngôi sao 
Parasite Lee Jung Eun, Min Do Hee, Cha Soon Bae và Kang Ki Young. Phim sẽ ra các rạp ở Hàn Quốc  ngày 31/3.
    
        
            
                | Hàn Quốc làm lại phim bộ Đài Loan Someday Or One Day | 
                            
                    
            
    

Phim bộ Đài Loan nổi tiếng 
Someday Or One Day đã khiến người 
xem mê mẩn năm 2019. Với các diễn viên Kha Giai Yến, Hứa Quang Hán và 
Thi Bách Vũ, đây một đột phá cho phim bộ Đài Loan và nhận được sự chú ý 
quốc tế. Đặc biệt được yêu thích ở Hàn Quốc, bộ phim sẽ được làm lại khi
 công ty sản xuất Npio và Lian Contents mua bản quyền chuyển thể.
Someday or One Day
 kể câu chuyện tình cảm du hành thời gian giữa Hoàng Vũ Huyên (Kha Giai 
Yến) và Lý Tử Duy (Hứa Quang Hán). Câu chuyện bắt đầu năm 2019, với Vũ 
Huyên da diết nhớ bạn trai cũ Tử Duy, người được cho là đã mất trong một
 tai nạn máy bay. Qua chiếc máy Walkman cũ kỹ nhiều kỷ niệm, cô trở về 
năm 1998 và tỉnh dậy trong cơ thể của Trần Vận Như, người giống hệ mình.
 Trước khi hiểu được mọi chuyện xung quanh, cô gặp phải người trông 
giống hệt bạn trai cũ, nhưng tên là Vương Thuyên Thắng. Bị buộc phải 
sống cuộc sống trong bộ dạng nữ sinh trung học Vận Như, cô tìm cách hóa 
giải bí ẩn và thay đổi số phận của Vận Như, sẽ chết năm 1999.
Sự thành công của 
Someday or One Day
 có bằng chứng là tỷ suất người xem cao và bàn luận sôi nổi. Lấy bối 
cảnh khu trường học, phim bất ngờ mang đến một chuyện tình bí ẩn làm đau
 đầu trải suốt thời gian và không gian. Được khen ngợi rộng rãi vì kịch 
bản thông minh, bộ phim không nghi ngờ gì đã làm tăng tiêu chuẩn mới cho
 thể loại phim tình cảm xuyên thời gian.
Hẳn nhiên, 
Someday or One Day
 thu hút tình cảm yêu mến từ các nước châu Á. Người xem Hàn Quốc, rất 
thích Hứa Quang Hán, gọi anh là “bạn trai quốc dân” bất chấp danh hiệu 
này thường chỉ dành cho các sao Hàn.
    
        
            
                | Na Hong Jin của Hàn Quốc sản xuất bộ phim kinh dị Thái Lan The Medium | 
                            
                    
            
    

Một đội hình trong mơ làm phim kinh dị châu Á đã được tập hợp cho 
The Medium, bộ phim siêu nhiên kinh dị sẽ được Showbox của Hàn Quốc và hãng GDH 599 của Thái Lan đồng sản xuất.
Na Hong Jin của Hàn Quốc, tác gia đằng sau 
The Wailing, 
Yellow Sea và 
The Chaser sẽ sản xuất bộ phim dựa trên câu chuyện nguyên tác do anh phát triển. 
The Medium là nỗ lực trong tư cách sản xuất đầu tiên của Na Hong Jin, làm việc dưới danh hãng sản xuất Northern Cross.
The Medium do đạo diễn bậc thầy kinh dị Thái Lan Banjong Pisanthanakun, nổi tiếng quốc tế với bộ phim ra mắt đạo diễn năm 2004 
Shutter,
 được làm lại ở nhiều nước, bao gồm bản làm lại cùng tên năm 2008 của 
Hollywood. Từ đó, anh đã đạo diễn nhiều phim thành công ở Thái Lan trong
 nhiều thể loại, bao gồm phim hài lãng mạn 
Hello Stranger và kinh dị lãng mạn 
Pee Mak, trở thành thành công phòng vé lớn nhất của Thái Lan với 33 triệu USD.
Hiện trong quá trình hậu kỳ, 
The Medium
 được miêu tả là câu chuyện kinh khủng về thừa kế của một thầy cúng ở 
khu vực Isan Thái Lan. Nhưng nữ thần dường như đã chiếm hữu một thành 
viên trong gia đình hóa ra không nhân từ như vẻ ban đầu.
GDH 599 là hãng phim thành công nhất của Thái Lan trong thập kỷ qua. Những thành công gần đây bao gồm bộ phim trung học ly kỳ 
Bad Genius (2017), thu được 3,4 triệu USD ở Thái Lan nhưng thêm 41 triệu USD ở Trung Quốc.
Bán quyền phát hành quốc tế của 
The Medium
 do công ty Finecut có trụ sở tại Seoul xử lý, công ty sẽ ra mắt bộ phim
 tại Hội chợ phim châu Âu sắp tới ở Berlin. Finecut trước đây đã xử lý 
các tác phẩm của đạo diễn Na là 
The Chaser và 
The Wailing, cả hai đều đã có những buổi ra mắt được thảo luận nhiều ở Cannes.
    
        
            
                | Lưu Đức Hoa-Lương Triều Vỹ tái hợp trong một phim sau 18 năm | 
                            
                    
            
    

Trước sự vui sướng của nhiều người hâm mộ, một lần nữa Lưu Đức Hoa và Lương Triều Vỹ sẽ tái hợp trong phim mới, 
Once Upon a Time in Hong Kong.
Bối
 cảnh thập niên 1980, phim miêu tả âm mưu tàn bạo xoay quanh giới tinh 
hoa kinh doanh. Vì phim diễn ra trong những ngày tàn của quyền cai trị 
của Anh, giai đoạn đầy rẫy tham nhũng và lạm quyền. Cốt truyện của 
Once Upon a Time in Hong Kong dựa
 trên những sự kiện có thật về Tập đoàn Carrian, một doanh nghiệp hàng 
đầu ở Hồng Kông đã phát triển nhanh chóng trong thập niên 1980, nhưng 
cũng sụp đổ nhanh chóng do tham nhũng và gian lận.
Được hãng 
Emperor Motion Pictures chống lưng, phim tự hào có kinh phí 350 đôla 
Hồng Kông với nhà sản xuất Hoàng Bân và biên kịch Trang Văn Cường của 
Vô gian đạo tham gia.
Về
 việc tái hợp với Lưu Đức Hoa, Lương Triều Vỹ nói, “Cảm giác thật ấm áp,
 vì hồi đó chúng tôi đã đóng cùng nhau rất nhiều phim. Chúng tôi đã đóng
 chung từ phim truyền hình đến điện ảnh…. Đây là cơ hội hiếm có để chúng
 tôi lại làm phim cùng nhau — tôi hết sức trông đợi.”
Tuy cả hai 
ngôi sao đều thấy thu hút với bộ phim vì cốt truyện “ly kỳ”, họ không 
chịu tiết lộ chi tiết gì. Lưu Đức Hoa còn trêu rằng Lương Triều Vỹ lặp 
lại vai trong 
Vô gian đạo, vì Lương Triều Vỹ sẽ đóng vai người tham nhũng.
Dàn diễn viên còn có Nhậm Đạt Hoa, Thái Trác Nghiên, Phương Trung Tín, Khương Hạo Văn, Tiền Gia Lạc, Trần Gia Lạc, và Chu Gia Di.
    
        
            
                | Nomadland của Chloe Zhao sẽ phát hành hạn chế ở Trung Quốc | 
                            
                    
            
    

Nomadland, phim cưng tại Oscar của Chloé Zhao đã được bật đèn xanh cho việc phát hành rạp hạn chế ở Trung Quốc.
Nhịp
 điệu và chủ đề của thể loại tân-viễn-Tây thường khó mà phù hợp thị 
trường phim thiên về thương mại của Trung Quốc, nhưng nguồn gốc Trung 
Quốc của nhà đạo diễn — và tác phẩm được ca ngợi của cô — đã tạo ra sự 
phấn khích trong số một số mọt phim người Trung Quốc.
Nomadland sẽ
 được phát hành thông qua National Alliance of Arthouse Cinemas (NAAC), 
một tổ chức được chính phủ hậu thuẫn phát hành phim độc lập ở Trung Quốc
 với sự hỗ trợ của các nhà rạp lớn tại địa phương.
Một nguồn tin tại một trong những chuỗi rạp ủng hộ NAAC nói với 
The Hollywood Reporter rằng bộ phim đã nhận được sự cho phép chính thức để phát hành giới hạn, nhưng ngày chính xác vẫn chưa được ấn định.
Trong
 những năm gần đây, NAAC đã có thói quen nhập khẩu và phát hành các ứng 
viên lớn của Oscar ngay trước hoặc sau Lễ trao giải Oscar. Các bản phát 
hành trước đây của họ bao gồm 
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (10,3 triệu USD), 
Manchester by the Sea (1,2 triệu USD) và 
Bohemian Rhapsody (14 triệu USD), cùng nhiều phim nghệ thuật Trung Quốc và châu Âu.
Dựa trên cuốn sách phi hư cấu năm 2017 của Jessica Bruder, 
Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century, 
Nomadland là phim điện ảnh thứ ba của Zhao, sau hai phim được giới phê bình khen ngợi là 
Songs My Brothers Taught Me và 
The Rider.
 Sinh ra ở Bắc Kinh, Zhao theo học tại điện ảnh tại Đại học New York và 
hiện sống ở Hoa Kỳ. Gần đây cô đạo diễn bộ phim Marvel sắp tới là 
The Eternals.
Nomadland theo
 chân Fern (Frances McDormand, ảnh trên), một góa phụ rời thị trấn nhỏ 
của mình để khám phá cuộc sống bên ngoài xã hội tiêu chuẩn. Nhà phê bình
 David Rooney của 
The Hollywood Reporter gọi bộ phim là “một nghiên cứu nhân vật mạnh mẽ về một dạng chiến binh tự do khác.”
QUỐC TẾ
    
        
            
                | Netflix mua Parallel từ biên kịch Source Code Ben Ripley | 
                            
                    
            
    

Rideback, nhà sản xuất do Dan Lin và Jonathan Eirich điều hành, từng đứng sau bộ phim chính kịch được đề cử Oscar của Netflix, 
The Two Popes, sẽ sản xuất.
Ripley (ảnh trên, phải), đã viết kịch bản bộ phim ly kỳ du hành thời gian 
Source Code
 do Jake Gyllenhaal đóng (ảnh trên, trái), trở lại sân chơi phim thể 
loại tương tự với kịch bản được miêu tả là câu chuyện trộm cắp giả tưởng
 xảy ra trên các vũ trụ song song. Nó liên quan đến một người đàn ông và
 phụ nữ di chuyển trong vũ trụ song song tội phạm cao cấp bất ngờ gặp 
nhau, một diễn biến đe dọa chủ của họ. Quyết tâm vượt lên số phận của 
mình, họ chiến đấu trên những hiện thực khác nhau này để tìm ra một hiện
 thực mà cả hai có thể tồn tại và ở bên nhau.
Nick Reynolds của Rideback sẽ điều hành sản xuất.
Ngoài 
Source Code, các phim do Ripley sản xuất bao gồm 
Boychoir, phim chính kịch năm 2014 có sự tham gia của Kathy Bates và Dustin Hoffman, cũng như bản làm lại 
Flatliners năm 2017 có sự tham gia của Elliot Page, Diego Luna và Nina Dobrev. Gần đây anh đã viết phần tiếp theo của 
Air Force One đang được phát triển tại Sony và Beacon Pictures.
    
        
            
                | Army of the Dead của Zack Snyder phát hành trên Netflix tháng 5 | 
                            
                    
            
    

Army of the Dead của Snyder sẽ khởi chiếu vào ngày 21 tháng 5, đạo diễn thông báo. Teaser đầu tiên của phim sẽ ra mắt vào thứ năm tuần này.
Bộ
 phim có sự tham gia của Dave Bautista và lấy bối cảnh giữa một đợt bùng
 phát zombie ở Las Vegas, nơi một nhóm lính đánh thuê tập hợp để thực 
hiện một vụ trộm mạo hiểm.
Omari Hardwick, diễn viên 
Westworld Hiroyuki
 Sanada, Garret Dillahunt, Raúl Castillo, Nora Arnezeder, Matthias 
Schweighöfer, Samantha Win và Rich Cetrone cũng sẽ đóng vai chính.
Army of the Dead được công bố vào năm 2019, đánh dấu bộ phim đầu tiên của Snyder kể từ khi rời khỏi 
Liên minh Công lý
 năm 2017 để đối phó với bi kịch gia đình. Snyder chỉ đạo kịch bản do 
anh viết cùng Joby Harold và Shay Hatten. Anh cũng sản xuất, cùng với 
Deborah Snyder và Wesley Coller của Stone Quarry.
Ngày phát hành cho 
Army of the Dead diễn ra trong bối cảnh dự kiến phát hành bản cắt Snyder, bản cắt đạo diễn của 
Justice League sẽ ra mắt trên HBO Max.
Dịch: ©  Ngô Bình – Ngân Mai @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Korea Herald, JayneStars, The Hollywood Reporter