Tin tức

Ống kính Quái vật Điện ảnh: Lễ trao Giải Điện ảnh châu Á 2026 chừng mực để tôn trọng nỗi đau sau thảm kịch hỏa hoạn ở Hồng Kông

11/01/2026

Không thảm đỏ xa hoa, các giải thưởng chọn lọc sẽ được trao “một cách chừng mực.”

Viện Điện ảnh châu Á cho biết lễ trao giải lần thứ 19, dự kiến diễn ra vào tháng 3 năm nay tại Hồng Kông, sẽ chuyển sang một chương trình tinh gọn tập trung vào một số giải thưởng đặc biệt được trao “một cách trang trọng và tối giản”, thay vì các hạng mục phim hay nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, diễn xuất hay nhất và các hạng mục kỹ thuật như thường lệ.

Viện Điện ảnh châu Á giải thích rằng quyết định được đưa ra sau khi xem xét thảm họa vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến thành phố và cộng đồng điện ảnh khu vực. Ngoài ra, ban tổ chức cũng đề cập đến quyết định của chính phủ Hồng Kông về việc hoãn các lễ kỷ niệm chính thức và khuyến nghị giữ thái độ khiêm tốn đối với các sự kiện công cộng trong thời gian tới.

“Đây là một quyết định đã được cân nhắc kỹ lưỡng,” chủ tịch Viện Điện ảnh châu Á, ông Vương Anh Vỹ (Wilfred Wong), cho biết. “Trong bối cảnh hiện tại, việc áp dụng hình thức trang trọng và tối giản cho lễ trao giải là sắp xếp phù hợp nhất. Chúng tôi đã chọn vinh danh các nhà làm phim một cách tiết chế để thể hiện sự tôn trọng tất cả các thành phần trong cộng đồng.”

Lễ trao giải được thu gọn lại sau khi Hồng Kông gánh chịu hậu quả của vụ hỏa hoạn tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ — đám cháy quét qua một khu dân cư, cướp đi hơn 150 sinh mạng và khiến hàng nghìn người phải di dời. Thảm kịch này đã gây thương tiếc khắp thành phố và làm gia tăng sự nhạy cảm xung quanh các lễ kỷ niệm công cộng quy mô lớn, trong khi các quan chức kêu gọi thận trọng khi cộng đồng còn đang tiếp tục xử lý mất mát và hậu quả.

Chủ tịch Viện Điện ảnh châu Á Vương Anh Vỹ

Trong bối cảnh đó, các nhà tổ chức cho biết lễ trao giải năm 2026 không nhằm mục đích dạ tiệc mà là sự ghi nhận đầy tôn trọng đối với những thành tựu làm phim của khu vực. Viện Điện ảnh châu Á nhấn mạnh rằng mặc dù quy mô buổi lễ sẽ được đơn giản hóa, nhưng sứ mệnh hỗ trợ điện ảnh châu Á — thông qua các buổi chiếu phim, chương trình giáo dục và hoạt động kết nối bền vững với ngành công nghiệp điện ảnh — vẫn không thay đổi.

Được khởi xướng vào năm 2007, Giải Điện ảnh châu Á đã phát triển thành một trong những giải thưởng điện ảnh hàng đầu khu vực, tôn vinh các bộ phim và tài năng từ khắp châu Á — bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Trung Quốc Đại lục, Hồng Kông và Đông Nam Á — đồng thời thường mang đến cái nhìn sớm về các xu hướng và những tiếng nói đang nổi lên. Từ lâu sự kiện này cũng đóng vai trò là điểm tụ họp không chính thức cho ngành công nghiệp điện ảnh khu vực trước thềm hội chợ nội dung Filmart của Hồng Kông, thường được tổ chức vào tuần sau lễ trao giải.

Tại lễ trao giải năm ngoái, được tổ chức tại Trung tâm Hí Khúc của Hồng Kông, bộ phim All We Imagine as Light của Payal Kapadia đã thắng giải phim hay nhất, đạo diễn Yoshida Daihachi của Nhật Bản thắng giải đạo diễn xuất sắc nhất cho phim Teki Cometh và ngôi sao Hồng Kông Lưu Thanh Vân thắng giải nam diễn viên xuất sắc nhất cho phim Papa.

Đối với năm 2026, Viện Điện ảnh châu Á cho biết họ sẽ trao một số giải thưởng chọn lọc để ghi nhận những đóng góp xuất sắc cho ngành công nghiệp điện ảnh — được trao, theo lời của chủ tịch Vương Anh Vỹ, “một cách chừng mực.” Chi tiết về người nhận giải và thể thức chương trình sẽ được công bố gần thời điểm diễn ra sự kiện.

Toho, GKids lên lịch phát hành Godzilla Minus Zero tháng 11

Godzilla Minus Zero, phần tiếp theo của Godzilla Minus One từng đoạt giải Oscar của đạo diễn Takashi Yamazaki, sẽ được hãng Toho phát hành ở Nhật Bản vào ngày 3 tháng 11, và GKids phát hành ở Bắc Mỹ ngày 6 tháng 11.

Ngày 3 tháng 11 có vị trí đặc biệt trong lịch sử Godzilla và đánh dấu ngày ra mắt phim Godzilla đầu tiên tại rạp vào năm 1954. Việc phát hành Godzilla Minus Zero là lần đầu tiên một phim Godzilla được công chiếu tại Nhật Bản và Bắc Mỹ nối tiếp gần nhau như vậy.

Chi tiết cốt truyện hiện vẫn được giữ kín. Bộ phim hành động phiêu lưu này đang trong quá trình được Toho Studios và Robot sản xuất, Shirogumi Inc. cung cấp hiệu ứng hình ảnh. Ngày phát hành tại các khu vực khác sẽ được công bố sau.

Godzilla Minus One ra mắt tại Nhật Bản vào ngày 3 tháng 11 năm 2023 và thu về 48,2 triệu đôla. Phiên bản Bắc Mỹ ra mắt ngay sau đó một tháng vào ngày 1 tháng 12 năm 2023, thu được 57,1 triệu đôla và hơn 116 triệu đôla toàn thế giới — con số cao nhất với một phim Godzilla.

Bom tấn năm 2023 kể về một phi công cảm tử cảm thấy tội lỗi chiến đấu với quái vật đang bao vây Nhật Bản, đã thắng giải Oscar cho hiệu ứng hình ảnh.

“GKids tự hào mang Godzilla Minus Zero đến với khán giả Bắc Mỹ, sau khi Godzilla Minus One được đón nhận toàn cầu đáng kinh ngạc,” chủ tịch GKids, David Jesteadt, cho biết. “Chương tiếp theo này chắc chắn sẽ trở thành một khoảnh khắc mang tính bước ngoặt khác cho quái vật khổng lồ nhất từng thống trị màn ảnh. Thật phù hợp khi sự kiện Godzilla táo bạo, mới mẻ này được trải nghiệm trọn vẹn nhất tại rạp chiếu phim, và chúng tôi rất vinh dự khi Toho đã tin tưởng giao phó cho chúng tôi tiếp tục di sản này.”

Sau khi Toho mua lại GKids vào năm 2024, GKids đã giám sát việc phục chế 4K và tái phát hành rạp bộ phim Shin Godzilla năm 2016, do Hideaki Anno và Shinji Higuchi đồng đạo diễn.

Tầm Tần ký bản điện ảnh của Cổ Thiên Lạc dự kiến được Well Go USA phát hành tại Bắc Mỹ

Cổ Thiên Lạc trong vai Hạng Thiếu Long

Hãng Well Go USA đã mua quyền phát hành tại Bắc Mỹ cho bộ phim hành động kinh phí lớn Tầm Tần ký / Back to the Past của Cổ Thiên Lạc và sẽ phát hành rạp vào ngày 30 tháng 1.

Do Ngô Huyễn Huy và Lê Chấn Long đạo diễn, bộ phim tiếp tục câu chuyện của phim bộ truyền hình Hồng Kông ăn khách Cỗ máy thời gian năm 2001 và quy tụ lại nhiều ngôi sao gốc, bao gồm Cổ Thiên Lạc, Lâm Phong, Tuyên Huyên, Quách Thiện Ni và Đằng Lệ Danh, cùng những gương mặt mới Miêu Kiều Vỹ, Bạch Bách Hà và Trương Kế Thông.

Lấy bối cảnh nhiều năm sau các sự kiện của phim bộ truyền hình, bộ phim kể về Hạng Thiếu Long (do Cổ Thiên Lạc thủ vai) bị cuốn trở lại triều đại nhà Tần của Trung Quốc, hợp tác với Hoàng đế Doanh Chính (Lâm Phong) để chống lại một kẻ thù du hành thời gian, có khát vọng trả thù đe dọa cả đế chế và tương lai. Dự án do Cổ Thiên Lạc và Đặng Duy Bật sản xuất, với phần dàn dựng hành động do huyền thoại Hồng Kông Hồng Kim Bảo chỉ đạo.

“Tất cả mọi người đều tìm thấy gì đó ở Tầm Tần ký, bộ phim khéo léo kết hợp những pha hành động được dàn dựng chuyên nghiệp với các yếu tố lịch sử phong phú và khoa học viễn tưởng đầy sáng tạo,” bà Doris Pfardrescher, chủ tịch kiêm CEO của Well Go USA Entertainment, cho biết. “Bộ phim là một sử thi hấp dẫn chắc chắn sẽ khơi gợi hoài niệm cho những fan trung thành và sẽ nhanh chóng trở thành bộ phim yêu thích của những người lần đầu tiên khám phá vũ trụ này.”

Lâm Phong trong vai Doanh Chính

Gần đây bộ phim đã thu về lợi nhuận đáng kể trên khắp Trung Quốc Đại lục. Tại Hồng Kông, Tầm Tần ký đã thu về 1,48 triệu đôla Mỹ (11,54 triệu đôla Hồng Kông) trong ngày đầu tiên — doanh thu ngày đầu tiên cao nhất từ trước đến nay đối với một phim Hồng Kông — và tiếp tục kiếm được 5,4 triệu đôla Mỹ (42,36 triệu đôla Hồng Kông) cuối tuần ra mắt. Tại Trung Quốc Đại lục, bộ phim đã thu về 24 triệu đôla Mỹ (78,6 triệu nhân dân tệ) trong cùng tuần mở màn, theo Artisan Gateway.

Tiếp nối mạch truyện của phim bộ bấy lâu được yêu thích tại các thị trường phim tiếng Hoa, Tầm Tần ký pha trộn giữa khoa học viễn tưởng, cung đấu và những cảnh hành động hoành tráng. Hiệu ứng hình ảnh do nhóm làm phim đứng sau bộ phim khoa học viễn tưởng ăn khách Warriors of Future năm 2022 của Cổ Thiên Lạc thực hiện, nhấn mạnh tham vọng xây dựng thương hiệu cho bộ phim mới.

Well Go — chuyên về các phim hành động và thể loại châu Á cho thị trường Bắc Mỹ trên các nền tảng chiếu rạp, giải trí tại nhà và kỹ thuật số — sẽ tiếp tục phát hành sau khi chiếu rạp, bao gồm trên kênh truyền hình trực tuyến Hi-YAH! của công ty.

Phần tiếp theo của Cô hầu gái đang được thực hiện với sự trở lại của Sydney Sweeney và Paul Feig

Sydney Sweeney vào vai Millie

Ngôi sao của Cô hầu gái / The Housemaid, Sydney Sweeney và đạo diễn Paul Feig đã làm được một phim tàn bạo, và cảm giác đó tuyệt vời đến nỗi hãng Lionsgate quyết định cho họ làm thêm lần nữa.

Nhờ doanh thu phòng vé thành công vang dội của bộ phim ly kỳ tâm lý này — The Housemaid đã thu về 133 triệu đôla chỉ trong hai tuần rưỡi đầu tiên ra mắt — hãng phim đã bật đèn xanh cho phần tiếp theo, có tựa đề The Housemaid’s Secret. Dự án này, dựa trên cuốn tiểu thuyết thứ hai trong bộ ba tiểu thuyết ăn khách của Freida McFadden, đã được phát triển trong vài tháng qua, và Lionsgate đang lên kế hoạch khởi quay vào cuối năm nay với sự trở lại của Feig cùng các ngôi sao Sweeney và Michele Morrone.

Trong The Housemaid, Sweeney vào vai Millie, cô gái trẻ đang cố gắng trốn tránh quá khứ của mình, được tuyển dụng làm người giúp việc sống cùng nhà cho cặp vợ chồng giàu có Nina (Amanda Seyfried) và Andrew Winchester (Brandon Skelnar) cũng có những bí mật nguy hiểm riêng của họ. Morrone vào vai Enzo, người làm vườn của nhà Winchester, trở thành một đồng minh quan trọng của Millie. Elizabeth Perkins cũng tham gia diễn xuất trong bộ phim xếp loại R này, đã thu về 75,7 triệu đôla ấn tượng ở Bắc Mỹ và 133 triệu đôla toàn thế giới so với kinh phí 35 triệu đôla. Ca khúc “I Did Something Bad” trong album Reputation của Taylor Swift được sử dụng trong phần danh đề cuối phim, hé lộ những bước đi tiếp theo của Millie.

Nina (Amanda Seyfried

Biên kịch Rebecca Sonnenshine sẽ trở lại để chuyển thể phần tiếp theo cho các nhà sản xuất Todd Lieberman của Hidden Pictures và Feig cùng Laura Fischer của Pretty Dangerous Pictures. Sweeney và McFadden trở lại với vai trò điều hành sản xuất cùng với Carly Elter và Alex Young của Hidden Pictures.

“Thật tuyệt vời khi thấy khán giả trên toàn thế giới yêu thích The Housemaid và công sức tuyệt vời của dàn diễn viên và đoàn làm phim tài năng của chúng tôi,” Feig phát biểu. “Chúng tôi may mắn vì Freida McFadden đã mở rộng hành trình của Millie trên trang sách, và chúng tôi được hợp tác với Rebecca Sonnenshine và Lionsgate để mang câu chuyện tiếp theo này đến với khán giả.”

Bộ sách Cô hầu gái đã bán được hơn 12 triệu bản, trong đó cuốn thứ hai chiếm bốn triệu bản. Được dịch sang 40 ngôn ngữ, cuốn đầu tiên đã nằm trong danh sách bán chạy của The New York Times trong 65 tuần và thắng giải Goodreads Choice Award năm 2023 cho tiểu thuyết trinh thám hay nhất.

Dịch: © Ngân Mai – Xuân Phong @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Hollywood Reporter, Screen Daily, Variety