Một loạt phim thành công về doanh thu phòng vé gợi đến diện mạo thay đổi của điện ảnh Hàn Quốc. The Thieves,
 khởi chiếu ngày 25/7 trong sự kỳ vọng to lớn với nội dung về sự trộm 
cắp và dàn diễn viên toàn sao, đã thu hút gần 10 triệu khán giả chỉ 
trong ba tuần. The Grand Heist cũng thu hút 1 triệu khán giả khi ra mắt mặc dù không có các bài phê bình ngợi khen.
        
            
            
Xu hướng này phát triển kể từ đầu năm. Các phim Hàn Quốc đã thu hút 
44,17 triệu khán giả trong nửa đầu năm 2012, tăng 34,6 % so với cùng kỳ 
năm truớc. Con số này thậm chí phá vỡ kỷ lục 41,48 triệu khán giả trong 
nửa đầu năm 2006.
Tổng cộng năm nay có 18 phim Hàn Quốc hiện thu hút hơn 1 triệu khán giả 
mỗi phim cho đến hiện tại, so với 16 phim cùng kỳ năm 2011 và 13 phim 
năm 2010. Thế thì điều gì là động lực đằng sau xu hướng này?

The Thieves  thu hút gần 10 triệu khán giả chỉ trong ba tuần.
Sự đa dạng thể loạiKhán giả Hàn Quốc thường thích phim 
hài hoặc hành động, nhưng ngày nay sự yêu thích của họ trải đều khắp các
 thể loại. Mặc dù các phim tình cảm hài hước và thể loại melodrama (bán 
nhạc kịch) trong quá khứ được xem là khó thành công về doanh thu phòng 
vé ở Hàn Quốc, 
All About My Wife và 
Architectture 101 (
Lớp học 101), mỗi phim thu hút hơn 4 triệu khán giả trong năm 2012. Trong khi đó, 
Unbowed, phim tâm lý về phòng xử án dựa trên sự kiện có thật, chứng minh thành công về mặt thương mại qua 3,42 triệu vé bán ra.
“Cách
 đây 10 năm, khán giả được chia thành 2 loại rõ ràng: nhóm thích phim 
Hollywood, và nhóm thích phim Hàn Quốc. Nhưng khi nhiều nguời trở nên 
quen thuộc với các thể loại điện ảnh và truyền hình Mỹ, khán giả trong 
nước có xu huớng thích phim Hàn Quốc chứa yếu tố của thể loại phim 
Hollywood đáp ứng thị hiếu khán giả Hàn Quốc,” nhà phê bình phim Jeon 
Chan Il nói.
Dàn diễn viên toàn saoThe Thieves có 10 diễn viên chính, trong khi 
The Grand Heist
 có 11 diễn viên chính. Thậm chí những phim bán nhạc kịch và tình cảm 
hài hước, từng hay phụ thuộc vào một nam và nữ diễn viên chính trong quá
 khứ, giờ đây thuờng có ba hoặc bốn diễn viên chính. Đồng thời, các ngôi
 sao đóng vai phụ ngày càng trở nên phổ biến.

Cảnh trong phim All About My Wife
“Trong quá khứ, nhiều khán giả yêu thích phim vì nội dung, nhưng giờ họ 
yêu thích các phim hướng về nhân vật với một câu chuyện hay. Phim có 
nhiều nhân vật chính hay nhân vật phụ với cá tính riêng biệt cũng trở 
nên phổ biến,” Kim Ho Sung, giám đốc điều hành công ty sản xuất REALise 
nói.
Khán giả truởng thànhKhi nhà sản xuất nâng nhóm tuổi mục 
tiêu từ thanh thiếu niên và những người độ tuổi 20 thành độ tuổi 30 trở 
lên, các phim tự nhiên thu hút nhiều loại khán giả hơn.
Theo dữ liệu doanh số vé của 
The Thieves
 do trang web phim ảnh lớn nhất Hàn Quốc Maxmovie thống kê, 26% khán giả
 ở độ tuổi 20, 40% ở độ tuổi 30 và 31% ở độ tuổi 40. Trường hợp phim 
Architecture 101 (
Lớp học 101), 24% khán giả ở độ tuổi 20, 45% ở độ tuổi 30 và 28% ở độ tuổi 40. Phần lớn khán giả xem 
All About My Wife, hoặc 45%, cũng ở độ tuổi 30.
Số
 luợng khán giả kết hợp giữa độ tuổi 30 và 40  giờ đây đã vượt xa số 
lượng khán giả độ tuổi 20, và có thể xem số liệu đối tượng khán giả này 
đóng vai trò chủ đạo trong sự thành công vang dội của các phim Hàn Quốc.
Dịch: © Xuân Phong @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Chosun Ilbo

 Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên
Facebook của chúng tôi