Carlo Chatrian sẽ dẫn dắt ban giám khảo LHP Tokyo 2025.
Cựu giám đốc Liên hoan phim Berlin và Locarno, Carlo Chatrian, sẽ đảm
nhiệm vai trò chủ tịch ban giám khảo cuộc thi quốc tế của Liên hoan phim
quốc tế Tokyo (TIFF) lần thứ 38.

Ban giám khảo, hiện vẫn chưa được công bố, sẽ xem xét khoảng 15 phim và
trao một số giải thưởng, bao gồm giải thưởng lớn của liên hoan phim,
diễn ra từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 5 tháng 11.
Chatrian là giám
đốc nghệ thuật Liên hoan phim Locarno từ năm 2013 đến năm 2018 và giám
đốc nghệ thuật Liên hoan phim Berlin từ năm 2020 đến năm 2024. Ông có
kinh nghiệm làm việc tại Nhật Bản với vai trò giám tuyển các chương
trình tập trung vào hoạt hình Nhật Bản, bao gồm sách, nhìn lại sự nghiệp
và triển lãm, và đã đến đất nước này nhiều lần tham dự TIFF.
Chatrian
từng là nhà phê bình phim cho một số tạp chí và giảng dạy điện ảnh tại
nhiều trường học và tổ chức khác nhau. Ông là cây bút chuyên mục cho tờ
báo Ý
La Stampa và là người lập trình cho Liên hoan phim Alba, Liên hoan phim Florence dei Popoli và Visions du Réel.
Ông
là giám đốc Bảo tàng Điện ảnh Quốc gia Turin và là thành viên của cả
Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh (AMPAS) lẫn Viện Hàn lâm
Điện ảnh Ý.
Chủ tịch TIFF, Ando Hiroyasu, chia sẻ về Chatrian:
“Gần đây nhất, ông đã tham gia Liên hoan phim quốc tế Tokyo năm 2021 và
2023, mang đến cho chúng tôi vinh dự được tận mắt chứng kiến những hiểu
biết sâu sắc và niềm đam mê điện ảnh bất diệt của ông. Trong giai đoạn
chuyển mình toàn cầu sâu sắc, chúng tôi thực sự mong đợi những hiểu biết
mà ông sẽ mang đến thông qua vai trò chủ tịch ban giám khảo.”

Climbing for Life của Junji Sakamoto đã được chọn làm phim khai mạc Liên hoan phim quốc tế Tokyo lần thứ 38.
Climbing for Life
sẽ được công chiếu vào ngày 27 tháng 10. Bộ phim tiểu sử hoành tráng kể
câu chuyện của nhà leo núi nữ huyền thoại quá cố người Nhật Bản Junko
Tabei, người phụ nữ đầu tiên chinh phục đỉnh Everest và là người phụ nữ
đầu tiên hoàn thành thử thách Bảy Đỉnh Cao, chinh phục đỉnh núi cao nhất
trên mọi châu lục.
Climbing for Life ra mắt trùng với kỷ niệm
50 năm Tabei chinh phục đỉnh Everest, một sự kiện đã làm say đắm cả thế
giới và đưa bà trở thành anh hùng dân tộc Nhật Bản.
Tabei do nữ
diễn viên Nhật Bản được yêu mến Sayuri Yoshinaga thủ vai, từng lấy bốn
giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Viện Hàn lâm Nhật Bản, nhiều
nhất trong số các diễn viên. Dàn diễn viên còn có Koichi Sato, Yuki
Amami và Non (Rena Nōnen), vào vai Tabei thời trẻ.
Kịch bản của Riko Sakaguchi, dựa trên cuốn hồi ký
My Mountain Life – Up and Down của Tabei quá cố. Đây là tác phẩm thứ 31 của nhà làm phim kỳ cựu Sakamoto (
Tekken,
Another World,
KT,
Zatoichi: The Last), cũng đã đạo diễn Yoshinaga trong phim
A Chorus of Angels.
“Được
chọn làm phim khai mạc Liên hoan phim quốc tế Tokyo lần thứ 38 thực sự
là vinh dự lớn lao cho bộ phim của chúng tôi,” Sakamoto chia sẻ trong
một tuyên bố. “Mặc dù quy trình sản xuất phim đã thay đổi đáng kể trong
thời đại kỹ thuật số, nhưng niềm vui được chia sẻ một bộ phim với khán
giả trên màn ảnh rộng và thiết kế âm thanh tuyệt đỉnh vẫn luôn trường
tồn. Bộ phim này cũng là minh chứng cho tài năng bền bỉ của Sayuri
Yoshinaga, một báu vật quốc gia đã làm rạng danh đỉnh cao của nhiều thế
hệ. Tôi rất mong được thấy quý vị thưởng thức bộ phim ở rạp!”
Shozo Ichiyama, giám đốc chương trình của Liên hoan phim Tokyo, chia sẻ thêm: “
Climbing for Life
ghi lại câu chuyện đầy cảm hứng về một nữ vận động viên leo núi ngoài
đời thực và gia đình tận tụy của cô. Với diễn xuất xuất sắc của Sayuri
Yoshinaga và sự chỉ đạo tỉ mỉ của đạo diễn Junji Sakamoto, bộ phim đã
giành được vị trí là một trong những bộ phim cảm động nhất năm. Tôi tin
rằng những chủ đề phổ quát của nó sẽ lay động sâu sắc khán giả toàn cầu.
Thật vinh dự cho chúng tôi khi được khai mạc Liên hoan phim quốc tế
Tokyo với tác phẩm tuyệt vời này.”
Kino Films sẽ phát hành
Climbing for Life tại Nhật Bản, và phim sẽ được công chiếu vào ngày 31 tháng 10.
Liên hoan phim Tokyo 2025 diễn ra từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 5 tháng 11.
Encore Films của Singapore sẽ phát hành phim hoạt hình The Legend of Hei 2 trên toàn châu Á |

La Tiểu Hắc chiến ký 2 theo chân yêu miêu La Tiểu Hắc khi chú mèo
phải đối mặt với những thử thách mới trong một thế giới cân bằng giữa
con người và các sinh vật siêu nhiên
|
Tiếp nối thành công vang dội của
Na Tra 2, hãng Encore Films có trụ sở tại Singapore đang triển khai kế hoạch phát hành phim hoạt hình Trung Quốc
The Legend of Hei 2 / La Tiểu Hắc chiến ký 2 trên toàn châu Á.
Công
ty đã mua quyền phát hành tại 16 thị trường, bao gồm Đông Nam Á, Hồng
Kông, Macao, Hàn Quốc, Australia và New Zealand. Đã xác định lịch phát
hành tại Malaysia vào ngày 19 tháng 9, Thái Lan (ngày 16 tháng 10),
Campuchia (ngày 31 tháng 10) và Indonesia (ngày 14 tháng 11).
Encore
Films quản lý việc phân phối thông qua mạng lưới đối tác địa phương
rộng lớn, bao gồm tổ chức các buổi chiếu phim dành cho người hâm mộ với
đối tác rạp chiếu phim địa phương. Malaysia đang dẫn đầu về số lượng
buổi chiếu phim dành cho người hâm mộ, sau khi được khán giả trực tuyến
đón nhận nồng nhiệt.
Encore Films gần đây đã phát hành phim hoạt hình Trung Quốc
Na Tra 2 — bộ phim hoạt hình không nói tiếng Anh có doanh thu cao nhất mọi thời đại — tiếp tục phá kỷ lục phòng vé trên khắp châu Á.
Do Mộc Đầu (nghệ danh MTJJ) đạo diễn,
La Tiểu Hắc chiến ký 2
theo chân yêu miêu La Tiểu Hắc khi chú mèo phải đối mặt với những thử
thách mới trong một thế giới cân bằng giữa con người và các sinh vật
siêu nhiên. Bộ phim hoạt hình 2D, khởi chiếu ngày 18 tháng 7, đã vượt
mốc 71,5 triệu đôla Mỹ (509 triệu nhân dân tệ) tại Trung Quốc Đại lục,
vượt qua doanh thu 44,2 triệu đôla Mỹ (315 triệu nhân dân tệ) của phần
đầu năm 2019.

Phim đã được công chiếu ở Bắc Mỹ thông qua GKids vào cuối tuần trước tại
348 rạp chiếu, trở thành phim tiếng Trung có doanh thu mở màn cao thứ
hai trong thập kỷ qua, chỉ sau Na Tra 2. Phim thu về ước tính 225.000
đôla Mỹ trong tuần đầu công chiếu, với mức doanh thu trung bình mỗi rạp
rất cao.
“Sự đón nhận
La Tiểu Hắc chiến ký 2 tại Bắc Mỹ
cho thấy hoạt hình Trung Quốc đang ngày càng được khán giả quốc tế đón
nhận,” Đồng Chi Lỗi, CEO của COL Group, phát biểu. “Vượt qua biên giới
văn hóa và ngôn ngữ chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, nhưng phản ứng này
cho thấy những câu chuyện bắt nguồn từ sáng tạo của người Trung Quốc có
thể kết nối với khán giả trên toàn thế giới.”
Phim do Hanmu
Chunhua (HMCH) sản xuất, xưởng phim hoạt hình của đạo diễn MTJJ (tên
thật là Chương Biền). Năm 2023, Tập đoàn COL đã mua lại 51,04% cổ phần
kiểm soát của HMCH, trở thành cổ đông lớn nhất và là đơn vị hậu thuẫn
chiến lược cho thương hiệu này.
Với khoản đầu tư nói trên, COL
dẫn đầu mảng phân phối, thương mại hóa và mở rộng thương hiệu quốc tế,
trong khi HMCH tiếp tục đóng vai trò là đơn vị sáng tạo đứng sau quá
trình sản xuất bộ phim.
Paramount và Legendary ký kết thỏa thuận phân phối toàn cầu ba năm |

Dàn diễn viên Street Fighter (từ trái qua) Andrew Koji, Jason Momoa, Noah Centineo
|
Paramount và Legendary Entertainment đã xác nhận thỏa thuận phân phối toàn cầu ba năm, bắt đầu với việc phát hành
Street Fighter vào ngày 16 tháng 10 năm 2026.
Paramount
sẽ tiếp thị và phân phối các phim chiếu rạp do Legendary phát triển và
sản xuất trên toàn thế giới, trừ Trung Quốc do Legendary East đảm nhiệm
tất cả các hoạt động tiếp thị và phân phối.
Warner Bros sẽ tiếp tục phân phối một số phim chuỗi của Legendary, bao gồm
Dune: Part 3 đang trong quá trình sản xuất và dự kiến phát hành vào năm 2026, cũng như
Godzilla x Kong: Supernova dự kiến phát hành năm 2027.
Chuyển thể trò chơi điện tử
Street Fighter, do Capcom đồng sản xuất, đang trong quá trình sản xuất và được quay định dạng Imax.
Lấy
bối cảnh năm 1993, câu chuyện xoay quanh hai chiến binh đường phố Ryu
(Andrew Koji) và Ken Masters (Noah Centineo) vốn xa cách đã nhiều năm,
nhưng rồi lại bị đẩy trở lại cuộc chiến khi Chun-Li (Callina Liang) bí
ẩn chiêu mộ họ cho Giải đấu Chiến binh Thế giới tiếp theo: một cuộc
chiến tàn khốc của những nắm đấm, số phận và cơn thịnh nộ.
Tuy
nhiên, đằng sau cuộc chiến này là một âm mưu chết người buộc các nhân
vật chính phải đối đầu nhau và với quá khứ tàn ác của họ.
Kitao Sakurai chỉ đạo dàn diễn viên bao gồm David Dastmalchian, Eric André, Curtis và Jason Momoa.
Hugoeast giành được quyền phát hành bom tấn phòng vé Trung Quốc Dead to Rights |

Ra mắt vào ngày 25 tháng 7, Dead to Rights đã thu về hơn
400 triệu đôla (2,9 tỉ nhân dân tệ) ở Trung Quốc Đại lục, trở thành phim
ăn khách nhất mùa hè tại quốc gia này và dẫn đầu doanh thu phòng vé
trong suốt mùa phim
|
Hãng Hugoeast có trụ sở tại Bắc Kinh đã giành được quyền phát hành bộ phim chiến tranh lịch sử
Dead to Rights của đạo diễn Thân Áo tại một số khu vực được chọn.
Công
ty sẽ phụ trách việc phát hành ở châu Á (trừ Đông Nam Á, Hàn Quốc, Hồng
Kông và Macao), châu Âu (trừ Đức, Ý, Nga và Anh), Mỹ Latinh, Trung Đông
và châu Phi.
Bộ phim do Tập đoàn Điện ảnh Trung Quốc (CFG) sản
xuất, trước đó đã bán cho khoảng 20 quốc gia, bao gồm cả những thị
trường không do Hugoeast phụ trách nêu trên.
Bao gồm Australia,
New Zealand và Bắc Mỹ, Niu Vision đã phát hành bộ phim lần lượt vào ngày
7 và 15 tháng 8. Phim khởi chiếu tại Đức vào ngày 28 tháng 8 và tại Anh
vào ngày 5 tháng 9, cả hai đều thông qua European Times. Phim cũng đã
được phát hành tại Malaysia và Singapore vào ngày 28 tháng 8 thông qua
Mega Films và Shaw Organisation.
Sau khi ra mắt vào ngày 25 tháng
7, bộ phim đã thu về hơn 400 triệu đôla (2,9 tỉ nhân dân tệ) ở Trung
Quốc Đại lục, trở thành phim ăn khách nhất mùa hè tại quốc gia này và
dẫn đầu doanh thu phòng vé trong suốt mùa phim.
Lấy cảm hứng từ
những sự kiện có thật, bộ phim lấy bối cảnh cuộc thảm sát Nam Kinh năm
1937, giai đoạn đầu Thế chiến hai. Năm nay đánh dấu kỷ niệm 80 năm ngày
kết thúc cuộc chiến.

Lưu Hạo Nhiên trong cảnh nhân vật của anh buộc phải hỗ trợ một nhiếp
ảnh gia người Nhật tráng phim âm bản, phát hiện ra bằng chứng hình ảnh
về tội ác chiến tranh
|
Câu chuyện xoay quanh nhóm cư dân Nam Kinh trú ẩn trong một hiệu ảnh,
buộc phải hỗ trợ một nhiếp ảnh gia người Nhật. Trong quá trình tráng
phim âm bản của anh ta, họ phát hiện ra bằng chứng hình ảnh về tội ác
chiến tranh và liều mạng để bảo toàn những hình ảnh đó.
Dàn diễn viên chính bao gồm Lưu Hạo Nhiên, nổi tiếng với chuỗi phim
Detective China Town; Vương Truyền Quân, từng hợp tác với đạo diễn Thân Áo trong phim
No More Bets; Cao Diệp của phim
Article 20 và Vương Tiêu của
Endless Journey.
Hugoeast được biết đến là nhà phân phối các bộ phim quốc tế nổi tiếng tại Trung Quốc, với những thương vụ gần đây bao gồm
The Piano Accident của Quentin Dupieux và
All the Long Nights của Sho Miyake, cùng với những tác phẩm kinh điển được phục chế như
Things to Come của Mia Hansen-Love,
The White Ribbon của Michael Haneke và
Mulholland Drive của David Lynch.
Hugoeast cũng phụ trách việc bán quyền phát hành quốc tế cho các tựa phim Trung Quốc như bộ phim lãng mạn
B for Busy lấy bối cảnh Thượng Hải của Thiệu Nghệ Huy, phim tài liệu
Never Too Late của Dương Ly Châu, và bộ phim gia đình
Gone With the Boat của Trần Tiểu Vũ.
Thông qua
Dead to Rights,
công ty hiện mở rộng hoạt động kinh doanh quốc tế sang lĩnh vực điện
ảnh thương mại, tập trung vào việc đưa phim Trung Quốc đến với khán giả
toàn cầu nhiều hơn.
Dịch: © Ngân Mai – Xuân Phong @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Screen Daily và The Hollywood Reporter