Phòng vé Trung Quốc trải qua kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2025 ở mức thấp nhất 
trong gần một thập kỷ, cho thấy sức tiêu thụ nội địa yếu khi khán giả 
thắt chặt hầu bao mặc dù giá vé rẻ hơn và số suất chiếu nhiều hơn.
        
            
            Theo China Movie Database, kỳ nghỉ lễ lớn từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 10 
đã mang về khoảng 1,84 tỉ nhân dân tệ (254 triệu đôla), giảm 13% so với 
cùng kỳ năm trước.

    
        
            
                | Áp phích quảng cáo phim mới phát hành tại một rạp chiếu phim ở Thượng Hải ngày 8 tháng 10
                     | 
                    
            
    
Mặc dù có 11 phim mới ra mắt trong kỳ nghỉ lễ — tăng so với tám phim của
 năm trước — nhưng tổng lượng khán giả giảm 5,3% so với cùng kỳ năm 
ngoái, xuống còn 49,3 triệu lượt vé bán ra, trong khi giá vé trung bình 
giảm 9,4% xuống còn 36,6 nhân dân tệ (giảm 3,7 nhân dân tệ), theo công 
ty theo dõi doanh thu phòng vé Maoyan. Các nhà phân tích chỉ ra rằng giá
 vé giảm là nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm doanh thu.
Đây 
là doanh thu phòng vé kỳ nghỉ lễ Quốc khánh thấp thứ hai kể từ năm 2019,
 chỉ hơn doanh thu của mùa lễ bị ảnh hưởng bởi đại dịch năm 2022 khoảng 
340 triệu nhân dân tệ.
Doanh thu phòng vé kỳ nghỉ lễ Quốc khánh giảm nhiệt đã mấy năm nay. Mùa lễ 2019, dẫn đầu với hợp tuyển phim yêu nước 
My People, My Country,
 đã lập kỷ lục doanh thu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mọi thời đại với 5,05 tỉ 
nhân dân tệ. Hai năm sau, doanh thu trong kỳ nghỉ lễ này vẫn ở mức mạnh 
mẽ 4,39 tỉ nhân dân tệ. Nhưng kể từ năm 2022, phải chật vật mới vượt qua
 3 tỉ nhân dân tệ, giảm còn 2,1 tỉ nhân dân tệ vào năm 2024 và 1,84 tỉ 
nhân dân tệ trong năm nay.

    
        
            
                | Mọi người tự chụp ảnh với áp phích phim tại một rạp chiếu ở Thiên Tân, miền bắc Trung Quốc, ngày 4 tháng 10 năm 2025
                     | 
                    
            
    
Cổ phiếu của các công ty điện ảnh và rạp chiếu phim Trung Quốc đã lao 
dốc mạnh sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, với chỉ số ngành giảm 12% trong bảy 
ngày giao dịch sau kỳ nghỉ kéo dài một tuần. 
Những con số đáng 
thất vọng trong dịp lễ này cho thấy các thách thức dai dẳng trong ngành 
công nghiệp điện ảnh Trung Quốc, giáng một đòn mạnh vào các hãng phim 
vốn trông cậy vào tăng trưởng doanh thu trong dịp lễ. Sự sụt giảm của 
thị trường cũng khiến các nhà đầu tư lo ngại và dấy lên cảnh báo rằng 
người tiêu dùng giảm hứng thú và chất lượng của phim trong nước giảm — 
dù có hơn 70 công ty phát hành hơn 10 phim.
Dẫn đầu phòng vé dịp lễ là 
The Volunteers: Peace at Last,
 với doanh thu 450 triệu nhân dân tệ. Nhưng bấy nhiêu đó không đủ chặn 
được đà lao dốc của giá cổ phiếu đối với các nhà sản xuất China Film 
Group Co. Ltd. và Bona Film Group Ltd. Bộ phim được kỳ vọng sẽ giúp 
China Film phục hồi sau khoản lỗ 110 triệu nhân dân tệ trong nửa đầu 
năm. Tuy nhiên, cổ phiếu của công ty đã chạm mức trần 10% vào ngày 9 
tháng 10 và đã giảm 35% kể từ giữa tháng 9. Bona Film cũng chứng kiến 
một đợt giảm mạnh trước khi phục hồi, đạt mức trần 10% vào ngày 20 tháng
 10.

    
        
            
                | Khán giả đi ngang qua các áp phích quảng cáo phim ra mắt trong kỳ 
nghỉ lễ Quốc khánh tại một rạp chiếu phim ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc vào ngày
 1 tháng 10 năm 2025
                     | 
                    
            
    
Các tựa phim lớn khác đều không đạt kỳ vọng. 
A Writer’s Odyssey 2,
 phần tiếp theo của bộ phim ăn khách năm 2021 với doanh thu hơn 1 tỉ 
nhân dân tệ, đạt kết quả kém do bị khán giả chỉ trích về cốt truyện. Các
 nhà sản xuất của bộ phim bao gồm China Film và Huace Film & TV Co. 
Ltd., với cổ phiếu giảm 18% trong năm ngày giao dịch sau kỳ nghỉ.
Một thất bại đáng chú ý khác là phim hoạt hình 
The Starry Sky of the Three Kingdoms: Part I,
 chỉ thu về hơn 80 triệu nhân dân tệ. Nhà biên kịch 78 tuổi, đồng thời 
là nhà sử học Dịch Trung Thiên, trong một buổi phát trực tuyến trực tiếp
 đã nói rằng dự án thua lỗ khiến khó có thể có phần tiếp theo. Trong số 
những nhà cung vốn cho bộ phim có Guomai Culture Media Co. Ltd., cổ 
phiếu của công ty này giảm 10% trong ngày giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ
 lễ, và Beijing Enlight Media Co. Ltd., cổ phiếu cũng giảm hơn 10%. 
Enlight đã có một nửa đầu năm kinh doanh khởi sắc, phần lớn nhờ vào 
Na Tra 2.

    
        
            
                | Đặng Siêu trong phim A Writer’s Odyssey 2. Phim đạt kết quả kém do bị khán giả chỉ trích về cốt truyện
                     | 
                    
            
    
Điểm sáng duy nhất là 
Deafening, bộ phim kinh phí thấp ước tính
 khoảng 30 đến 50 triệu nhân dân tệ. Dự báo thị trường cho thấy phim có 
thể thu về 240 triệu nhân dân tệ — đủ để hòa vốn. Lian Ray Pictures và 
Maoyan Entertainment là các nhà sản xuất của bộ phim này.
Maoyan 
Entertainment, được niêm yết tại Hồng Kông và ban đầu là một nền tảng 
bán vé chuyển sang đầu tư phim, có cổ phần trong một số bộ phim mùa lễ 
này. Mặc dù hoạt động sản xuất phim đang mở rộng, cổ phiếu của công ty 
đã giảm chín phiên liên tiếp, mất 20% kể từ ngày 22 tháng 9.
Tuy 
doanh thu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh không mấy khả quan, tổng doanh thu phòng
 vé của Trung Quốc năm 2025 đến nay đã vượt năm ngoái. Tính đến ngày 9 
tháng 10, doanh thu bán vé tích lũy đạt 43,8 tỉ nhân dân tệ, tăng so với
 mức 42,5 tỉ nhân dân tệ của năm 2024, theo Maoyan.

    
        
            
                | Bộ phim kinh phí thấp Deafening là điểm sáng duy nhất. Dự báo thị trường cho thấy phim có thể thu về 240 triệu nhân dân tệ — đủ để hòa vốn
                     | 
                    
            
    
Sự phục hồi này là nhờ những bộ phim ăn khách hồi đầu năm — đặc biệt là phim hoạt hình đình đám 
Na Tra 2,
 với doanh thu chưa từng có 15,4 tỉ nhân dân tệ và chiếm hơn một phần ba
 tổng doanh thu của năm 2025. Các tựa phim có doanh thu cao khác bao gồm
 
Dead to Rights, 
The Shadow’s Edge và 
Nobody: Lang Lang Ago.
Dịch: © Xuân Phong @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Caixin
