Với COVID-10 vẫn đang sôi sục trong bối cảnh tỷ lệ tiêm chủng thấp, 
ngành điện ảnh Hàn Quốc vẫn thiếu thốn trong nửa đầu năm 2021.
        
            
            Ít phim được chọn phát hành trong thời gian này; nhiều phim chứng kiến 
hiệu suất phòng vé ảm đạm. Một trong những phim đáng chú ý phát hành 
trong những tháng qua là 
Recalled — phim ly kỳ bí ẩn có sự tham
 gia của nữ diễn viên Seo Ye Ji, nổi tiếng với những vai diễn 
trong nhiều phim truyền hình như 
It’s Okay to Not Be Okay.

    
        
            
                | Seo Ye Jin (trái) vào vai Soo Jin một ngày nọ tỉnh giấc và phát hiện
 ra mình mất trí nhớ. Người chồng chung thủy Ji Hoon đưa cô về nhà — 
song mọi thứ không phải như họ tưởng
                     | 
                    
            
    
Trong 
Recalled, Seo Ye Jin vào vai Soo Jin một ngày nọ tỉnh 
giấc và phát hiện ra mình mất trí nhớ. Người chồng chung thủy Ji Hoon 
đưa cô về nhà — song mọi thứ không phải như họ tưởng. Soo Jin bắt đầu có
 ảo giác rằng mình thấy điềm báo về những sự kiện giết người trong tương
 lai; trong khi đó, Ji Hoon dường như che giấu bí mật bên dưới vẻ ngoài 
quan tâm ban đầu.
Ngoài những thông tin tổng quát, mơ hồ này thì không có cách nào miêu tả cốt truyện 
Recalled
 mà không tiết lộ và làm hỏng cái hay khi xem. Điều đó nói lên mức độ 
hồi hộp cao của phim. Phim chứa nhiều tầng bí ẩn được phơi bày đúng lúc;
 mỗi lớp kể câu chuyện ẩn dụ tạo nên một nút thắt giữ phim ở cao trào 
xuyên suốt. Đối với những ai thích cái gì đáng sợ, ảo giác của Soo Jin 
còn thổi luồng hơi kinh dị vào phim — qua mức độ mà siêu nhiên đóng vai 
trò trở thành một trong những bí ẩn khơi gợi tò mò trong 
Recalled. Ngay cả nếu khán giả đã xem nhiều phim Hàn Quốc ly kỳ bí ẩn (ví dụ 
The Call), có khả năng cũng không thể đoán được 
Recalled kết thúc như thế nào.

    
        
            
                | Phim chứa nhiều tầng bí ẩn được phơi bày đúng lúc
                     | 
                    
            
    
Recalled làm tất cả những âm mưu này thật dễ hiểu. Khán giả có 
thể xem phim này trong khi đãng trí xì xụp mì shin ramyun, song vẫn có 
thể tận hưởng hầu hết giá trị giải trí mong đợi. Sở dĩ như vậy phần lớn 
là vì mức độ dựng chuyện sử dụng những yếu tố quen thuộc với phần lớn 
khán giả phim truyền hình Hàn Quốc: mất trí nhớ, sức mạnh vợ-chồng, và 
nhiều thứ khác. Mặc dù 
Recalled tái dựng những yếu tố đó theo 
hướng mới lạ, chúng vẫn là những thành phần đơn giản cho khán giả bình 
thường có thể ‘tiêu hóa’ mà không phải động não nhiều để thưởng thức một
 phim truyền hình Hàn Quốc lãng mạn bình thường.
Đây có thể là phước lành hoặc lời nguyền, tùy ở khán giả. Những người xem phim cốt yếu để giải tỏa căng thẳng sẽ thích 
Recalled. Những ai muốn chút khai sáng, hoặc ‘hack não’, sẽ thấy 
Recalled không đáp ứng nhu cầu mong đợi, và sẽ không muốn xem. Trái ngược với hầu hết điện ảnh Hàn Quốc được bình luận trên trang 
Cinema Escapist, 
Recalled
 hoàn toàn không có tình huống triết lý hay chính trị xã hội. Tuy cốt 
truyện hồi hộp, phim không thay đổi motif, vì dựa trên những thành phần 
cơ bản dễ nhận thấy. Phim gợi lên một món trong thực đơn khuyến mãi giới
 hạn của McDonalds — ngon và đặc biệt ở một thời điểm, song suy cho cùng
 vẫn là một phần của công thức chung McDonald.

    
        
            
                | Đối với những ai thích cái gì đáng sợ, ảo giác của Soo Jin còn thổi luồng hơi kinh dị vào phim
                     | 
                    
            
    
Than ôi, không phải mọi phim Hàn đều cần phải là tác phẩm điện ảnh tương
 đương với ẩm thực thượng hạng; thỉnh thoảng, McDonald cũng là một bữa 
ăn tuyệt vời. 
Recalled xứng đáng sử dụng 1 tiếng 39 phút của 
đời bạn. Phim không kiểu cách, xác thực và có thể kết hợp cùng những 
miếng khoai chiên ngoại cỡ. Nhấm nháp khoai chiên, chấm nước sốt yêu 
thích, và xem những nút thắt của 
Recalled được mở ra — bạn sẽ được giải trí.
Dịch: © Minh Phát @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Cinema Escapist
