Lee Je Hoon đảm nhiệm nhiều vai trò.
Anh là diễn viên, giám đốc điều hành và YouTuber. Anh xoay xở giữa các
lời thoại trên phim trường, quản lý một công ty và đi khắp đất nước để
giới thiệu với khán giả những rạp chiếu phim độc lập nhỏ trên kênh
YouTube của mình — một lúc bao nhiêu là việc.

In Beom, do Lee Je Hoon thủ vai, nhà phân tích tinh hoa máu lạnh, coi công ty chỉ là phương tiện để kiếm tiền
|
Nam diễn viên 41 tuổi cho biết đằng sau những hoạt động này chỉ có một động cơ duy nhất: niềm đam mê điện ảnh.
Cụ thể, anh nói cảm thấy niềm vui tràn ngập khi xem một bộ phim hấp dẫn trong rạp chiếu phim tối tăm.
“Tôi
nạp thêm năng lượng khi ở rạp, xem một tác phẩm tuyệt vời,” Lee Je Hoon
nói trong một phỏng vấn gần đây với báo chí Hàn để quảng bá cho bộ phim
mới nhất của anh,
Big Deal.
“Tôi cảm thấy mình được
sống. Đồng thời, tôi cũng khao khát tham gia một dự án tương tự hoặc tự
mình tạo ra một dự án. Nên tôi nghĩ nếu mình không làm việc chăm chỉ và
cố gắng hết sức ngay bây giờ, có thể tôi sẽ không bao giờ gặp được điều
gì tuyệt vời như vậy nữa. Đó là động lực thúc đẩy tôi — niềm đam mê của
tôi đối với công việc này và thế nào đó, là lẽ sống của tôi. Tất nhiên,
tôi cảm thấy bình yên khi dành thời gian cho gia đình và cùng nhau
thưởng thức một bữa ăn ngon, nhưng tôi mơ ước được xem những bộ phim
điện ảnh hoặc phim truyền hình xuất sắc.”

Jong Rok, do Yoo Hae Jin thủ vai, vị giám đốc điều hành trung thành coi số phận của Gukbo là của mình
|
Phim mới nhất của Lee Je Hoon,
Big Deal, là một bộ phim đề tài
tài chính có nhiều rủi ro, kể về số phận của Gukbo, một công ty soju
quốc gia đang bên bờ vực phá sản sau khi mở rộng quá nóng. Lấy bối cảnh
cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997, bộ phim được truyền cảm hứng
từ câu chuyện có thật về Jinro Soju, công ty đã được Hite mua lại với
sự can thiệp của Goldman Sachs.
Nhưng bộ phim không chỉ có khám phá cuộc chiến doanh nghiệp.
Phim
còn đi sâu vào xung đột thế hệ giữa Jong Rok, do Yoo Hae Jin thủ vai,
vị giám đốc điều hành trung thành coi số phận của Gukbo là của mình, và
In Beom, do Lee Je Hoon thủ vai, nhà phân tích tinh hoa máu lạnh, coi
công ty chỉ là phương tiện để kiếm tiền.
Và Lee Je Hoon có đôi lời muốn nói về điều này.

Big Deal không chỉ khám phá cuộc chiến doanh nghiệp
|
“Mặc dù tôi muốn nhân viên trong công ty và đôi khi cả bản thân tôi làm
việc như In Beom vì như vậy sẽ thuận tiện hơn nhiều, sẽ có nhiều vai
diễn, nhưng giờ tôi nghĩ mình là công việc — và công việc là tôi,” anh
nói.
“Tôi nghĩ nếu tách mình ra khỏi công việc diễn viên, tôi
không có gì để nói về con người Lee Je Hoon. Mặc dù tôi bảo nhân viên
công ty mình cố gắng cân bằng giữa công việc và cuộc sống, nhưng tôi khó
chịu khi thấy lịch trình của mình trống vào năm sau.”
Không thể tách rời cuộc sống cá nhân và công việc có ảnh hưởng lớn đến các dự án anh lựa chọn.
Trước
Big Deal Lee Je Hoon có phim bộ truyền hình
The Art of Negotiation của JTBC, trong đó anh cũng vào vai chuyên gia thâu tóm và sáp nhập — một vai diễn không khác gì In Beom.

Phim còn đi sâu vào xung đột thế hệ giữa Jong Rok và In Beom
|
“Là diễn viên, tôi không ngừng khám phá cuộc sống và tìm hiểu xem người
khác quan tâm điều gì. Quá trình đó đã dẫn tôi đến việc chọn hai tác
phẩm này. Gần đây tôi cảm nhận nỗi đau khổ về một tương lai bất định,
phản ánh trong sự lựa chọn tác phẩm của tôi, và mối quan hệ giữa Jong
Rok và In Beom khiến bạn phải nghĩ xem thái độ sống thế nào thì đúng với
mình,” anh nói.
Lee Je Hoon bảo mọi người hãy xem danh mục phim của anh để thấy anh có giá trị gì trong cuộc sống.
“Nếu
bạn có từng thắc mắc về khía cạnh cá nhân của tôi, thì tôi chỉ có thể
nói là hãy xem phim của tôi. Những phim tôi đóng chắc chắn phản ánh cách
nghĩ của tôi, hướng đi mà tôi đang hướng tới, v.v...”

“Trong Signal mùa đầu tiên, tôi là diễn viên trẻ háo hức, có phần liều lĩnh”
|
Nam diễn viên đang thực hiện hai phim bộ rất được mong đợi: phần tiếp theo của phim bộ trinh thám nổi tiếng
Signal (2016), trở lại sau một thập kỷ và phần thứ ba của
Taxi Driver (2021-).
“Tôi toàn tâm toàn ý quay những dự án đó, từ bỏ mọi việc riêng của mình,” anh nói.
“Mặc
dù vẫn là nhân vật đó, tôi cảm thấy mình cần phải thể hiện sự hoàn
thiện. Nếu khán giả nghĩ rằng mùa trước hay hơn, tôi nghĩ mình không nên
thực hiện dự án đó ngay từ đầu.
“Trong
Signal mùa đầu tiên, tôi là diễn viên trẻ háo hức, có phần liều lĩnh. Nhưng khi tiếp tục thực hiện nhiều dự án hơn và cuối cùng là
Taxi Driver,
tôi bắt đầu thấy không chỉ vị trí của mình với tư cách là diễn viên, mà
còn thấy mình có thể giúp định hình hướng đi của kịch bản và toàn bộ
quá trình như thế nào. Tôi nghĩ chính tư duy muốn trao đổi và tìm ra
cách tốt hơn đã mang đến cho tôi những cơ hội này.”

“Nhưng khi tiếp tục thực hiện nhiều dự án hơn và cuối cùng là Taxi Driver,
tôi bắt đầu thấy không chỉ vị trí của mình với tư cách là diễn viên, mà
còn thấy mình có thể giúp định hình hướng đi của kịch bản và toàn bộ
quá trình như thế nào.” Ảnh: Lee Je Hoon trong Taxi Driver mùa 2
|
Big Deal ra rạp ở Việt Nam từ ngày 29 tháng 6 với tựa
Mượn rượu đẩy kèo.
Dịch: © Xuân Phong @Quaivatdienanh.com
Nguồn: JoongAng Daily